Thursday, July 9, 2026

Mỹ khởi xướng cuộc điều tra lớn đầu tiên về gian lận visa H-1B

Thanh tra Bộ Lao động cho biết các điều tra viên đã bắt đầu ban hành trát triệu tập với hàng chục vụ liên quan đến các doanh nghiệp và tổ chức môi giới lao động bị nghi ngờ lạm dụng hệ thống.

Chính quyền TT Trump đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp gian lận liên quan đến nhập cư, đồng thời khởi xướng cuộc điều tra lớn đầu tiên về cáo buộc lạm dụng visa H-1B và PERM, buôn bán lao động, cũng như việc thay thế người lao động Mỹ, theo Thanh tra Bộ Lao động Anthony D’Esposito chia sẻ với FOX Business hôm nay, 8/7/2026. (hình 2)

Ông D’Esposito độc quyền thông báo về cuộc điều tra này trên chương trình “Mornings with Maria”, coi đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch chống gian lận đang mở rộng của chính quyền, trước sự kiện toàn quốc về sáng kiến chống gian lận của Phó Tổng thống JD Vance tại Milwaukee vào cuối ngày.

“Đây là một ví dụ khác cho thấy gian lận đang tiếp tay cho tội phạm bạo lực,” ông nói. “Phần lớn visa và buôn người mà chúng ta thấy liên quan đến lao động nước ngoài đều gắn liền với các cartel, các băng nhóm xuyên quốc gia. Đây chính là công việc chúng ta nên làm, không chỉ để làm cho nước Mỹ an toàn trở lại, mà còn để làm cho nước Mỹ trở nên dễ chịu hơn về mặt chi phí.”

Ông D’Esposito cho biết các điều tra viên đã bắt đầu ban hành trát hầu toà đến hàng chục doanh nghiệp và tổ chức môi giới lao động bị nghi ngờ lạm dụng hệ thống liên quan đến cuộc điều tra gian lận.

Visa H-1B là visa lao động không định cư cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ thuật cao trong các ngành nghề chuyên môn, với thời hạn ban đầu là 3 năm và có thể gia hạn lên đến 6 năm.

“Đây không chỉ là những người làm việc trong nhà máy hay lao động chân tay,” ông D’Esposito nói về những kẻ gian lận. “Đây là những người làm việc trong các cơ sở y tế và phòng khám bác sĩ, thực sự đang đẩy mọi người vào tình thế nguy hiểm.”

Ông nói: "Chúng tôi có người tố giác nói về một số công ty lớn nhất."; "Chúng tôi sẽ làm việc với nhóm đặc nhiệm của Tổng thống và Phó Tổng thống để điều tra đến cùng."

Ngành công nghiệp sử dụng visa H-1B nhiều nhất là lĩnh vực công nghệ, chiếm khoảng 60-70% tổng số đơn xin mới trong những năm gần đây. Các ngành hàng đầu khác gồm tư vấn và dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và sản xuất, y tế và nghiên cứu y khoa, cũng như giáo dục đại học.

California, New York và Illinois nằm trong top 5 tiểu bang có nhiều đơn xin visa nhất, theo ông D’Esposito.

Ông cho biết mục tiêu của chính quyền Trump là bảo đảm rằng những người Mỹ chăm chỉ “không phải chứng kiến công việc của mình bị người nước ngoài hoặc những kẻ lợi dụng hệ thống cướp mất, hoặc bị những người kiếm lợi tài chính từ việc đưa những cá nhân này vào Mỹ và đặt họ vào những công việc mà thực tế họ không đủ trình độ đảm nhận.”

Tháng trước, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc áp phí $100.000 đô cho các nhà tuyển dụng xin visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có năng lực kỹ thuật cao, với lý do chính quyền đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loại thuế chỉ Quốc hội mới có quyền cho phép hoặc ủy quyền.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive