Sunday, July 5, 2026

Người gốc Ireland trong công cuộc bảo vệ Hoa Kỳ

Một sự thật lịch sử của Hoa Kỳ mới được nhắc lại cho biết, có đến 58% số người được nước Mỹ vinh danh và trao tặng Huân chương Danh dự là người gốc Ireland.

Theo đó, hơn 50% số người được trao tặng Huân chương Danh dự, sinh ra ở nước ngoài là người gốc Ireland. Vì Ireland có truyền thống Công giáo lâu đời, nên 5 trong số 19 người được trao tặng huân chương này đến hai lần là người Công giáo gốc Ireland.

Và vị tuyên úy được trao nhiều huân chương nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ là một linh mục Công giáo người Ireland.

Những con số này phản ánh một chương lịch sử hào hùng và vô cùng đặc biệt về đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Ireland trong quân đội Hoa Kỳ.

Huân chương Danh dự (Medal of Honor) là phần thưởng quân sự cao quý nhất của chính phủ Mỹ, và người gốc Ireland (đặc biệt là người Công giáo) chiếm tỷ lệ áp đảo trong danh sách những người anh hùng này.

Theo thống kê chính thức, cho đến nay, có hơn 3.500 người đã được trao tặng Huân chương Danh dự. Trong đó, hơn 2.010 người được xác định là mang huyết thống Ireland (chiếm khoảng 58%).

Lý do là làn sóng người Ireland di cư sang Mỹ (đỉnh điểm là sau nạn đói khoai tây những năm 1840) trùng hợp với giai đoạn bùng nổ của cuộc Nội chiến Mỹ (Civil War).

Để chứng minh lòng trung thành với quê hương mới và tìm kiếm cơ hội đổi đời, hàng trăm ngàn thanh niên Ireland đã gia nhập quân đội Liên bang.

Sự quả cảm của các lữ đoàn Ireland (Irish Brigades) trên các chiến trường khốc liệt như Gettysburg hay Antietam đã mang về cho họ số lượng huân chương kỷ lục.

Trong lịch sử quân đội Mỹ, có khoảng hơn 700 quân nhân được vinh danh, là những người sinh ra ở nước ngoài. Trong số này, có tới 258 người được sinh ra trực tiếp trên hòn đảo Ireland (chiếm hơn 50%). Con số đó vượt xa các nhóm di dân lớn khác thời bấy giờ như Đức, Anh hay Scotland.

Nhận Huân chương Danh dự một lần đã là một kỳ tích, nhưng lịch sử nước Mỹ đã ghi nhận chỉ có 19 người được trao tặng huân chương này hai lần. Đúng 5 người trong số đó là những quân nhân Công giáo gốc Ireland kiệt xuất. Những cái tên huyền thoại gồm có John King, John Cooper, Patrick Mullen, Albert Weisbrot, Thomas Lawson.

Nhưng nhân vật đáng nhớ nhất chính là Cha Francis Patrick Duffy (1871–1932), một linh mục Công giáo người Canada gốc Ireland. Ông là tuyên úy của Trung đoàn 69 Bộ binh khét tiếng (gồm toàn binh lính gốc Ireland tại New York) trong Thế chiến I.

Cha Duffy nổi tiếng vì sự dũng cảm vô bờ bến khi luôn lao ra giữa làn đạn chiến hào, ông không quản nguy hiểm để băng bó cho thương binh và làm phép xức dầu cuối cùng cho những binh lính đang hấp hối.

Ông là vị tuyên úy nhận được nhiều huân chương chiến công nhất lịch sử quân đội Mỹ, gồm: Huân chương Thập tự Phục vụ Xuất sắc (Distinguished Service Cross), Huân chương Phục vụ Xuất sắc (Distinguished Service Medal), và nhiều huân chương cao quý của cả Mỹ lẫn Pháp. Ngày nay, một bức tượng đồng vinh danh Cha Duffy vẫn đứng trang trọng ngay giữa Times Square tại New York. (hình)

Trong tuần lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã gửi một thông điệp video chính thức ghi nhận và ca ngợi sâu sắc vinh dự đó của cộng đồng người Mỹ gốc Ireland.

Ông Trump khẳng định sự quả cảm của những chiến binh gốc Ireland trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ là vô cùng phi thường.

Ông nhấn mạnh rằng kể từ cuộc Chiến tranh giành độc lập cho đến cuộc Nội chiến Mỹ, các chiến binh gốc Ireland đã luôn chiến đấu một cách anh dũng nhất dưới màu cờ sắc áo Hoa Kỳ.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive