Hai nhà hoạt động người Việt mất tích tại Phnom Penh
Hai nhà hoạt động người Việt mất tích tại Phnom Penh hơn một tuần trước, đã được nhà cầm quyền Việt Nam xác định danh tính là hai trong số ba người đàn ông bị bắt giữ và buộc tội khủng bố cùng hành vi làm giả giấy tờ, sau khi bị cáo buộc vượt biên từ Cambodia vào Việt Nam.
Theo thông báo của đảng Việt Tân, ông Nguyễn Đức Thuận (52 tuổi, công dân Na Uy) và ông Trần Hiệp (51 tuổi, công dân Úc) đã mất tích sau khi di chuyển từ Bangkok đến Phnom Penh vào ngày 15 tháng 9; theo kế hoạch, họ sẽ rời Cambodia vào ngày 19 tháng 9.
Ngày hôm nay 28/9/2026, Bộ Công an Việt Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy (còn gọi là Trần Hiệp) và Thái Công Trường Sơn, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ba người này về tội "Khủng bố" theo Khoản 2, Điều 299 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Khoản 2, Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Theo ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, thì hai người này dự kiến sẽ rời Cambodia vào ngày hôm sau nhưng đã không lên chuyến bay của mình. Gia đình họ liên lạc lần cuối với cả hai vào ngày 18 tháng 9 và có những cuộc trò chuyện "bình thường" với họ.
Còn chính quyền Việt Nam cho biết vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ ba người có hành vi xâm nhập trái phép vào Việt Nam từ Cambodia.
Đảng Việt Tân cho biết, ông Thuận là một nhà hoạt động người Na Uy gốc Việt, người đã vận động Quốc hội Na Uy và Liên minh Châu Âu về các vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông Hiệp tham gia các chương trình chống buôn bán người dành cho công dân Việt Nam và tổ chức các khóa đào tạo về an ninh kỹ thuật số cho các nhà hoạt động nhân quyền; hai người này đến Cambodia để gặp gỡ các nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam đang sinh sống tại đây.
"Họ quyết định gặp nhau tại Cambodia vì các nhà hoạt động từ Việt Nam có thể di chuyển sang nước này; đó là một trong những cách chúng tôi phối hợp với các nhà hoạt động tại thực địa," ông Duy nói với tờ Kiripost.
Còn theo thông tin từ công an Việt Nam: "ba người đàn ông bị bắt và khởi tố được xác định là Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (sinh năm 1975 tại TP. Hồ Chí Minh) và Thái Công Trường Sơn (sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp). Ông Thuận mang theo hai thẻ căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (cả hai đều có ảnh của ông) và một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuận. Còn Hiệp mang theo hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp."
Bộ Công an Việt Nam còn thông tin rằng "trong khi điều tra, ba nghi phạm được cho là đã thừa nhận mình là thành viên của tổ chức Việt Tân và mang theo giấy tờ giả để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm thực hiện "các hoạt động khủng bố và phá hoại"."
Như vậy, Đảng Việt Tân chỉ thừa nhận hai ông Nguyễn Đức Thuận và Hồ Phạm Hiệp Huy là hai nhà hoạt động nhân quyền [thuộc đảng Việt Tân]; riêng ông Thái Công Trường Sơn thì nhân thân, hình ảnh và hoạt động đều không được cả hai phía Việt Tân và Việt Nam cho biết rõ ràng
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment