Nền kinh tế tự do/thời vụ (gig economy) tai Trung Quốc
Bốn chục triệu lao động Trung Quốc đang rời bỏ lĩnh vực sản xuất và bất động sản, vốn đang lao dốc, chuyển sang làm việc lao động thời vụ, khiến lãnh vực này vọt lên mức 320 triệu người do kinh tế suy thoái, theo Reuters.
Theo bài báo điều tra chuyên sâu vừa được hãng tin Reuters công bố, hàng chục triệu lao động Trung Quốc đang dịch chuyển mạnh mẽ từ các công việc chính thức sang nền kinh tế tự do/thời vụ (gig economy).
Trích dẫn dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Hình thức Việc làm Mới của Trung Quốc, số lượng lao động linh hoạt (không có hợp đồng dài hạn) dự kiến sẽ đạt mức 320 triệu người, tăng vọt 40 triệu người so với mức 280 triệu của năm ngoái. Lực lượng này hiện chiếm tới khoảng 44% tổng lực lượng lao động toàn quốc của Trung Quốc.
Cuộc khủng hoảng địa ốc kéo dài đã quét sạch hàng triệu việc làm trong ngành xây dựng và các chuỗi cung ứng vật liệu liên quan. Cạnh đó là các công xưởng sản xuất ráo riết sa thải công nhân hoặc cắt giảm giờ làm để thay thế bằng dây chuyền tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm duy trì tính cạnh tranh trước các mức thuế quan quốc tế mới.
Dòng người đổ xô vào làm việc tự do/thời vụ đang vượt quá nhu cầu thực tế. Thống kê cho thấy trong khi thu nhập của 16 triệu người giao đồ ăn tăng nhẹ, thì tiền lương của 37.2 triệu tài xế công nghệ đã bị co hẹp mất 1.8%. Ít nhất 4 thành phố lớn (kể cả trung tâm công nghệ Thâm Quyến) đã phải phát cảnh báo về tình trạng "bão hòa" tài xế.
Phần lớn lao động làm việc tự do/thời vụ không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Giới cố vấn chính phủ cảnh báo điều này sẽ tạo ra áp lực tài chính khổng lồ, có nguy cơ làm cạn kiệt quỹ lương hưu quốc gia vào năm 2035 khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng che giấu cuộc khủng hoảng này bằng cách tính bất kỳ ai làm việc dù chỉ một giờ mỗi tuần là người có việc làm đầy đủ. Trên thực tế, tình hình này giống như một quả bom nổ chậm đang đếm ngược.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment