Thursday, July 9, 2026

Quảng cáo công khai "Du lịch sinh con" bị triệt bỏ tại Texas

Những tấm bảng quảng cáo lớn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với nội dung mời gọi người ngoại quốc hãy dùng dịch vụ của họ để đến Mỹ sinh con bằng hình thức "du lịch", thậm chí còn công khai giá cả rất rẻ, trong bối cảnh Tối cao Pháp viện mới duy trì quyền nhập quốc tịch khi sinh con. (hình)

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton cho biết sẽ thực thi các biện pháp chế tài dân sự, tiến hành khởi kiện và phối hợp điều tra để đóng cửa các cơ sở này. Hành động pháp lý quyết liệt của ông được thể hiện rõ qua các chiến dịch triệt phá dịch vụ "du lịch sinh con" tại Texas.

Văn phòng Tổng chưởng lý Texas đã trực tiếp khởi kiện các cơ sở tổ chức du lịch sinh con công khai, điển hình là vụ kiện Trung tâm Chăm sóc Sau sinh De’Ai tại khu vực Houston.

Ông Paxton cũng nỗ lực xin lệnh phản tố từ tòa án để ngay lập tức dừng hoạt động và phong tỏa các dãy nhà, bất động sản đang được dùng làm nơi lưu trú cho sản phụ nước ngoài.

Các cuộc điều tra của Texas nhắm thẳng vào các chuỗi bất động sản nằm rải rác trong khu dân cư như tại Sugar Land, Richmond, Rosenberg... chuyên dùng làm tụ điểm chứa chấp nhiều gia đình ngoại quốc cùng lúc.

Có hàng dãy nhà của các dịch vụ này hoạt động công khai, trông như nhà ở bình thường, nhưng bên trong là hàng loạt nôi cho trẻ sơ sinh. Trung Quốc là nước chọn hình thức này từ lâu, nhất là tại Irvine, Nam California. Thậm chí họ còn được hưởng hệ thống y tế sinh sản giá rẻ hoặc miễn phí.

Texas sử dụng Đạo luật về Hành vi Thương mại Lừa đảo (DTPA) để trừng phạt việc quảng cáo dịch vụ sinh con nhằm né tránh luật di trú. Đồng thời thu thập bằng chứng từ các video quảng cáo trên mạng xã hội (TikTok, WeChat) và các bảng quảng bá công khai gói sinh con. Cũng như khởi tố các hành vi làm giả hồ sơ chính phủ, hướng dẫn khách hàng khai gian dối khi xin thị thực du lịch.

Thống đốc Texas Greg Abbott đã chỉ đạo Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas (HHSC) kiểm soát các bệnh viện có dấu hiệu tiếp tay hoặc quảng cáo cho dịch vụ này và chuyển hồ sơ trực tiếp cho ông Ken Paxton giải quyết.

FB Uyen Vu


FB

No comments:

Blog Archive