Sunday, September 27, 2026

Bầu cử tai California

Chỉ còn hơn một tháng nửa đến ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử này rất quan trọng không chỉ cho chúng ta mà còn đến cả tương lai của con cháu chúng ta.

Đảng Cộng hoà sẽ biến mất và chỉ còn một đảng dân chủ khi họ hợp thức hoá từ 4 triệu đến 10 triệu di dân, thêm 2 tiểu bang mới là DC và Puerto Rico và 6 thẩm phán tối cao pháp viện.

Sự việc sé bắt đầu từ California.

Bầu cử: Nếu bạn muốn xăng xuống, thuế xuống.

Thống Đốc, Governor: Ông STEVE HILTON
Phó thống đốc LT Governor : Bà GLORIA ROMEO, hiện bà đang là thượng nghị si
Ngoại trưởng, Secretare of State: : DON WAGNER
Dân biểu khu vực quận Cam CS-45: CHUONG VO
Bộ trưởng tư pháp, Attorney General: MICHAEL GATES.
Kiểm soát tài chính, Controller: HERB MORGAN
Thủ Quỹ, Treasurer: JENNIFER HAWKS
--------------

Phần dưới đây là các Proposition. Không quan trọng là Cộng hoà hay dân chủ vì nó không chỉ anh hưởng đến hiện tại mà còn đến vài ba chục năm sau

Các luật trưng cầu:

*NO ON PROPOSITION 1 - Mượn 11,25 tỷ đô la để cất nhà giá rẽ và cho những người muốn mượn tiền mua nhà với tiền lời thấp. Một nhóm người đầu tư vào nhà cừa sẽ được lợi nhưng toàn thể dân California sẽ trả tiền lời cho khoảng tiền mượn này vài chục năm sau. NO ON PROPOSITION 1.

*NO ON PROPOSITION 2-Tăng tiền để dành từ 10 tỷ lên 20 tỷ để đề phòng trường hợp ngặt nghèo, thiên tai bảo lụt. Hiện tại quỹ dự phòng vẫn còn 10 tỷ mà dân chúng đã thông qua trong đợt bỏ phiếu năm 2024. NO ON PROPOSITION 2.

*NO ON PROPOSITION 3: Tiếp tục tăng thuế để giữ ngân sách tiểu bang trong tầm 15 tỷ. NO ON PROPOSITION 3

*NO ON PROPOSITION 4: Cho phép sử dụng tiền thuế của người dân cho các chiến dịch tranh cử của các chính trị gia. 

*NO ON PROPOSITION 5: Không cho người dân bầu cử bãi nhiệm các quan chức tức thời. Bãi nhiệm phải được tổ chức đồng thời với bầu cử lại người khác.

*NO ON PROPOSITION 37 - Mượn 25 tỷ đô la để tài trợ cho những người không đủ tiền đặt cọc mua nhà. Dân lao động toàn tiểu bang phải trả tiền lời cho số tiền này.

*NO ON PROPOSITION 38 - Mượn 8,4 tỷ đô la để nghiên cứu y tế, sẽ được trả lại kèm lãi suất bởi người đóng thuế ở California trong 20 năm.

Chuyện này chỉ làm lợi những người đề xuất vì liên bang đã cấp tiền nghiên cứu

*YES ON PROPOSITION 39: Xác minh danh tính cử tri, quyền công dân khi ghi danh bầu cử và khi đi bầu.

*NO ON PROPOSITION 40: "Thuế tỷ phú". Đóng thêm 5% thuế lên những người có trên 1 tỷ. Nghe thì có lý, nhưng khi những người giàu dọn đi nơi khác, thì cả lủ dân đen dơ mõm.

*YES ON PROPOSITION 41 - Cấm tiểu bang xài tiền quá mức quy định. Yêu cầu kiểm toán trước bầu cử đối với các chương trình sẽ được tài trợ bởi thuế đặc biệt

*YES ON PROPOSITION 42 - Cấm đánh thuế vào tài khoản hưu trí và các tài sản khác ngoại trừ bất động sản.

*YES ON PROPOSITION 43 - Cấm chính quyền địa phương tăng thuế. Muốn tăng thuế phải được hai phần ba dân chúng thông qua. Bỏ lệnh toà trước đây, đa số thắng thiểu số.

*NO ON PROPOSITION 44 - Những trung tâm Y tế không nằm trong công đoàn phải chi ra ít nhất nhất 90% doanh thu hàng năm cho các chương trình từ thiện chủ yếu là chăm sóc bệnh nhân không lấy tiền. Việc này sẽ gây khó khăn cho các trung tâm y tế tư. Nếu họ không có lời, họ sẽ dọn đi tiểu bang khác.

*YES ON PROPOSITION 45 - Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ và giải quyết kiện tụng về môi trường như là đánh giá và cấp giấy phép xây nhà, điện nước.... trong vòng 1 năm thay vì 5-7 năm như trước đây

FB Le Hoang

No comments:

Blog Archive