95 năm Sự kiện Phụng Thiên
Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh vừa khuyến cáo công dân Nhật tránh nói tiếng Nhật quá lớn ở nơi công cộng và không cho trẻ em mặc trang phục hoặc mang theo các vật dụng dễ nhận diện là của Nhật Bản khi ra ngoài.
Lời cảnh báo này được đưa ra vào dịp kỷ niệm 95 năm Sự kiện Phụng Thiên, một cột mốc thường khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc. Một số trường học Nhật Bản đã chuyển sang hình thức học trực tuyến. Động thái thận trọng này diễn ra sau hàng loạt vụ tấn công đã được ghi nhận:
* một bé trai Nhật Bản bị đâm tử vong khi đang đi bộ đến trường ở Thâm Quyến vào 18/9/2024;
* một người mẹ cùng con nhỏ bị thương tại Tô Châu vào tháng 6 năm 2024;
* một phụ nữ bị tấn công trên tàu điện ngầm ở Tô Châu vào tháng 7 năm 2025;
và hai người bị đâm tại một nhà hàng ở Thượng Hải vào tháng 5 năm 2026.
Giới chức Trung Quốc luôn coi mỗi vụ việc chỉ là cá biệt, họ thường viện dẫn lý do bệnh lý tâm thần, đồng thời phản ứng bằng cách tăng cường lực lượng cảnh sát quanh các trường học Nhật Bản. Không có ghi nhận tình trạng bạo lực nhắm vào quốc tịch tương tự xảy ra với công dân Mỹ, châu Âu hay các quốc gia khác tại Trung Quốc.
Đa số người Nhật sinh sống tại đây cho biết họ chỉ thận trọng hơn chứ không sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Tuy nhiên, những trường hợp thực tế như bị tài xế taxi từ chối chở hay xảy ra xô xát tại nhà hàng vào những thời điểm nhạy cảm là có thật và đã được ghi nhận.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 18/9, phát ngôn nhân Quách Gia Khôn nói:
"95 năm trước, chủ nghĩa quân phiệt Nhật ngang nhiên phát động chiến tranh xâm lược... Tuyệt đại đa số người dân Nhật Bản mãi đến phiên tòa Tokyo mới biết sự thật. Năm nay là 80 năm phiên tòa Tokyo mở, đáng lo ngại là khuynh hướng phủ nhận lịch sử của Nhật Bản không ngừng lan rộng..."
Quách Gia Khôn đặc biệt cảnh báo chính phủ của Thủ tướng Takaiichi Sanae đang có chính sách an ninh "trở lại trước chiến tranh" và kêu gọi các nước "tuyệt đối không cho phép chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản chết đi sống lại".
*95 năm trước, vào đêm 18/9/1931, theo sử liệu Trung Quốc, quân Quan Đông Nhật tự cho nổ một đoạn đường sắt Nam Mãn Châu ở Liễu Điều Hồ gần Thẩm Dương rồi vu cáo quân Trung Quốc làm, lấy cớ đột kích Bắc Đại Doanh. Sự kiện này được coi là khởi đầu cho việc Nhật xâm chiếm Đông Bắc và là phát súng đầu tiên cho 14 năm kháng chiến của chống Nhật của Trung Hoa gọi là Sự kiện Phụng Thiên, một trang quốc sỉ của đất nước này.
Vì thế, ngày 18/9 hàng năm là ngày để Đảng CSTQ khơi dậy chủ nghĩa dân tộc và ký ức kháng Nhật. Khi quan hệ Trung - Nhật đang xấu đi vì vấn đề Đài Loan, sách giáo khoa lịch sử, và việc Nhật tăng chi tiêu quốc phòng, thì lễ kỷ niệm 95 năm được đẩy lên như một công cụ cảnh báo: "lịch sử đang lặp lại".
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment