Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo
Một báo cáo bị rò rỉ của cơ quan tình báo nội địa Đức cảnh báo rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo, đang theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm "dần dần thay đổi các quy trình ra quyết định về mặt xã hội và chính trị" tại nước Đức.
Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV),— tức cơ quan tình báo nội địa của nước này, về chiến lược hoạt động của tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo. Dù các báo cáo này thường được BfV công bố công khai định kỳ hoặc rò rỉ qua các tài liệu điều tra nội bộ, bản chất mối đe dọa được định nghĩa rất rõ ràng.
Không giống như các nhóm khủng bố bạo lực như Al-Qaeda hay ISIS vốn dễ bị phát hiện qua các hoạt động vũ trang, Huynh Đệ Hồi giáo theo đuổi chiến lược "thâm nhập hòa bình". Mục đích cốt lõi của họ là thay đổi cấu trúc xã hội, giáo dục và hệ thống ra quyết định chính trị tại Đức từ bên trong.
Các thành viên hoặc tổ chức liên quan đến mạng lưới này thường là những người có học thức cao, giữ vị trí xã hội tốt và thiết lập quan hệ chặt chẽ với các cá nhân và cơ quan nhà nước. Họ tích cực tham gia vào các hoạt động đối thoại liên tôn giáo, cứu trợ xã hội và hội nhập dân sự để xây dựng hình ảnh ôn hòa, tiến bộ.
Tổ chức này tìm cách thâm nhập và gây ảnh hưởng lên các hội đồng Hồi giáo chính thống tại Đức (như Hội đồng Trung ương người Hồi giáo tại Đức - ZMD).
Không những vậy, báo cáo cũng cảnh báo về những nỗ lực gia tăng ảnh hưởng trong các cơ quan công quyền thay vì chỉ dựa vào bạo lực.
Báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh các tổ chức nhận tài trợ từ nhà nước, kể cả tổ chức Islamic Relief Germany, đang bị giám sát chặt chẽ do nghi vấn có liên hệ với tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo; đồng thời cũng làm nổi bật các lo ngại mới về sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền và những tổ chức có liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Mục tiêu là biến mình thành đối tác đối thoại duy nhất hoặc có trọng lượng nhất của chính phủ Đức khi thảo luận về các vấn đề chính sách liên quan đến cộng đồng Hồi giáo.
Tình báo Đức chỉ ra rằng các nhóm mặt trận của tổ chức này thường lồng ghép các chiến dịch vận động chính trị dưới vỏ bọc chống phân biệt đối xử hoặc chống bài Hồi giáo (Islamophobia).
Họ sử dụng các công cụ pháp lý và truyền thông để gây áp lực lên chính giới, cô lập những tiếng nói chỉ trích và dần bẻ lái các quy chuẩn xã hội theo hướng có lợi cho tư tưởng của họ.
Mạng lưới này thiết lập một cơ sở hạ tầng kinh tế, bất động sản và các trung tâm giáo dục/đền thờ dày đặc để tạo ra một "xã hội song song". Tại đây, các giá trị của luật Sharia được ưu tiên hơn các nguyên tắc dân chủ tự do của hiến pháp Đức.
Nhiều lãnh đạo tình báo nội địa Đức tại các bang như North Rhine-Westphalia hay Saxony, từng đưa ra cảnh báo rất thẳng thắn: Về mặt dài hạn, sự đảo lộn ngầm mang tính hệ thống này đối với trật tự dân chủ tự do của tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo cấu thành một mối đe dọa lớn và khó đối phó hơn nhiều so với nguy cơ khủng bố bằng bom đạn trực diện.
Đây là một kiểu gây "sức mạnh mềm" và "thâm nhập văn hóa" theo kiểu khôn khéo ôn hoà... nhưng lớp mặt nạ đó sẽ nhanh chóng được gở bỏ khi tới lúc thuận tiện
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment