Sunday, September 20, 2026

Giải Powerball kỷ lục

Một người đã trúng giải độc đắc xổ số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng số tiền thực sự nhận được lại chưa bằng một nửa con số được công bố. Edwin Castro là người trúng giải Powerball kỷ lục trị giá 2 tỷ USD từ một tấm vé mua tại Joe’s Service Center ở Altadena, California, sau khi giải độc đắc trải qua 41 kỳ quay mà không có người chiến thắng.

Castro chọn nhận tiền một lần trị giá 997,617,687 dollar và điều này gọi là (lump sum) lấy tiền nhanh và có luôn 1 lần. Tuy nhiên anh cũng có thể chọn nhận toàn bộ số tiền 2 tỷ dollar giải thưởng nhưng nó sẽ được trả theo năm chia ra trong vòng 30 năm.

Xác suất trúng giải độc đắc Powerball là khoảng 1 trên 292,2 triệu người. Cửa hàng bán ra tấm vé trúng thưởng cũng nhận được 1 triệu USD tiền thưởng.

Số tiền 997,6 triệu USD là số tiền trước thuế. Chính phủ liên bang Mỹ ban đầu khấu trừ 24%, nhưng vì khoản tiền quá lớn, tổng thuế thu nhập liên bang của Castro thuộc mức cao nhất là 37%. Điều đó có nghĩa là khoảng 369 triệu USD có thể phải nộp cho thuế liên bang, để lại khoảng 628,5 triệu USD sau thuế.

California không đánh thuế tiền trúng xổ số của California, nên Castro không phải trả thêm thuế thu nhập cấp tieu bang cho khoản tiền này. Nói đơn giản: 2,04 tỷ USD được quảng cáo → 997,6 triệu USD nếu nhận một lần → khoảng 628,5 triệu USD sau thuế liên bang. Dù vậy, hơn 628 triệu USD vẫn là một khối tài sản khổng lồ, đủ để thay đổi cuộc sống của một gia đình qua nhiều thế hệ.

Câu chuyện này cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa giá trị giải độc đắc được công bố và số tiền người chiến thắng thực sự giữ lại.( Cuong Nuoc My)


No comments:

Blog Archive