Hạ viện Mỹ bỏ phiếu áp đảo để duy trì vĩnh viễn đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp
Hạ viện Mỹ ngày 16/9 đã thông qua dự luật nhằm thiết lập vĩnh viễn National Fraud Enforcement Division, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập trong năm 2026 để điều tra và truy tố các hành vi gian lận liên quan đến chính phủ liên bang, các chương trình sử dụng ngân sách liên bang và người dân Mỹ.
Dự luật H.R. 9576 – National Fraud Enforcement Division Act of 2026 được thông qua với tỷ lệ 352 phiếu thuận và 72 phiếu chống. Theo kết quả được công bố, toàn bộ các phiếu chống đến từ các nghị sĩ Dân chủ, trong khi tất cả nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ; 139 nghị sĩ Dân chủ cũng tham gia bỏ phiếu thuận.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nằm trong số những nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật. Một số lãnh đạo Dân chủ khác cũng bỏ phiếu thuận, trong đó có Jamie Raskin.
Đơn vị chống gian lận liên quan đến vụ Minnesota
National Fraud Enforcement Division được chính quyền Trump công bố vào đầu năm 2026. Theo Bộ Tư pháp, đơn vị này có nhiệm vụ điều tra và truy tố những hành vi gian lận, phối hợp với các cơ quan liên bang và chính quyền cấp bang, đồng thời sử dụng dữ liệu để phát hiện các dấu hiệu gian lận trong những chương trình được tài trợ bằng tiền thuế.
Đơn vị này cũng trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận chính trị tại Minnesota.
Phó Tổng thống JD Vance trước đó đã chuyển vấn đề liên quan đến Thống đốc Minnesota Tim Walz và Tổng chưởng lý bang Keith Ellison đến đơn vị chống gian lận để xem xét khả năng điều tra hình sự.
Các nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc những quan chức này đã không ngăn chặn được tình trạng gian lận trong một số chương trình phúc lợi xã hội của Minnesota. Walz và Ellison thừa nhận tiền thuế đã bị sử dụng sai mục đích, nhưng phản bác rằng các nghị sĩ Cộng hòa đang mô tả quy mô vấn đề nghiêm trọng hơn thực tế và sử dụng vụ việc cho mục đích chính trị.
Tranh luận giữa hai đảng
Dân biểu Dân chủ Jamie Raskin cho biết ông chỉ dành sự ủng hộ có giới hạn cho dự luật. Raskin lập luận rằng Bộ Tư pháp vốn đã có các đơn vị chuyên trách chống gian lận từ nhiều thập kỷ và cho rằng việc thành lập một đơn vị mới không phải là một bước đột phá lớn trong hoạt động thực thi pháp luật.
Trong khi đó, Dân biểu Cộng hòa Jeff Van Drew cho rằng vấn đề không nên được nhìn nhận dưới góc độ đảng phái. Ông lập luận rằng việc đưa đơn vị chống gian lận vào luật sẽ biến một chương trình hiện đang dựa trên quyết định hành pháp thành một cơ chế lâu dài được Quốc hội quy định bằng luật.
Raskin cũng đặt câu hỏi về cách chính quyền Trump xử lý các vụ gian lận và đề cập đến những trường hợp Tổng thống Trump đã ân xá hoặc giảm nghĩa vụ tài chính đối với một số người bị kết án về tội phạm tài chính. Ông đặc biệt đặt vấn đề về khoảng 1,7 tỷ USD tiền phạt và bồi hoàn mà ông cho rằng có thể liên quan đến các nạn nhân. Đây là lập luận của Raskin trong cuộc tranh luận tại Hạ viện.
Van Drew phản bác rằng những con số và cách diễn giải của Raskin phản ánh quan điểm riêng của ông, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của dự luật là biến cơ chế chống gian lận hiện tại thành luật lâu dài.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Việc Hạ viện thông qua H.R. 9576 chưa đồng nghĩa dự luật đã trở thành luật. Dự luật còn phải được xem xét tại Thượng viện và trải qua các bước lập pháp tiếp theo trước khi có thể được gửi tới Tổng thống
Tido Dang
No comments:
Post a Comment