TRUMP CẢNH CÁO PHÁP: BỎ THUẾ CÔNG NGHỆ HOẶC ĐỐI DIỆN THUẾ QUAN 100% ĐỐI VỚI RƯỢU VANG
Tổng thống Trump cảnh cáo Pháp có nguy cơ bước vào một cuộc xung đột mậu dịch mới với Hoa Kỳ nếu Paris không hủy bỏ sắc thuế kỹ thuật số đang áp dụng đối với các đại công ty kỹ thuật Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với New York Post, Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Pháp phải bãi bỏ mức thuế 3% đánh vào các công ty kỹ thuật Hoa Kỳ, nếu không Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế quan 100% đối với tất cả rượu champagne và rượu vang nhập cảng từ Pháp.
Tổng thống Trump nói: “Tôi đã yêu cầu ông ấy đừng đánh thuế các công ty Hoa Kỳ. Nếu họ vẫn làm như vậy thì tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc áp thuế quan 100% đối với tất cả champagne và tất cả rượu vang từ Pháp.”
Ông nói thêm: “Điều duy nhất ông Macron cần làm là loại bỏ sắc thuế bán hàng đó, và ông ấy sẽ không phải đối diện với áp lực như vậy.”
Lời cảnh cáo này được đưa ra trước Hội nghị Thượng đỉnh G7 khai mạc ngày Thứ Hai tại Évian-les-Bains, nơi lãnh đạo 7 nền dân chủ giàu có hàng đầu thế giới sẽ thảo luận về thương mại, an ninh và các chính sách kinh tế.
Phát biểu của Tổng thống Trump cũng bác bỏ tuyên bố của Điện Élysée hồi tuần trước rằng tranh chấp giữa hai nước về việc đánh thuế các công ty kỹ thuật Hoa Kỳ đã được giải quyết.
Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron từng nói với báo giới rằng vấn đề này “không còn là đề tài tranh luận” giữa các quốc gia G7. Tuy nhiên, một viên chức Hoa Kỳ đã bác bỏ nhận định đó và nói rằng thông tin này “không chính xác.”
Thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp, thường được gọi là thuế GAFAM, được ban hành từ năm 2019. Luật này áp đặt mức thuế 3% trên doanh thu nội địa của các công ty như Alphabet, công ty mẹ của Google, Amazon, Meta và Apple.
Vì sắc thuế này đánh trên doanh thu thay vì lợi nhuận nên các đại công ty kỹ thuật Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo Bộ Tài chánh Pháp, khoản thuế này đã mang về khoảng $700 triệu Mỹ kim trong năm vừa qua.
Áp lực gia tăng vào tháng 10 khi Quốc hội Pháp bỏ phiếu với tỷ lệ 296 thuận và 58 chống nhằm tăng gấp đôi sắc thuế lên 6% và thu hẹp đối tượng áp dụng vào các công ty toàn cầu lớn nhất. Đề nghị này sau đó bị các bộ trưởng phủ quyết.
Các nhà lập pháp Pháp trước đó từng đề nghị tăng thuế lên tới 15% trước khi giảm xuống sau áp lực từ giới kỹ nghệ.
Ông Roland Lescure, khi đó là Bộ trưởng Kinh tế Pháp, từng cảnh cáo rằng một sắc thuế “quá mức” có thể dẫn tới các biện pháp trả đũa “quá mức” từ Hoa Kỳ.
Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump khôi phục lại mức thuế quan 100% mà Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ từng đề nghị trong cuộc điều tra về sắc thuế của Pháp năm 2019.
Mặc dù Tổng thống Macron từng được mô tả là người có khả năng thương lượng với Tổng thống Trump, kể cả việc đạt được một thỏa thuận đình chiến vào phút chót tại Hội nghị G7 năm 2019 ở Biarritz, chính quyền Trump hiện nay đang áp dụng lập trường cứng rắn hơn trên phạm vi toàn cầu.
Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai dẫn lại một bản ghi nhớ của Tổng thống ban hành vào tháng 2 năm 2025, trong đó nêu rõ rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ không còn phải “gánh đỡ các nền kinh tế ngoại quốc thất bại thông qua các khoản phạt và thuế mang tính cưỡng đoạt.”
Bản ghi nhớ này giao cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cùng Bộ Ngân khố xem xét việc tái mở cuộc điều tra chính thức đối với sắc thuế của Pháp.
Pháp hiện đang tách khỏi một số đồng minh chủ chốt đã nhượng bộ áp lực từ Washington. Canada đã đình chỉ thuế kỹ thuật số của mình trong năm 2025 sau khi Hoa Kỳ ngưng các cuộc đàm phán thương mại. Ý cũng đang được tường trình là cân nhắc bãi bỏ sắc thuế tương tự.
Trong khi đó, Anh Quốc vẫn duy trì thuế dịch vụ kỹ thuật số theo các thỏa thuận thương mại hiện hành với Hoa Kỳ.
Hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ kéo dài đến ngày Thứ Tư tại thành phố ven hồ Évian của Pháp.
Nhóm G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ.
Nga gia nhập nhóm vào năm 1998, hình thành G8, nhưng sau đó bị loại khỏi tổ chức này sau khi sáp nhập Crimea.
Trung Cộng chưa bao giờ là thành viên của G7 mặc dù có nền kinh tế lớn và dân số đứng hàng thứ hai thế giới.
Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment