Đám cực tả Democratic Socialists of America (DSA) và mưu toan nhuộm đỏ Hoa Kỳ
DSA - tổ chức Xã hội Dân chủ Mỹ mới công bố cương lĩnh chính thức của họ với các chủ trương của chiến lược toàn diện nhằm tái cấu trúc căn bản hệ thống chính phủ và kinh tế của Hoa Kỳ.
Dưới đây là chi tiết 4 trụ cột cốt lõi trong cương lĩnh của DSA
1. Bãi bỏ Thượng viện Hoa Kỳ
DSA kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn Thượng viện Hoa Kỳ.
Họ cho rằng Thượng viện là một thể chế phi dân chủ về bản chất. Do mỗi tiểu bang đều có hai thượng nghị sĩ bất kể dân số lớn hay nhỏ, DSA cáo buộc cơ chế này trao quyền lực quá lớn cho các tiểu bang nhỏ, cánh hữu và nông nghiệp, gián tiếp tước đi tiếng nói của phần lớn tầng lớp lao động sống tại các đô thị đông dân.
2. Ân xá toàn diện cho toàn bộ người không phải công dân
Tổ chức này yêu cầu cấp tư cách pháp lý ngay lập tức và ân xá hoàn toàn cho 100% người nhập cư bất hợp pháp và người không phải công dân hiện đang cư trú tại Mỹ.
DSA ủng hộ chính sách "mở cửa biên giới" và tin rằng tự do di chuyển là một quyền cơ bản của con người. Theo đề nghị này, tất cả các cơ quan thực thi biên giới (như ICE và Tuần tra Biên giới) sẽ bị giải thể, và toàn bộ người không phải công dân sẽ nhận được đầy đủ quyền công dân, kể cả quyền bầu cử và quyền tiếp cận các chương trình phúc lợi xã hội liên bang.
3. Giải thể chức vụ Tổng thống và Tối cao Pháp viện
Cương lĩnh này tìm cách tước bỏ các quyền lực độc lập của nhánh Hành pháp (Tổng thống) và nhánh Tư pháp (Tối cao Pháp viện), thay thế họ bằng các cơ quan quản lý trực thuộc một cơ quan lập pháp đơn viện duy nhất do dân bầu (Quốc hội).
DSA coi hệ thống "kiểm soát và cân bằng" hiện tại là công cụ được giới tinh hoa sử dụng để ngăn chặn các cải cách kinh tế tiến bộ. Họ tin rằng một cơ quan lập pháp duy nhất nên nắm quyền lực tuyệt đối để thực hiện quá trình chuyển đổi ngay lập tức sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mà không bị Tổng thống phủ quyết hay bị các thẩm phán Tối cao Pháp viện bảo thủ ngăn cản.
4. Cắt ngân sách và giải thể Quân đội Hoa Kỳ
DSA yêu cầu cắt toàn bộ ngân sách và tiến tới giải thể Bộ Quốc phòng (tức "Bộ Chiến tranh") cùng toàn bộ Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.
Xuất phát từ hệ tư tưởng chống đế quốc, DSA lập luận rằng quân đội Mỹ hoạt động chủ yếu để bảo vệ lợi ích của các tập đoàn toàn cầu và thị trường tư bản. Họ đề nghị chuyển hướng gói ngân sách quốc phòng hàng năm gần $1.000 tỷ đô sang các chương trình xã hội chủ nghĩa trong nước, chẳng hạn như y tế toàn dân, nhà ở miễn phí và cơ sở hạ tầng năng lượng xanh.
Đọc các cương lĩnh và lập luận trên, ta không khỏi liên tưởng đến các "thiên đường cộng sản, thiên đường xã hội chủ nghĩa" mà nhiều chính trị gia đã từng dùng nó để làm các cuộc "cách mạng rung chuyển địa cầu", nhuộm đỏ gần nửa thế giới và tiêu diệt cả trăm triệu nhân mạng từ hơn 100 năm qua.
Gần đây, ông Trump đã vài lần lên tiếng rất gắt gao về chủ nghĩa và con người cộng sản, mục tiêu chính nhắm vào đám DSA và các đồng minh hậu thuẫn của chúng, chứ không phải các nước cộng sản đang tàn hơi.
Thực tế, chính đám DSA này và các thế lực kích động, ủng hộ và bơm tiền cho chúng đã gây nhiều ảnh hưởng ngay trong nghị trường Quốc hội, và một số địa phương, dẫn đến nhiều quyết sách bị cản trở, nhiều địa phương bị thao túng và các trào lưu cực tả, cộng sản muốn phất cờ nổi dậy.
Các đại diện nổi bật nhất của tổ chức DSA hiện nay gồm nhóm chính trị gia cánh tả nắm giữ các chức vụ công quyền cấp cao (được gọi là các ứng viên được DSA bảo trợ) và ban lãnh đạo trực tiếp điều hành tổ chức.
Có thể kể vài gương mặt:
Alexandria Ocasio-Cortez (AOC): Dân biểu đại diện cho tiểu bang New York, là gương mặt biểu tượng, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn nhất của phong trào xã hội dân chủ tại Mỹ.
Rashida Tlaib: Dân biểu đại diện cho tiểu bang Michigan, người gốc Palestine và là một trong những thành viên có lập trường cứng rắn nhất của DSA tại Quốc hội.
Ilhan Omar: Dân biểu đại diện cho tiểu bang Minnesota, đồng minh thân cận của AOC trong các chính sách phúc lợi xã hội và người nhập cư.
Cori Bush: Dân biểu đại diện cho tiểu bang Missouri, nhà hoạt động chống phân biệt sắc tộc nổi tiếng.
Thị trưởng New York Zohran Mamdani, thành viên chính thức của DSA và đang biến New York thành "phòng thí nghiệm" cho các chính sách kinh tế và xã hội của tổ chức này.
Quyền lực điều hành cao nhất của DSA không thuộc về một cá nhân duy nhất mà do Ủy ban Chính trị Quốc gia gồm 16 thành viên được bầu ra để định hướng chiến lược. Các lãnh đạo chủ chốt điều hành hàng ngày gồm:
Maria Svart: Giám đốc Điều hành Quốc gia của DSA, người quản lý bộ máy hành chính, điều phối mạng lưới hơn 90.000 đảng viên và hơn 200 chi bộ địa phương trên khắp nước Mỹ.
Ashik Siddique, Đồng Chủ tịch Ủy ban Chính trị Quốc gia, nhà phân tích ngân sách và chính sách năng lượng xanh cốt lõi của tổ chức
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment