Liên minh Mỹ - Philippines càng nồng ấm thì Bắc Kinh càng lo ngại
Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro mới gặp gỡ sáng nay 5/6/2026 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington, D.C.
Ngoại trưởng Rubio cho biết: "Hôm nay, tôi đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Lazaro để thúc đẩy một loạt các ưu tiên song phương, kể cả vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 75 năm liên minh song phương".
Các ưu tiên song phương chính được hai bên thúc đẩy gồm:
Tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực:
-Tập trung mạnh vào việc đối phó với các hành động gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông.
-Cam kết thực thi đầy đủ Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ-Philippines (1951).
-Tăng cường các hoạt động tuần tra chung, chia sẻ tình báo và hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Philippines.
Hợp tác kinh tế và đầu tư chiến lược:
-Thúc đẩy dự án Luzon Economic Corridor (Hành lang Kinh tế Luzon), một trong những dự án then chốt trong khuôn khổ Đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
-Hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin, năng lượng (bao gồm cả năng lượng hạt nhân dân sự).
Hợp tác đa phương và khu vực:
-Tăng cường phối hợp Mỹ - Philippines - Nhật Bản (trilateral).
-Hỗ trợ Philippines trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
-Thảo luận về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Gần đây, Bắc Kinh liên tục cáo buộc Mỹ "lôi kéo" các nước khu vực để thiết lập khối đối đầu và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt các xung đột nhỏ giữa các tàu TQ và Philippines diễn ra thường xuyên. Họ gia tăng tuần tra, sử dụng đoàn tàu hải cảnh và các đội tàu dân quân biển để khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, kể cả các đảo của Việt Nam.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment