Wednesday, April 8, 2026

Tin Ở Trỏng

Do phía Iran quyết tâm dùng chiến thuật biển người (人海戰術) để đỡ bom cho các trạm phát điện và các cây cầu. Phía Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị tình huống cào mặt này.

Nội bộ Hoa Kỳ biết rõ Iran đang chơi trò lưu manh lật lọng trong lúc nhận lời mời dừng tay do phía Pakistan làm môi giới theo sự bảo chứng huynh đệ danh dự trong Hồi giới. Sau khi thỏa thuận, phía Iran cũng chạy tuyên truyền với khẩu hiệu "sống là chiến thắng" và có yêu cầu Mỹ Trump không can thiệp về cương lĩnh lý luận theo chủ nghĩa dân tộc sinh tồn nhưng không kém phần dặt dẹo để an dân của họ. Nghe thương lắm!

Trong quá trình thương lượng trong 72 giờ tới, đợi cho biển con nhang phân tán, nếu Iran còn chơi đễu là Hoa Kỳ sẽ dội bom theo đúng kế hoạch. Bảo đảm trận bom mới tạo ra những yếu tố thần tốc và bất ngờ hơn cả bộ phim Trấn Hãm Chân Tướng 震撼真相 tức là "Shock and Awe" trong thời Bush II bình định Iraq. Hoa Kỳ sẽ đổ bộ lên chiếm một hòn đảo hay lãnh thổ cô lập để làm căn cứ địa để bảo đảm tình trạng lãnh thổ Iran đang bị xâm lăng. Rất bài bản.

Khác với Obama yếu mềm và nhu nhược, lúc đó ngoại trưởng John Kerry có sáng kiến bơm tiền và thương lượng để cho chương trình hạt nhân của Iran chậm 5 năm theo từng giai đoạn. John Kerry cao người nhưng vầng trán thấp tạo ra những luồng suy nghĩ hơi bị biến tướng. John Kerry lại có thành tích đứng về bên phía quân thù khi có chiến tranh. Trong quá trình thương lượng và ra tiền, John Kerry hết lòng thán phục Iran (mời xem clip).

Phía nội các của Trump thì hoàn toàn chủ động thay đổi chiến thuật bằng một cái phẩy tay.

Tổng thống Trump dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm nhưng có yếu tố nương tay của một thương nhân, thỉnh thoảng có chút từ bi bất chợt. Yếu tố này làm cho Trump trở nên một người khó đoán.

Khác với các dị bản của 10 điều thỏa hiệp mà phe Bò Đỏ/Hồng Phấn (Việt/Trung/Nga) tung hê như thật để nhiễu loạn truyền thông, Iran hiện đã có dấu hiệu mềm hẳn, mất dần ý chí đề kháng/đối đầu.

Dưới thời Obama, Iran có chiến lược "không cần thương lượng" để tạo uy cho Giáo Chủ làm các ngoại giao đoàn như John Kerry trở nên những thằng lú. Kỹ thuật thu tiền nhưng "bất giao bất đàm" này quá đặc biệt. Nhưng Trump đã dùng kỹ thuật mới khiến ban lãnh đạo "thần thánh" của Iran phải đi bán muối gần hết. Chừa lại số người muốn đàm. Đây cũng là chiến lược điều khiển nội bộ Iran từ xa sau khi đã loại trừ các chủ phái cực đoan. Trong các cử chỉ dưới bàn cho thấy tàn dư phe chủ chiến muốn hòa để tranh quyền lãnh đạo. Chứng tỏ các kênh liên lạc đã tích cực làm việc, làm chúng khôn lên.

Gần đây, xu hướng diều hâu trong nội các của Trump có sáng kiến hay là thay vì cứ làm chậm giai đoạn theo kế hoạch 5 năm của Jon Kerry thì chúng ta đập cho nó què, không gượng dậy được theo giai đoạn mỗi 10 năm, hoặc là làm liệt viễn trong vòng 100 năm để nó không còn tự hào kiêu ngạo gì nữa. Tuy làm như vậy thì hơi ác, có thể dẫn tới cảnh giải tán dân tộc. Có ý tưởng thuyết phục Trump hãy chơi láng vì sau Trump rất khó có một tổng thống đại bàng hơn để ra quyết định.

Giáo quyền Iran đang biết Hoa Kỳ có ý định này nên đang dần dần bớt điên vào giai đoạn cuối.


FB Duc D Tran






No comments:

Blog Archive