Chiến dịch "Operation Broken Blade" (Chiến dịch Lưỡi dao gãy)
Lần đầu tiên một vụ án buôn bán tình dục kết hợp với tội danh RICO bị đưa ra truy tố vào hôm qua tại Central District của California với cáo trạng nhắm thẳng vào các thành viên và thế lực liên kết thuộc băng đảng khét tiếng Hoover Criminal Gang.
Ngày 1/7/2026, các quan chức cao cấp thuộc lực lượng hành pháp liên bang và địa phương đã tổ chức họp báo công bố việc triệt phá một đường dây buôn bán tình dục tàn bạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái dọc hành lang Figueroa ở Nam Los Angeles.
Chiến dịch mang mật danh "Operation Broken Blade" (Chiến dịch Lưỡi dao gãy) đã dẫn đến việc bắt giữ 10 nghi phạm.
Đứng đầu chiến dịch truy quét là sự hợp lực giữa các cơ quan tư pháp, an ninh và cảnh sát, Công tố viên liên bang Bill Essayli lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm tội phạm: "Tội phạm buôn bán tình dục phụ nữ trẻ và trẻ em là một trong những tội ác kinh tởm nhất mà văn phòng chúng tôi truy tố, thực sự là tận cùng của sự đê tiện". (hình 1)
Đặc vụ phụ trách Eddy Wang thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell, và SAC Darren Lian thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ đồng chủ trì buổi công bố. Ông McDonnell khẳng định chiến dịch nhắm đến việc đánh sập tận gốc doanh nghiệp tội phạm này để trả lại sự bình yên cho hành lang Figueroa.
Đây là lần đầu tiên một vụ án buôn bán tình dục kết hợp với tội danh RICO (Đạo luật tổ chức tội phạm có tổ chức) được đưa ra truy tố.
Cảnh sát xác định băng Hoover Criminal Gang này đã kiểm soát hoàn toàn hoạt động mại dâm dọc theo đoạn đường dài 3.5 dặm trên đường Figueroa (thường được gọi là "The Blade") từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2026.
Chúng dụ dỗ các nạn nhân nhỏ tuổi, những em gái bỏ nhà ra đi hoặc trong hệ thống bảo trợ xã hội thông qua mạng xã hội, hứa hẹn một cuộc sống xa hoa. Sau đó, chúng dùng bạo lực dã man, tra tấn, hạn chế thức ăn và ép buộc sử dụng ma túy để bắt các nạn nhân (có những em mới 14 tuổi) phải nộp lại toàn bộ tiền đi khách.
Công tố viên Essayli tiết lộ các nạn nhân phải chịu đựng sự lạm dụng tàn nhẫn, trong đó có một cô gái phải giải phẫu sau khi bị bầy dắt mối cắn đứt một phần má, và một nạn nhân khác bị cưỡng hiếp ngay trong ngày vừa đi phá thai về. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 51 nạn nhân.
Trong số 10 người bị bắt, có Mukeshkumar Rambhai Ahir (45 tuổi), quản lý khách sạn Stadium Inn & Spas nằm trên đại lộ South Vermont. Ahir bị cáo buộc trục lợi tài chính từ hoạt động buôn người. Kẻ này thừa nhận với các điều tra viên rằng có tới 90% số phòng trong khách sạn được dùng cho mục đích buôn bán tình dục. Ahir giữ lại một nửa số tiền mặt thu được từ mỗi giao dịch và đã gửi tổng cộng hơn $64.000 đô tiền bẩn vào ngân hàng.
Cảnh sát trưởng McDonnell chia sẻ một chi tiết đáng chú ý rằng các nghi phạm đã hoàn toàn suy sụp và hoảng loạn về mặt tâm lý khi biết họ sẽ bị xử lý theo hệ thống tư pháp Liên bang, thay vì nhà tù địa phương.
Theo luật liên bang, các tội danh buôn bán tình dục trẻ em sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu từ 15 năm đến chung thân, và các tù nhân bắt buộc phải thụ án đủ 85% thời gian phạt tại các nhà tù liên bang cách rất xa nhà.
Chiến dịch hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng sang "Giai đoạn 3" để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với chính các chủ sở hữu bất động sản, như những khách sạn, nhà nghỉ tiếp tay cho tội phạm dọc hành lang Figueroa. (hình 3)
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment