Hai công dân gốc Nigeria Lukman Owolabi Ganiyu và Adeniyi Akeem Somoye bị bắt và cáo buộc nhận hối lộ để phê duyệt trái phép các đơn xin thẻ xanh và quốc tịch Mỹ.
Theo tài liệu và báo cáo từ Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Texas, cả hai người này bị bắt giữ và khởi tố về tội "Âm mưu nhận các khoản thù lao bất hợp pháp bởi một viên chức công quyền").
Cụ thể, hai đối tượng này bị cáo buộc điều hành một đường dây tham nhũng lớn kéo dài nhiều năm (từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2026) nhằm "bán" thẻ xanh và quốc tịch Mỹ lấy tiền mặt. Các hành vi sai phạm cụ thể bao gồm:
Cả hai bị cáo buộc đã thu lợi bất chính gần $960.000 đô tiền hối lộ từ các ứng viên nộp hồ sơ di trú. Somoye đóng vai trò là bên trung gian, thu tiền từ những người có nhu cầu "chạy chọt", sau đó chuyển hồ sơ trực tiếp cho Ganiyu giải quyết.
Với tư cách là Chuyên viên Di trú Cấp cao của USCIS, Ganiyu đã cố tình lạm dụng quyền hạn để chiếm quyền kiểm soát và tự phê duyệt hàng loạt hồ sơ. Ganiyu thậm chí đã tự ý rút các hồ sơ từ các văn phòng di trú địa phương khác (như ở Minneapolis, Charlotte và Houston) về để tự giải quyết, nhằm né tránh sự giám sát của các quản lý cấp cao tại địa phương đó.
Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ (gồm các diện bảo lãnh thân nhân I-130, xin thẻ xanh I-485, xóa bỏ điều kiện cư trú I-751 và nhập tịch N-400), Ganiyu đã thực hiện "quy trình tắt" trái pháp luật:
- Bỏ qua các buổi phỏng vấn trực tiếp bắt buộc.
- Bỏ qua bước kiểm tra lý lịch tư pháp/kiểm tra an ninh.
- Bỏ qua giai đoạn xem xét, phê duyệt của cấp trên.
Đáng chú ý, Ganiyu còn tự phê duyệt quốc tịch thần tốc cho chính đồng phạm Somoye, sau đó duyệt tiếp tư cách thường trú nhân cho vợ và con của Somoye.
Các điều tra viên từ FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã lật tẩy đường dây này sau khi khôi phục được hàng ngàn tin nhắn và hàng trăm cuộc gọi giao dịch bằng WhatsApp giữa hai nghi phạm và các khách hàng mua hồ sơ.
Nếu bị tòa án kết tội, mỗi bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang và số tiền phạt tối đa $250.000 đô. Bên cạnh đó, những hồ sơ di trú từng được thông qua "cửa sau" bởi đường dây này cũng đang đứng trước nguy cơ bị lật lại và hủy bỏ tư cách pháp nhân.
Do quốc tịch và thẻ xanh của gia đình Somoye có được hoàn toàn từ việc gian lận hối lộ, các cơ quan chức năng Mỹ nhiều khả năng sẽ tiến hành thủ tục tước quốc tịch/hủy tư cách lưu trú và trục xuất họ sau khi giai đoạn xét xử kết thúc.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment