TIN TỨC - 7/3/2026
CHIẾN TRANH IRAN
Tám tháng sau khi đánh bom những trung tâm nguyên tử quan trọng nhất của Iran, không quân Mỹ cùng với không quân Do Thái đã tấn công Iran trong chiến dịch tên là Operation Epic Fury -tạm dịch không chính xác lắm là Chiến Dịch Nổi Giận Lịch Sử-. Do Thái gọi là Chiến Dịch Sư Tử Rống. TT Trump cho biết chiến dịch này nhắm mục đích không bao giờ cho Iran có thể có vũ khí nguyên tử, sau khi Iran đã bác bỏ mọi cơ hội điều đình trong hòa bình để phá hủy tất cả vũ khí nguyên tử, và ông sẽ phá tan mọi bom và hỏa tiễn nguyên tử.
TT Trump nhắn nhủ dân Iran hãy ở trong nhà, tránh ra đường, và sau khi cuộc đánh bom chấm dứt, hãy nổi lên để chiếm lấy chính quyền, và đây sẽ là cơ hội duy nhất trong mấy thế hệ. TT Trump cũng kêu gọi Lực Lượng Quân Nhân Cách Mạng Hồi Giáo hãy buông súng để được bảo toàn sinh mạng, hay trực diện cái chết chắc chắn.
Không rõ lực lượng Mỹ tham chiến là bao nhiêu, chỉ biết các phi cơ và hỏa tiễn của Mỹ được phóng ra từ hai hàng không mẫu hạm và cả trăm chiến hạm ngoài khơi Iran. Do Thái cho biết đã sử dụng hơn 200 máy bay phản lực oanh kích Iran. Có tin Mỹ lo oanh kích những cơ sở quân sự, đặc biệt những nơi cho rằng có thể chứa bom và hỏa tiễn, trong khi Do Thái tập trung đánh các trung tâm đầu não chính trị, các công sở lớn và dinh các đại quan và giáo chủ.
Báo Do Thái loan tin, sau đó được TT Trump xác nhận, là Giáo Chủ Lãnh Đạo Tối cao Aki Khanenei đã bị bom Do Thấi giết chết ngay ngày đầu, cùng với khoảng gần 50 lãnh đạo Iran khi máy bay Do Thái oanh tạc dinh của ông trong trung tâm Tehran. Nhiều chuyên gia tin rằng Do Thái đã cài gián điệp theo dõi GC Khameini từng bước, mỗi ngày từ nhiều tháng qua, nên mới biết Khamenei đang ở đâu để có thể giết dễ dàng. Khamenei bị đánh bom chết trong khi chủ tọa một buổi họp an ninh/quốc phòng tối cao. Chỉ vài phút sau khi dinh Khamenei bị bắn, Do Thái đã có ngay video quay cảnh phòng họp của Khamenei bị phá hủy ra sao, có những ai bị chết, trong đó có Khamenei, bộ trưởng Quốc Phòng, tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, tổng tham mưu trưởng quân đội và chỉ huy trưởng Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo.
Iran phản công, bắn hỏa tiễn qua các xứ Trung Đông, nơi có các căn cứ quân sự Mỹ, khiến ít nhất 6 quân nhân Mỹ tử vong, và Do Thái khiến có hơn một trăm dân Do Thái bị thương.
Cũng có tin Iran đã mở chiến tranh điên tử đánh vào hệ thống internet của hạm đội Mỹ khiến hơn 1.000 chiến hạm bị tê liệt nhất thời về liên lạc thông tin.
Cập nhật
- Iran như rắn mất đầu, đang trong cơn khủng hoảng lãnh đạo, không ai biết ai đang lãnh đạo Iran về chính trị, quân sự cũng như tôn giáo. Có tin mới, một tân Giáo Chủ lãnh đạo quốc gia đã được bầu, giáo chủ Alireza Arafi. Việc làm đầu tiên của ông này là lên tivi hô 'Death to America! Death to Israel!'. Không ai biết gì về ông này, là một giáo chủ cấp trung, được bầu thay thế GC Khamenei trong khi nhiều GC cao cấp khác đã bị giết chết.
- Tướng tổng tham mưu trưởng Mỹ Dan Caine cho biết phản ứng đánh hỏa tiễn tới tấp của Iran đã mạnh hơn dự đoán, tuy nhiên, Iran đang cạn hỏa tiễn, phi đạn và drones rất nhanh, sẽ không thể nào tiếp tục bắn ào ạt lâu dài. Tướng Caine cũng cho biết ít nhất đã có ba quốc gia Trung Đông chuẩn bị tham chiến cùng Mỹ đánh Iran, tuy ông từ chối không nêu danh xứ nào.
- CIA đang nỗ lực cung cấp vũ khí và huấn luyện cho dân thiểu số Kurds tong vùng tây bắc Iran để giúp họ tiếp nổi dậy đánh chính quyền Iran.
- Ba máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ bị phòng không Kuwait bắn rớt khi bay từ Iran về tuy cả ba phi công đều nhẩy dù kịp ra khỏi máy bay. Chính phủ Kuwait đã chính thức xin lỗi Mỹ vì tai nạn, bắn nhầm.
- Trong biển Ấn Độ Dương, phiá nam đảo Sri Lanka, hải quân Mỹ bắn chìm một chiến hạm Iran. một chiến hạm khác của Iran hấp tấp đầu hàng Sri Lanka vô điều kiện để tránh bom đạn Mỹ. Sri Lanka đã giam giữ tất cả hơn hai trăm thủy thủ đoàn và cất tầu Iran vào kho, ít nhất cho tới khi chiến tranh chống Iran chấm dứt, theo luật quốc tế.
- Bộ Tư Lệnh Mỹ cho biết chiến hạm 'mẹ', lớn cỡ một hàng không mẫu hạm, chở cả chục ngàn drones của Iran đã bị bắn chìm. Ngoài ra hải quân Iran coi như bị tiêu diệt trọn vẹn với hơn 30 chiến hạm bị đánh chìm. Số hỏa tiễn Iran cũng đã giảm mạnh, xác nhận kho hỏa tiễn của Iran đã bắt đầu cạn.
- Bộ trưởng Chiến Tranh Hegseth cho biết Mỹ không có ý định giảm áp lực quân sự mà sẽ tiếp tục đánh mạnh các căn cứ quân sự trên khắp Iran. Ông cho biết Mỹ không phải chỉ nỗ lực đánh phá hỏa tiễn và bom Iran đang có mà còn cố triệt hạ khả năng sản xuất bom và hỏa tiễn trong tương lai luôn, dứt điểm trọn vẹn.
- Trong cuộc chiến cho tới nay đã kéo dài 6 ngày, Mỹ đã có 6 quân nhân thiệt mạng (trúng hỏa tiễn tại các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, không phải chết trên chiến trường Iran), mất 3 phản lực F-15E do Kuwait bắn nhầm; trong khi Iran chết ít nhất 2.000 lính, gần 50 lãnh đạo quân sự, chính trị và tôn giáo cao cấp nhất, hải quân và không quân tiêu tan, số hỏa tiễn bắn đi vào ngày Thứ Năm giảm 83% so với ngày đầu. Một cuộc chiến không cân tay chút nào.
- Trên tivi đã có nhiều tranh luận. Khi có người tố cáo Trump gây chiến bất hợp pháp, có người hỏi lại khi Obama cho quân Mỹ đổ bộ Libya, lật đổ và bắt sống nhà độc tài Muammar Khaddafi thì đó có bất hợp pháp không, sao khi đó không thấy truyền thông hay phe DC lên án?
- Từ ngày cuộc chiến bắt đầu, đã có hơn 9.000 dân Mỹ -vừa du khách vừa đang sống, làm việc tại Trung Đông- đã về nước trong vòng 4 ngày đầu. Các xứ Trung Đông đã hủy bỏ hơn 14.000 chuyến bay quốc tế qua vùng này, đặc biệt là Dubai ngay Mũi Hormuz.
Các tuyên bố của TT Trump:
- Cho biết ông không có ý định 'xin phép' quốc hội để được quyền đánh Iran, bảo vệ nước Mỹ. Tam quyền phân lập là ba quyền ngang nhau, không phải lập pháp ngồi trên đầu hành pháp. Trong khi Ngoại Trưởng Marco Rubio cho biết luật War Power Act đòi hành pháp phải báo cáo cho quốc hội trong vòng 48 tiếng đồng hồ, và chính phủ đã chính thức báo cáo việc đánh Iran cho 8 vị lãnh đạo cao cấp nhất của lưỡng viện ít nhất 3 lần trước khi ra tay đánh Iran. Chính phủ không thể nào báo cáo cho tất cả 535 nghị sĩ và dân biểu vì như vậy không khác nào chính thức thông báo trước cho Iran. Không một ai ngây thơ tin tất cả 535 vị sẽ giữ bí mật hết.
- Cho biết có hơn 50.000 quân nhân đã được huy động để sẵn sàng nhẩy dù/đổ bộ vào Iran. TT Trump tuyên bố cuộc chiến Iran sẽ kéo dài tối đa 4-5 tuần tuy Mỹ vẫn thừa khả năng kéo dài lâu hơn.
- Tin giờ chót: TT Trump tuyên bố không có gì để điều đình với Iran hất, đòi Iran đầu hàng vô điều kiện, bầu lãnh đạo quốc gia mới với sự chấp thuận của Mỹ, sau khi có tin Iran đánh tiếng muốn 'nói chuyện' với Trump. TT Trump cũng cho biết ông không quan tâm đến việc Iran sẽ theo thể chế dân chủ hay không vì đó là chuyện nội bộ của Iran và ông chỉ chú tâm không cho Iran có vũ khí nguyên tử thôi, và có quan hệ thân thiện với Mỹ thôi. Hiển nhiên, Trump đã học được bài học của Bush con, không lo chuyện xây dựng dân chủ theo mô thức Âu Mỹ cho Iran gì hết. Có lẽ đánh xong rồi rút ngay, như đã làm tại Venezuela.
- Cho biết mục tiêu tới sẽ là Cuba, và ông nói giỡn chơi "Tôi sẽ cho Marco Rubio làm TT Cuba".
Phản ứng
Quốc hội Mỹ
Phe DC nhẩy dựng hô hoán Trump vi phạm Luật Quyền Chiến Tranh của TT -Presidential War Power Act, đòi biểu quyết bắt Trump ngưng ngay các hành động đánh Iran. Có một thượng nghị sĩ CH ủng hộ là Rand Paul, và trong hạ viện có một dân biểu CH ủng hộ là Thomas Massie. Cả hai đều của tiểu bang Kentucky, cả hai đều thuộc cánh Libertarian cực đoan, chủ trương chống mọi can dự, mọi hành động của Nhà Nước, luôn luôn biểu quyết chống Trump.
Bù lại, thượng nghị sĩ DC của Pennsylvania, John Fetterman đã là chính khách DC đầu tiên ca tụng TT Trump "đã dám làm những chuyện gì cần phải làm", và cho biết sẽ bỏ phiếu chống việc cản Trump đánh Iran.
Tin mới: Dự luật của TNS Tim Kaine thất bại tại thượng viện như tiên liệu, với đúng một nghị sĩ CH ủng hộ là Rand Paul, trong khi một nghị sĩ DC Fetterman chống. Ngoài ra, tất cả các nghị sĩ CH ủng hộ Trump, kể cả hai bà Susan Collins và Lisa Murkowsky, trong khi tất cả phe DC chống. Tinh thần phe đảng của quốc hội chưa khi nào lộ liễu hơn bây giờ.
Sau khi thượng viện bác bỏ dự luật khóa tay TT Trump trong chiến tranh Iran, tới phiên hạ viện. Hôm Thứ Năm vừa qua, hạ viện đã biểu quyết chống việc cản không cho TT Trump đánh Iran, với tỷ lệ 219-212, gần như theo tỷ lệ phe đảng. Hai dân biểu CH nhẩy rào biểu quyết chống TT Trump trong khi 3 dân biểu DC ủng hộ Trump.
Coi như quốc hội -cả thượng và hạ viện- đã trao cho TT Trump toàn quyền hành động.
