Tuesday, May 26, 2026

NGÀY MEMORIAL DAY 25/5/2026 (NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG)
VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ RONALD REAGAN VỀ CUỘC CHIẾN VIỆT NAM.

Một ngày tưởng niệm chiến binh,
Những người chiến sĩ hy sinh chiến trường.
Ra đi bỏ lại quê hương,
Một trời cách trở đại dương chia lìa.
Hởi anh người lính xa kia,
Ngày nào chiến trận ngăn chia đôi đường.
Anh - Tôi đều kẻ tha phương,
Ra đi bỏ lại quê hương ngút ngàn.
Chiến tranh đưa tới tương tàn,
Những khi xung trận muôn vàn hiểm nguy.
Xa xôi vạn dặm biên thùy,
Nhớ thương quê cũ biết khi nào về.
Chiến binh nguy hiểm cận kề,
Quyết mong giữ được lời thề sắt son:
“Trường Sơn không ngăn tình con”(*)
Lời tha thiết ấy mãi còn vang xa.
Nước non là nước non nhà,
Ngày anh gục ngã… nghĩa là “đi xa”.
Trên đường anh trở về nhà,
Xin anh hãy nhớ… chúng ta từng là…
Đồng minh chiến hữu một nhà,
Chắc ai cũng hiểu… đó là Việt Nam !!…
(*) Trích từ ca khúc “Nửa Đêm Biên Giới” - Anh Bằng:

“Thời gian không phai lòng son
Trường Sơn không ngăn tình con
Ngày nao con ra đi nhớ câu mẹ khuyên
Yêu nước như yêu mẹ hãy còn… giữ trong linh hồn…”

Memorial Day là ngày tưởng niệm hàng năm dành cho tất cả các binh sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trong những cuộc chiến mà quân đội Hoa Kỳ đã từng tham dự. Ngày tưởng niệm này rơi vào ngày Thứ Hai của tuần lễ cuối cùng của Tháng Năm hàng năm.

Đối với người Việt Nam, thì đây là ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Đính kèm dưới đây là một trích đoạn ngắn từ video mang tựa đề “Lời Tri Ân Muộn Màng” qua giọng đọc của Cố đạo diễn Nguyễn-Đình Khánh cựu Xướng ngôn viên Đài Truyền hình Việt Nam 9 (trước 1975) và Lệ Kiều.

Trong video này còn có thêm giọng nói và hình ảnh của Cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan nhận định về cuộc chiến Việt Nam.

Quan điểm của Ông về Chiến tranh Việt Nam mang tính kiên định sâu đậm, coi đây là một "Chính nghĩa cao cả" (A noble cause) và là bài học giá trị về chiến lược quân sự của Hoa Kỳ.

Được biết, trong chiến dịch tranh cử năm 1980 tại Đại hội các Cựu chiến binh tham chiến trước đây (VFW), cựu tổng thống Ronald Reagan đã đưa ra một tuyên bố nổi tiếng xác định quan điểm của ông:

“Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng cuộc chiến của chúng ta, thực chất, là một chính nghĩa cao cả."

Ông lập luận rằng nước Mỹ tham chiến không phải vì mục đích xâm lược như tuyên truyền, mà là để giúp đỡ một quốc gia nhỏ bé bảo vệ tự do, và tự vệ trước sự tấn công của một thế lực luôn có ý đồ thôn tính đất nước họ.

Ông kêu gọi người Mỹ vượt qua cảm giác tội lỗi và không được coi những gì binh lính Mỹ đã làm ở Việt Nam là "điều gì đó đáng xấu hổ".

Tổng thống Reagan không bao giờ thừa nhận quân đội Mỹ thua trận về mặt quân sự tại Việt Nam.

Ông cho rằng việc đưa binh lính Mỹ vào Việt Nam mà KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CHO HỌ GIÀNH CHIẾN THẮNG, là một "sự nhục nhã lớn". Quân đội Mỹ đã bị trói buộc bởi các ranh giới chính trị và sự thiếu quyết đoán của các nhà lãnh đạo.

Ông chỉ trích việc Quốc hội Mỹ cắt giảm viện trợ và bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng hòa sau khi Hiệp định Paris 1973 bị vi phạm, dẫn đến sự sụp đổ năm 1975.

Xin mời quý độc giả nghe lời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan nói về QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG qua trích đoạn video ngắn dưới đây nhân ngày Memorial Day, tức là NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG.
(
Trích từ video LỜI TRI ÂN MUỘN MÀNG - Thiên Minh Ký Sự)

Thiên Minh
25/5/2026




No comments:

Blog Archive