Friday, May 8, 2026

Việt Nam kiểm duyệt thông tin tinh vi hơn Vạn lý Tường lửa của Trung Quốc, theo Reuters

Hãng tin Reuters hôm qua có bài đăng về phương pháp kiểm soát thông tin rất 'sáng tạo' của chính phủ Việt Nam và cho biết nó còn siêu đẳng hơn người đàn anh phía bắc biên giới.

Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện các biện pháp kiểm duyệt internet một cách có chủ đích. 1.000 người có tầm ảnh hưởng (influencers) được nhà nước hậu thuẫn, 5.000 chuyên gia AI, với mục tiêu sẽ đạt 80% nội dung "tích cực" trực tuyến vào năm 2030, công cụ AI sẽ loại bỏ các bài đăng không tuân thủ trong vòng 24 giờ. Và 'thành quả' đó chính là "miễn dịch tư tưởng".

Trung Quốc đã xây dựng Vạn lý Tường lửa vĩ đại. Việt Nam đang xây dựng một thứ tinh vi hơn: Một nguồn cấp dữ liệu được nhà nước kiểm duyệt, trông có vẻ tự nhiên nhưng thực chất không phải.

Thế hệ kiểm duyệt tiếp theo sẽ nhấn chìm thông tin, thay vì chặn nó.

Chiến lược này tăng cường tối đa việc làm ngập các nguồn cấp dữ liệu bằng các nội dung đã được nhà nước chuẩn y và phê duyệt nhằm tạo ra một môi trường được kiểm duyệt, trông có vẻ tự nhiên, khác với tường lửa thô bạo theo kiểu chặn của Trung Quốc, ở chỗ ưu tiên quảng bá hơn là từ chối hoàn toàn quyền truy cập.

Như thế ngoài Đơn vị tác chiến là “Lực lượng 47” của quân đội chuyên đăng bài, bình luận để đấu tranh với thông tin “có hại”, thì những người có tầm ảnh hưởng vốn đang thu hút hàng triệu người sẽ lái thông tin một cách uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.

Reuters còn tiết lộ, tạp chí The Economist bản in có bìa ảnh TBT Tô Lâm bị Việt Nam cấm phát hành. Nhà phân phối được lệnh “xé bìa và bài về ông, sau đó cấm bán hẳn”. Nhà báo buộc phải tiết lộ nguồn tin khi công an yêu cầu điều tra “bất kỳ tội gì”, thay vì chỉ “tội nghiêm trọng” như trước. Họ cũng trích từ RSF: VN sẽ thành “nơi gần như không thể để báo chí tác nghiệp tự do”. Còn tại Đại hội Đảng khóa 14 thì cấm điện thoại, phá sóng di động, phát tablet chỉ có intranet cho đại biểu...

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive