Friday, September 4, 2026

Thời gian chờ cấp thẻ xanh đối với hầu hết người Ấn Độ nhập cư hiện lên tới 179 năm

Theo phân tích của National Foundation for American Policy (NFAP) và được nhiều báo thông tin lại thì:

Người Ấn Độ nộp hồ sơ EB-2 (lao động có bằng cao cấp) từ tháng 1/2026 trở đi có thời gian chờ là khoảng 179 năm mới nhận được Thẻ Xanh.

Còn diện EB-3 (lao động tay nghề) chỉ phải chờ 38 năm thôi. Còn diện EB-1 (tài năng cao) chỉ vỏn vẹn 5 năm.

Tại sao người Ấn Độ được đặc cách như vậy?

Theo luật Mỹ giới hạn thì thẻ xanh theo diện việc làm chỉ có khoảng 140.000 suất/năm cho toàn thế giới.

Như vậy giới hạn là 7% cho mỗi quốc gia, bất kỳ nước nào cũng chỉ được tối đa 7% trong tổng số đó. Điều này dĩ nhiên áp dụng cho cả các nước tỷ dân như Ấn Độ và Trung Quốc.

Hiện nay có gần 1 triệu người Ấn Độ đang kẹt trong hàng chờ EB, chiếm 79% tổng số người chờ ở 3 diện đầu tiên. Tổng cộng suất diện việc làm năm nay đã đạt kỷ lục 1.8 triệu hồ sơ.

Trong khi người Filipino chờ vài tháng, người Trung Quốc chờ khoảng 10-15 năm, thì người Ấn Độ 179 năm.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mike Lee từng nói năm 2020: "Người Ấn Độ vào hàng chờ hôm nay phải chờ 195 năm cho EB-3", và cảnh báo đến 2030 con số này có thể lên tới 400-450 năm nếu không có gì thay đổi.

Hoa Kỳ hiện tại đang siết chặt thêm (kiểm tra lại visa B1/B2, tăng phí H-1B lên $103.265 đô cũng mới được đề nghị, đồng thời tạm dừng một số xét duyệt, làm cho tình trạng này trầm kha hơn, nhưng gốc rễ của mức 179 năm chờ đợi là mức trần 7% đã tồn tại hàng chục năm, không phải một lệnh hành pháp mới đây.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive