Wednesday, April 8, 2026

Trung Quốc 'nối giáo cho giặc' và phải trả giá

Trung Quốc rõ ràng trở thành đối tượng chính bị áp thuế 50% của Trump vì cung cấp Sodium Perchlorate cho chương trình hoả tiễn Iran.

Tổng thống Donald Trump sáng nay đã chính thức tuyên bố áp mức thuế 50% lên toàn bộ hàng hóa xuất cảng sang Hoa Kỳ từ bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự hoặc vật liệu hỗ trợ cho Iran.

Trung Quốc hiện nổi lên là đối tượng chính bị ảnh hưởng nặng nề nhất do loạt chuyến hàng chở Sodium Perchlorate, một chất tiền chất quan trọng dùng để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo.

Trong tuyên bố đăng trên Truth Social, ông Trump viết rõ:

“Bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ bị áp thuế ngay lập tức 50% trên tất cả các mặt hàng bán cho Hoa Kỳ, hiệu lực lập tức. Sẽ không có ngoại lệ hoặc miễn trừ nào!”

Theo các nguồn tình báo và theo dõi vận tải phương Tây (The Telegraph, gCaptain, The Washington Post), ít nhất 5 tàu có tên Hamouna, Barzin, Shabdis, Rayen và Zardis do công ty vận tải nhà nước Iran (IRISL) điều hành đã chở Sodium Perchlorate từ cảng Gaolan (Zhuhai, Trung Quốc) đến các cảng Iran (Bandar Abbas và Chabahar) ngay trong và sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng nổ. Ngoại trừ tàu Zardis sắp cập cảng Iran, 4 con tàu kia đã cập cảng để bốc dỡ Sodium Perchlorate.

Sodium Perchlorate là hóa chất then chốt để sản xuất nhiên liệu rắn cho hoả tiễn đạn đạo, giúp Iran duy trì khả năng phóng hoả tiễn dù đang chịu không kích liên tục từ Mỹ và Israel.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá rằng lượng hóa chất này có thể giúp Iran tái sản xuất hàng trăm hoả tiễn trong thời gian ngắn, kéo dài khả năng chiến đấu của Tehran.

Tổng thống Trump coi hành động của Trung Quốc là “cực kỳ thù địch" và là hành vi nhằm “kéo dài cuộc chiến". Ông lập luận rằng việc Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ vật liệu quân sự cho Iran trong lúc Mỹ đang tham chiến là không thể chấp nhận được.

“Chúng ta không thể để các nước khác cung cấp vũ khí cho kẻ thù của chúng ta trong khi chúng ta đang chiến đấu với họ,” ông Trump nói trong một bài đăng khác. “Nếu bạn giúp Iran giết người Mỹ và người Israel, thì bạn sẽ phải trả giá đắt.”

Chính quyền Trump đã có các biện pháp như:

-Bổ sung trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc liên quan đến xuất cảng chất Sodium Perchlorate.

-Tăng cường giám sát và đe dọa chặn bắt các tàu chở hàng tương tự.

Và hiện tại nhấn mạnh rằng chính sách thuế 50% sẽ được thực thi không có ngoại lệ.

Trước động thái này, phát ngôn nhân Mao Ning của Bộ Ngoại giao Trung cộng gọi đây là “hành vi bắt nạt kinh tế điển hình” và tuyên bố Bắc Kinh sẽ “bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình bằng mọi biện pháp cần thiết”; “Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trừng phạt đơn phương và luật thứ cấp nào.”; “Chiến tranh thuế quan không có người thắng cuộc"...

Hiện tại Bắc Kinh chưa lập tức công bố biện pháp trả đũa cụ thể, nhưng các chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể hạn chế xuất cảng nguyên liệu đất hiếm, áp thuế ngược lại một số hàng Mỹ, hoặc tăng cường hỗ trợ kinh tế cho Iran để bù đắp.

Chính sách thuế 50% của ông Trump là hình thức trừng phạt thứ cấp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, nhằm cắt đứt nguồn hỗ trợ vật chất cho Iran bằng cách đe dọa toàn bộ quan hệ thương mại của các nước với Mỹ. Có thể nói dù cả Nga và Bắc Hàn cũng đang cung cấp vũ khí cho Iran, nhưng mức giao thương của Nga với Mỹ không đáng kể, còn Bắc Hàn thì ai cũng biết là zero.

Như vậy, với quy mô thương mại khổng lồ giữa Mỹ và Trung Quốc, việc áp dụng mức thuế này có thể dẫn đến leo thang chiến tranh thương mại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giá tiêu dùng tại Mỹ.

Hiện tại, thế giới đang theo dõi xem ông Trump có thực thi đầy đủ chính sách này hay chỉ dùng nó như công cụ đàm phán áp lực lên Bắc Kinh và Tehran.



FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive