Cánh tay phải của Mamdani thị trưởng New York âm mưu "vượt mặt" sếp để gặp quan chức Iran
Ủy viên Đối ngoại New York Ana María Archila đã tự ý lên lịch thảo luận với quan chức ngoại giao Iran mà không hề thông báo cho Thị trưởng Zohran Mamdani.
Vụ "vượt mặt" này vừa bị phanh phui vào hôm nay bởi chuyên trang điều tra City Journal, gây xôn xao chính trường Mỹ do tính chất nhạy cảm trong bối cảnh Washington và Tehran đang xung đột vũ trang.Tuy nhiên, cuộc gặp bí mật này đã bị phát hiện và hủy bỏ vào phút chót, không thể diễn ra trên thực tế.
Ana María Archila, Trưởng Văn phòng Đối ngoại do Thị trưởng cánh tả XHCN Zohran Mamdani bổ nhiệm đầu năm 2026, đã bí mật đặt lịch gặp Amir-Saeid Iravani, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc; cuộc gặp dự định diễn ra vào lúc 11h00 ngày 7/7/2026 tại tòa nhà số 2 United Nations Plaza (New York).
Cuộc gặp gỡ mờ ám này đã bị chặn đứng hoàn toàn nhờ sự can thiệp trực tiếp từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Các quan chức liên bang đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với chính quyền thành phố New York, ra tuyên bố nhấn mạnh một chính quyền đô thị (cấp thành phố) không được phép tự ý thực hiện các hành vi ngoại giao riêng biệt với quốc gia đối địch.
Sau khi vụ việc đổ bể, văn phòng Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết ông hoàn toàn bị giấu kín thông tin. Archila bị "khiển trách nghiêm khắc" và buộc phải hủy cuộc gặp ngay lập tức. Phát ngôn viên tòa thị chính New York sau đó ra thông báo khẳng định: "Cuộc gặp này đã không và sẽ không bao giờ được phép diễn ra".
Các chính trị gia cáo buộc Archila đang lạm dụng các nguồn lực công và văn phòng ngoại giao của thành phố để thúc đẩy các chương trình nghị sự mang động lực cá nhân vượt quá thẩm quyền của New York.
Ana María Archila, một nhà hoạt động chính trị cánh tả cực đoan, ngả hẳn sang xã hội chủ nghĩa, là một trong những tiếng nói dẫn đầu phong trào cánh tả tại New York cuồng nhiệt chống Israel, bênh vực Iran, Hamas, Palestine... Đảng WFP do bà ta lãnh đạo từng kêu gọi chính phủ Mỹ cắt toàn bộ viện trợ quân sự cho Israel... Bởi vậy nên rất "xứng đôi vừa lứa" với Mamdani.
Hành vi lén lút tư thông với giặc của Archila, tuy chưa thực hiện, nhưng rõ ràng cần nghiêm trị, chứ không thể "nghiêm khắc khiển trách" suông. Liệu hành vi đó có cấu thành tội vi phạm Đạo luật Logan (đạo luật cấm công dân tư nhân đàm phán ngoại giao trái phép) hay không?
FB Uyen Vu
F
No comments:
Post a Comment