Bản ghi nhớ nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), ký ngày 9/6/2026, quy định trục xuất người nước ngoài, nếu họ bỏ phiếu bất hợp pháp hoặc khai gian là công dân Mỹ.
Người gửi là ông James H. Percival II, Tổng Cố vấn Pháp lý của DHS (người đứng đầu về pháp lý của Bộ Nội An) đến ông Charles Wall, Cố vấn Pháp lý chính của ICE, và OPLA.
Nội dung bản ghi nhớ nêu rõ lời Tổng thống Trump và Sắc lệnh 14248, nhằm "Bảo tồn và Bảo vệ Tính Toàn vẹn của Bầu cử Mỹ" (28/3/2025), rằng quyền của công dân Mỹ được kiểm phiếu đúng, không bị pha loãng bởi phiếu bất hợp pháp, là biện pháp sống còn để xác định người thắng cử đúng.
Việc bỏ phiếu bất hợp pháp của người ngoại quốc làm loãng phiếu của công dân Mỹ và phá hoại dân chủ. Hành vi này phải chịu hậu quả.
Để thực thi chính sách đó, TT Trump đã chỉ đạo toàn bộ chính phủ liên bang xác minh tư cách cử tri, chia sẻ thông tin, truy tố hình sự người nước ngoài bỏ phiếu trái phép.
Mặc dù sắc lệnh không nói cụ thể, nhưng ICE và đặc biệt là đội luật sư OPLA từ lâu đã có công cụ để bảo đảm hậu quả của hành vi bỏ phiếu trái phép.
Đạo luật Di trú và Quốc tịch quy định trục xuất người nước ngoài nếu họ bỏ phiếu bất hợp pháp hoặc khai gian là công dân Mỹ, hai hành vi thường đi đôi với nhau.
Văn bản trên trích 4 điều luật hiện hành: 8 U.S.C. §§ 1182(a)(10)(D)(i), 1227(a)(6)(A), 1182(a)(6)(C)(ii), 1227(a)(3)(D).
Theo các luật trên, cho phép trục xuất ngay cả người đang ở Mỹ hợp pháp (thẻ xanh, visa) nếu họ bỏ phiếu bất hợp pháp.
Không cần chứng minh cố ý: Hội đồng Kháng cáo Di trú (BIA) đã quyết định trong vụ Matter of Fitzpatrick (2015) và Matter of Zhang (2019) rằng không cần người nước ngoài phải cố ý.
Không cần bị kết án hình sự: Chỉ cần có hành vi là đủ để đưa vào thủ tục trục xuất.
Chỉ thị nêu rõ: "Vì tầm quan trọng của những luật này và vai trò của chúng trong việc bảo đảm bầu cử công bằng, tôi kỳ vọng các luật sư OPLA sẽ viện dẫn các điều khoản này trong các thủ tục trục xuất ở mức tối đa mà pháp luật cho phép."
Như vậy, đây là lệnh từ lãnh đạo DHS yêu cầu các luật sư di trú phải tích cực nhất có thể, dùng lý do "bỏ phiếu bất hợp pháp" để trục xuất người nước ngoài, kể cả người có thẻ xanh, kể cả khi họ vô tình, không cần có ý gian lận và không cần tòa án hình sự kết tội.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment