DÂN BIỂU THOMAS MASSIE HỢP TÁC VỚI ĐẢNG DÂN CHỦ THÚC ĐẨY KIỆN CHÁNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP VỀ CUỘC CHIẾN VỚI IRAN
Dân biểu Thomas Massie, đại diện tiểu bang Kentucky thuộc Đảng Cộng Hòa, đã cùng các Dân biểu Đảng Dân Chủ bảo trợ một nghị quyết nhằm buộc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khởi kiện chánh quyền Tổng thống Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran.
Nghị quyết do Dân biểu Gregory Meeks, thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, cùng các Dân biểu Jim McGovern, Gabe Amo, Pramila Jayapal, Jason Crow và Ro Khanna đồng bảo trợ. Theo đề nghị này, Chủ tịch Hạ viện sẽ được yêu cầu khởi kiện vì cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm luật liên bang khi tiến hành các hoạt động quân sự tại Trung Đông.
Ông Massie cáo buộc Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Pete Hegseth đã vi phạm hai điều khoản của Đạo luật War Powers Resolution năm 1973. Ông nói đây là lần đầu tiên kể từ khi đạo luật được ban hành có một nghị quyết đồng thời được thông qua theo Điều 5(c), nhưng Tòa Bạch Ốc vẫn không thi hành.
Ông Massie cho rằng chánh quyền đã tự cho rằng đạo luật này vi hiến, mặc dù chưa có tòa án nào đưa ra phán quyết như vậy. Ông cũng nói vụ kiện sẽ tạo cơ hội để hệ thống tư pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Ông còn cáo buộc chánh quyền vi phạm Điều 5(b) của đạo luật khi cho rằng thời hạn 60 ngày đối với các hoạt động quân sự của tổng thống được tính lại mỗi khi hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo ông Massie, cách giải thích này là vô lý và cần được đưa ra tòa xem xét.
Tuần trước, ông Massie là một trong bốn Dân biểu Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cùng Đảng Dân Chủ để thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm chỉ trích cách Tổng thống Trump tiến hành cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và không tạo ra hiệu lực pháp lý.
Việc công khai chỉ trích Tổng thống Trump cũng khiến ông Massie phải đối diện một đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ được Tổng thống Trump hậu thuẫn. Ứng cử viên này đã đánh bại ông Massie và nhiều khả năng sẽ thay thế ông tại Hạ viện vào năm tới.
Nghị quyết mới nhằm khởi kiện chánh quyền Tổng thống Trump khó có khả năng được đưa ra biểu quyết tại toàn thể Hạ viện nếu ông Massie hoặc các Dân biểu Đảng Dân Chủ không sử dụng các thủ tục đặc biệt để buộc Hạ viện xem xét bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa.
Ông Massie cũng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vì không có hành động nhằm ngăn chặn cuộc chiến. Ông cho rằng việc ông Johnson không sử dụng thẩm quyền của Hạ viện đã làm suy yếu vai trò hiến định của Quốc hội. Ông cũng nói hai cuộc chiến tại Iraq và cuộc chiến tại Afghanistan đều được Quốc hội thông qua bằng các nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự, trong khi chánh quyền Tổng thống Trump không xin Quốc hội ban hành nghị quyết tương tự đối với cuộc chiến với Iran.
Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói ông không cho rằng hiện nay cần phải có một nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự. Ông cho biết chánh quyền Tổng thống Trump và Bộ Chiến Tranh đang nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến và Quốc hội đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly đáp lại rằng các chính trị gia tại Hoa Kỳ và trên thế giới đã nói về mối đe dọa từ một Iran có vũ khí nguyên tử trong nhiều thập niên, nhưng chỉ có Tổng thống Trump đủ can đảm trực tiếp đối diện với mối đe dọa đó. Bà cũng cho biết chánh quyền đã minh bạch với Quốc hội trong suốt cuộc xung đột và các cuộc thương thuyết, đồng thời từ cuối tháng 2 đến nay đã tổ chức hơn 30 buổi họp với sự tham gia của cả hai đảng để cập nhật tình hình.
Nguồn: Fox News
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment