Friday, September 18, 2026

Gian dối trong quy trình nhập tịch

Hai công dân Trung Quốc, Biqi “Ashley” Huang và Wentian Du, đã ra trình diện trước cơ quan pháp luật để đối mặt với các cáo buộc: một người bị buộc tội vi phạm quy định về nhập tịch, và cả hai cùng bị buộc tội vi phạm quy định về sử dụng súng.

Huang và Du đã bị truy tố tại Tòa án Quận liên bang ở St. Louis vào ngày 9 tháng 9. Huang hiện đối mặt với một tội danh khai báo gian dối trong quy trình nhập tịch và một tội danh gian lận để sở hữu súng. Du đối mặt với tội danh người ngoại quốc tàng trữ súng.

Cả hai đã ra hầu tòa và tuyên bố không nhận tội.

Cáo trạng nêu rằng Huang đã khai báo gian dối dưới lời tuyên thệ trong một vấn đề liên quan đến việc nhập tịch vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2025 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026. Tài liệu này cũng cáo buộc cô đã khai báo gian dối với một đại lý bán súng vào ngày 28 tháng 5 năm 2026 khi mua súng. Du bị cáo buộc tàng trữ súng bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026.

Huang nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực du học vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và theo học chương trình sau đại học tại St. Louis. Cô kết hôn vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 và được cấp quy chế Thường trú nhân Hợp pháp (LPR) sau khi khai báo gian dối về tình trạng hôn nhân trong cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 10 năm 2025 cũng như trong đơn xin cấp quy chế LPR. Du được cấp thị thực không định cư loại B1/B2 vào tháng 9 năm 2022 và nhập cảnh vào Hoa Kỳ ngày 2 tháng 10 năm 2022; khoảng một năm sau đó, anh ta nộp đơn xin tỵ nạn.

Vào tháng 6, Huang chuyển đến New York và gặp Du. Sau đó, cô nộp đơn gia nhập Không quân Hoa Kỳ và nói với người tuyển dụng rằng cô muốn nhập ngũ để sớm có quốc tịch, sau đó sẽ ly hôn và kết hôn với Du. Trong giai đoạn điều tra, các đặc vụ FBI phát hiện Du đã cố gắng mua súng vào ngày 18 tháng 10 năm 2025. Giao dịch mua súng bị từ chối và Du đã được thông báo lý do. Anh ta đã thuê súng ít nhất 13 lần, thẻ tín dụng của anh ta được sử dụng vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 để mua một khẩu súng ngắn cỡ nòng 9mm. Còn Huang đã điền vào một biểu mẫu với thông tin sai lệch, khẳng định rằng cô là người mua thực sự.

Việc khai báo gian dối trong quy trình nhập tịch có thể bị phạt tù lên đến 5 năm, phạt tiền lên đến $250.000, hoặc cả hai hình phạt này. Các cáo buộc liên quan đến súng đạn đối với Du và Huang có thể dẫn đến mức án tù lên tới 15 năm, phạt tiền lên tới $250.000, hoặc cả hai hình phạt này.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive