Bộ Tư pháp đang tiến hành nhiều cuộc điều tra liên bang nhắm vào Thống đốc California Gavin Newsom và vợ của ông ta, bà Jennifer Siebel Newsom.
Thông tin chấn động này vừa được chính Thống đốc Gavin Newsom công bố trong một đoạn video tuyên bố khẩn cấp vào sáng nay (ngày 15/6/2026), Newsom tố cáo ông Trump "trả thù chính trị" đối với ông ta chỉ vì ông dự định tranh cử tổng thống 2028. Tuyên bố của Newsom làm bùng nổ một cuộc đối đầu chính trị trực diện giữa chính quyền California và chính phủ liên bang.
Vậy thực sự điều gì đang diễn ra?
Theo tường trình từ cơ quan công quyền và các nguồn tin thực địa từ tờ The New York Times, các đặc vụ liên bang đã ráo riết hành động trong những ngày qua.
Quả thật, các mật vụ liên bang đã trực tiếp đến nhà gõ cửa, thẩm vấn hàng loạt bạn bè của gia đình, các đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và các cựu nhân viên của Newsom.
Bộ Tư pháp đang sử dụng quy trình đại bồi thẩm đoàn để yêu cầu giao nộp và kiểm tra lại hàng loạt hồ sơ, tài liệu tài chính kéo dài nhiều năm qua.
Cuộc điều tra tập trung rất mạnh vào các vấn đề tài chính cá nhân của bà Jennifer Siebel Newsom, gồm các khoản thuế và các khoản tiền thanh toán cho công ty sản xuất phim Girls Club Entertainment cũng như quỹ phi lợi nhuận The Representation Project do bà điều hành.
Cuộc điều tra cũng liên quan đến cựu Chánh văn phòng của Newsom là bà Dana Williamson, người gần đây đã nhận tội gian lận trước tòa án liên bang.
Trái ngược với tuyên bố của Newsom, một nguồn tin am hiểu sự việc chia sẻ với giới báo chí khẳng định các cuộc điều tra này được khởi động một cách độc lập bởi các quan chức thực thi pháp luật liên bang ngay tại California dựa trên các dấu hiệu vi phạm kinh tế, chứ không phải do mệnh lệnh chỉ đạo từ các chính trị gia ở Washington D.C.
Phía Bộ Tư pháp và Bạch Ốc hiện vẫn từ chối đưa ra các bình luận chính thức về tiến trình của vụ án này.
Như vậy, mấu chốt cuộc điều tra nằm tại vấn đề tài chính cá nhân của bà vợ Jennifer, chứ không phải cá nhân ông ta. Nesom có thể liên đới trách nhiệm khi cuộc điều tra nhận ra có sự nhúng tay hoặc tác động từ phía ông ta.
Thật ra, ít nhất từ hơn 2 năm qua đã xuất hiện những cáo buộc về việc "làm ăn" của bà Đệ nhất phu nhân California rồi, nhưng báo chí cảnh tả có vẻ không mặn mà với "tin sốt dẻo" đó.
Bây giờ, cuộc điều tra liên bang nhắm vào các hoạt động tài chính của bà Newsom tập trung chủ yếu vào nghi vấn gian lận thuế, trốn thuế và xung đột lợi ích tài chính thông qua mạng lưới tổ chức phi lợi nhuận của bà.
Tổ chức phi lợi nhuận "The Representation Project" do Jennifer sáng lập vào năm 2011 với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và chống định kiến thông qua phim ảnh. Tuy nhiên, các hồ sơ thuế vừa được công bố đang bị điều tra vì có dấu hiệu trục lợi cá nhân.
Theo đó, trong hơn một thập niên qua, Jennifer Newsom và công ty sản xuất phim tư nhân hoạt động vì lợi nhuận của bà là "Girls Club Entertainment LLC" đã nhận tổng cộng hơn $3.7 triệu đô từ chính quỹ từ thiện này. Đến đây thì sự việc sáng tở hơn một chút rồi...
Kế tiếp, hồ sơ cho thấy mỗi năm quỹ từ thiện này thu về khoảng $1.5 đến $1.7 triệu đô từ các khoản quyên góp. Trong đó, khoảng $300.000 đô mỗi năm được chuyển thẳng vào túi Jennifer: Một nửa (khoảng $150.000 - $161,000 đô) dưới dạng tiền lương chức danh Giám đốc Sáng tạo, và nửa còn lại được trả cho công ty Girls Club Entertainment của bà dưới danh nghĩa "phí bản quyền, biên kịch và đạo diễn" để phát hành các bộ phim tài liệu do chính bà sản xuất. Các kiểm toán viên liên bang đánh giá tỷ lệ chi trả này cao hơn 95% so với các tổ chức từ thiện có cùng quy mô tại Mỹ.
Vậy Newsom có dính dáng gì hoặc có "nâng đỡ không trong sáng" với các phi vụ làm ăn suốt hàng chục năm của vợ ông ta hay không?
Bộ Tư pháp tin rằng có. Một nhánh điều tra lớn khác của DOJ đang làm rõ mối liên hệ giữa các khoản quyên góp từ thiện vào quỹ của bà Jennifer với các quyết định chính trị của chồng bà, Thống đốc Gavin Newsom.
Tin cho biết, nhiều tập đoàn lớn luôn tìm cách vận động hành lang chính quyền California như hãng viễn thông AT&T, tập đoàn năng lượng Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) đã chuyển hàng trăm ngàn đô vào quỹ phi lợi nhuận của bà Jennifer.
Các điều tra viên cũng đang đối chiếu các mốc thời gian xem liệu có sự trao đổi lợi ích hay không, khi các tập đoàn này liên tục đổ tiền tài trợ cho quỹ của vợ Thống đốc, ngay trước hoặc sau khi được chính quyền của ông Newsom phê duyệt các chính sách có lợi về mặt kinh tế cho họ.
Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang xem xét kỹ lại các chương trình ngân sách của California liên quan đến giáo dục và sức khỏe tâm thần.
Dưới sự thúc đẩy của Thống đốc Newsom, California đã phải chi hàng đống tiền để đưa các bộ phim tài liệu của vợ ông ta vào trình chiếu bắt buộc trong hệ thống các trường công lập của tiểu bang.
Việc này đồng nghĩa với việc tiền thuế của người dân California đã gián tiếp được trích ra để trả phí bản quyền cho công ty Girls Club Entertainment của gia đình Thống đốc.
Chắc chắn tôi liệt kê còn thiếu sót. Nhưng thôi hãy để các cơ quan điều tra làm việc. Newsom cũng nên như vậy, đừng la lớn quá trong khi mất bình tĩnh, kẻo vô tình nêu thêm bằng chứng
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment