CHUYỆN THUẾ MÁ NGÀNH NAIL
khơi mào cho một mớ rắc rối phức tạp!!!
Hai ngày trước – cộng đồng phây bút người Việt chia sẻ bản tin về sự hai vợ chồng chủ 60 tiệm nail bị truy tố về vụ trả trên 100 triệu đô tiền mặt cho nhân viên trong suốt nhiều năm – Ngày hôm qua, cộng đồng phây bút người Việt tiếp tục rầm rộ chia sẻ bức tâm thư dài lê thê của hai vợ chồng kia – kẻ khen người chê phân tích giảng giải loạn xà ngầu –
Thật phải công nhận – cộng đồng phây bút người Việt quả hết sức là kỳ lạ! Chuyện gì cũng mang ra cho dư luận phán xét cả!
Là chuyên gia về thuế, CPA kiêm Enrolled Agent (EA) – MPT mạn phép có vài lời khuyên như sau –
1. Khi IRS (Sở Thuế) đã có đủ chứng cứ để buộc tội gian lận – thì không phải chỉ chiếu theo cáo trạng trên bản tin mà cho rằng việc làm sai trái chỉ là từ năm nọ hay tháng kia – hay số tiền gian lận là bao nhiêu đó thôi và nếu trả lại đủ là xem như xong nợ – Mà trong quá trình tiếp tục điều tra cho đến khi ra hầu tòa – con số gian lận thuế chỉ có thể tăng chứ không có giảm – và số tiền phạt cộng tiền interest (lãi) tính theo từng ngày suốt bao nhiêu năm qua có thể sẽ lên gấp bội lần số tiền thiếu nợ -
MPT đã từng nhìn thấy con số “quên trả” chỉ có 10,000 đô – nhưng con số “phải trả” là xấp xỉ $70,000 đô tính theo thời gian là 4 năm - Con số này sẽ tiếp tục tăng theo mỗi ngày nếu đương đơn phải trả góp vì không có tiền trả đứt – Thế nên, bắt đầu từ ba mươi mấy triệu đô gian lận thuế kia – con số phải trả sau cùng chắc chắn sẽ không là con số nhỏ!
2. Khi IRS gởi thư kiểm tra (audit) hồ sơ của mình – chỉ có 3 chuyên gia (professionals) có đủ bằng cấp (license) được đại diện để đàm phán với IRS – luật sư, CPA, và EA --- Những người nhận khai thuế với bằng Tax Preparer (Người Khai Thuế) không đủ tư cách đại diện cho mình trước IRS – Thường thì luật sư ít có ai hành nghề khai thuế - nên hầu hết, các hồ sơ bị kiểm tra, CPA hay EA là các chuyên gia đứng ra làm việc với IRS
– Ngay cả CPA, chỉ những CPA chuyên về khai thuế mới hiểu luật thuế mà cố vấn cho mình – Các chuyên gia có bằng EA (Enrolled Agent) được chứng thực bởi IRS – họ có thể hiểu rõ luật thuế và đại diện cho mình tốt hơn cả luật sư hay CPA, vì họ chỉ làm việc chuyên môn trong lãnh vực thuế mà thôi
3. Hồ sơ thuế liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân - Theo quy tắc luật đạo đức (ethics), các chuyên gia thuế ở Mỹ không lên mạng xã hội phân tích hay phân trần về hồ sơ cá nhân thuế của ai cả - Nếu có chăng, chỉ là những lời khuyên chung chung về luật thuế mà thôi - Thế nên những ai đăng các bài phân tích dài dòng về hồ sơ thuế của hai vợ chồng chủ tiệm nail kia, có thể họ chẳng phải là … chuyên gia về thuế -
4. Đối với luật pháp Mỹ - nếu mượn tiền mà không trả, cho dẫu là mượn cả bạc triệu từ các nhà băng chính thống, có bị xét xử, cũng chỉ là tội dân sự - Nhưng mà nếu gian lận thuế, mặc dầu là chỉ vài chục ngàn đô, có thể bị gán là tội hình sự -
Ngày xưa có ông trùm mafia gốc Ý – Al Capone – cướp của giết người không ai xét xử làm gì được – Cuối cùng, chỉ có IRS là bắt được tống tù ông ta – vì tội không đóng thuế trên số tiền ông làm ra từ các công việc … “bất hợp pháp” - Ý là, tiền làm ra trong xã hội đen như là “đâm thuê chém mướn” cũng phải đóng thuế - huống chi là tiền làm ra một cách danh chánh ngôn thuận – Bên trong IRS, có bộ phận riêng biệt để theo dõi điều tra tội hình sự - chứ không cần FBI phải nhúng tay
5. Khi IRS đã “sờ gáy” kiểm tra (audit) hồ sơ thuế của mình – nếu có biểu hiện gian lận hay quên trả thuế bất cứ là khoản mục nào - thì từ rày cho đến … 10 năm sau – IRS sẽ tiếp tục kiểm tra hồ sơ của mình –
6. Chuyện thuế má không phải là trò đùa hay là việc dư luận bầy đàn – Nếu đã phạm luật - miệng lưỡi thế gian – dẫu khen hay chê – cũng chẳng cứu được mình –
Hai vợ chồng này viết tâm thư khẳng định việc trả tiền mặt trốn thuế là “cách làm bình thường trong ngành” nail? --- lại còn tự biên tự diễn cho đây chỉ là “một ví dụ để cảnh báo và thay đổi ngành nail” và “những đau đớn và mất mát” họ phải gánh chịu … “không trở nên vô nghĩa” – Chẳng lẽ sự trừng phạt vì tội gian lận cả hàng triệu đô tiền lợi nhuận là một …hy sinh lớn lao cao thượng… cho ngành nail của người Việt???
Với nội dung mặc nhiên như thế - hai vợ chồng này đã …open a can of worms – nghĩa đen là “mở một hộp sâu bọ” – nghĩa bóng là “khơi mào cho một mớ rắc rối phức tạp” – Ngụ ý trong thư là ai ai trong ngành nail cũng đều phạm luật cả - chuyện thường ngày ở huyện mà - chúng tôi xui xẻo nên mới bị mang ra làm gương – chính phủ sẽ khoan hồng độ lượng nếu mọi người biết sửa sai.
Lá tâm thư chẳng giúp đỡ được cho bất cứ ai – ngoại trừ có thể là chứng cứ hùng hồn để FBI/IRS tiếp tục truy tìm cho ra – thế thì những ai xem việc trả tiền mặt trốn thuế là … bình thường? -
Rồi thì - xuống hố cả lũ!
Làm gì có chuyện chính phủ mang một nhà ra “làm gương” ---
Một hồ sơ phạm tội thôi mà chính phủ đã có cơ hội thâu được trên 30 triệu đô - thêm viễn ảnh thâu hồi quốc tịch trả về nguyên quán được hàng ngàn người Việt phạm tội gian lận thuế - là chủ trương tối thượng của chính phủ trump lúc này - thì chắc hẳn FBI/IRS trong tương lai có thể thành lập nguyên một đội ngũ task force (lực lượng đặc nhiệm) – để chuyên tâm điều tra hồ sơ thuế của hàng trăm ngàn tiệm nail trên khắp nước Mỹ.
Việc trả tiền mặt cho nhân viên – sự trừng phạt sẽ không dừng lại ở hai vợ chồng này – mà tất cả các nhân viên đã được trả tiền mặt trong bao năm qua – IRS sẽ có ngày gởi thư gọi lên điều tra –
Số tiền cộng phạt và lãi có thể sẽ làm nhiều người phá sản – chưa kể đến việc điều tra dây chuyền xem những người này có vì khai gian thuế mà tận hưởng các phúc lợi xã hội hay không – Theo luật pháp - nếu có hành vi gian trá, IRS có quyền điều tra hồ sơ thuế từ 10 năm trước.
Khi đã là phạm luật - tất cả những gì can phạm đăng tải trên mạng xã hội – đều bị FBI/IRS theo dõi thu thập làm bằng chứng hay tài liệu ra tòa sau này.
MPT đính chính cho rõ ràng – trả tiền mặt: không phạm luật! trốn thuế không khai tiền mặt: phạm luật!
Thế cho nên – những ai làm trong ngành nail - lúc này tốt nhất nên “im lặng là vàng” – đừng có lên mạng bù lu bù loa nữa làm gì – Nếu bị IRS điều tra, dư luận khen chê cũng không cứu được mình đâu.
Ở Mỹ - ai làm nấy chịu - đừng có điêu ngoa cho rằng mình chỉ là vật tế thần (scape goat) trong sự phạm pháp trắng trợn hiển nhiên của mình -
Những ai cảm thấy cần phải sửa đổi hồ sơ thuế - thì nên tìm đến các chuyên gia thuế nhờ họ làm lại hồ sơ mà đóng thuế cho đầy đủ – IRS không bắt tội những hồ sơ tự giác sửa đổi.
Trước đây – MPT có viết bài nói đến việc chính phủ Trump đang tìm cách thu hồi quyền công dân và trục xuất về nước – không phải chỉ những ai phạm tội hình sự - mà là những ai đã gian luật tiền thuế của chính phủ qua các chương trình phúc lợi xã hội – Đây chính là bước đầu của kế hoạch lâu dài đó mà thôi.
Không tin á – hãy chờ xem!!!
Michelle Phương Thảo
No comments:
Post a Comment