Vận động ra luật chặn Trump chỉ là trò múa rối chính trị, hoàn toàn vô ích. Luật War Power Act bắt TT phải 'báo cáo' cho quốc hội biết 48 giờ sau khi đã đổ lính -send troops- và cho phép tổng thống có quyền 'gây chiến tranh' sau đó, trong vòng 60 ngày, nếu không được quốc hội chính thức cho phép, mới phải ngưng và rút quân lính về trong vòng 30 ngày. TT Trump chưa gửi bất cứ một quân nhân nào vào chiến trường Iran, mà chỉ đánh bom và hỏa tiễn, mà đánh Iran mới có một tuần, còn được đánh Iran cỡ 7 tuần nữa trước khi quốc hội có thể cản, tuy chưa chắc đã có đủ phiếu để cản. Ít ai nghĩ cuộc đánh bom Iran sẽ kéo dài trên hai tháng.
Nhắc lại: luật War Power Act là luật do các thượng nghị sĩ DC trong thượng viện, trong đó có Biden- đề xuất ra năm 1973 để trói tay, không cho Nixon tiếp tục giúp VNCH chống xâm lăng của CSBV.
Dân Iran
Có tin dân Iran đã tràn xuống đường biểu tình ăn mừng cái chết của Khamenei, không những ngay tại Iran mà còn trên nhiều thành phố trên thế giới, từ Los Angeles, Washington DC, Boston, New York,... tới Toronto, Bá Linh.
Dân Iran tại Los Angeles
Khối Ả Rập
Iran cũng đã trả đũa Mỹ bằng cách bắn hỏa tiễn vào các phi trường các xứ Ả Rập láng giềng như Liên Hiệp các Vương Quốc Vùng Vịnh -United Arab Emirates-, Bahrain và Kuwait, khiến ít nhất một người chết và một chục người bị thương. Đây là các đồng minh lớn của Mỹ tại Trung Đông, cũng là những nơi Mỹ có căn cứ quân sự.
Cả khối Ả Rập đã lên tiếng tố cáo Iran 'giận cá chém thớt', cố tình muốn bành trướng chiến tranh bằng cách tấn công các xứ Ả Rập chẳng dính líu gì.
Ở đây, cũng phải ghi nhận, giữa Iran và các quốc gia Ả Rập, còn có mối thù truyền kiếp về tôn giáo khi Iran theo hệ phái Hồi giáo Shia trong khi các quốc gia Ả Rập khác theo hệ phái cũng Hồi giáo Shiite hay Sunny.
Màu đỏ: Sunny; màu xanh: Shia
Có tin, ngoài việc bắn hỏa tiễn qua các xứ Ả Rập đồng minh với Mỹ, Iran cũng đang chuẩn bị khóa cửa Eo Biển Hormuz (ngay mũi nhọn Qatar trên bản đồ), là hải lộ chính chở dầu hỏa Trung Đông ra thế giới, sẽ gây xáo trộn lớn, có thể khiến giá dầu trên thị trường quốc tế tăng mạnh rất mau. Việc chặn Hormuz sẽ là đại họa cho những quốc gia Á Châu sống bằng dầu qua hải lộ này như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan,... trong khi không ảnh hưởng gì tới Mỹ và Âu Châu, phần lớn nhập cảng dầu của Ả Rập Saud qua kênh đào Suez.
Liên Âu
Các 'đồng minh' Liên Âu bối rối tuy chưa có một xứ nào công khai lên tiếng ủng hộ Mỹ hết, mà chỉ kêu gọi kềm chế. Âu Châu thật ra rất bối rối trong thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể ủng hộ chế độ độc tài sắt máu đã giết cả chục ngàn sinh viên biểu tình chống đối, lại tiếp tục chương trình phát triển vũ khí nguyên tử đe dọa cả Trung Đông. Mặt khác cũng không thể vỗ tay hoan hô kẻ đại thù là Trump. Không có gì đáng ngạc nhiên hết, và Trump cũng chưa bao giờ cần hậu thuẫn của Liên Âu.
Tin mới:
- Pháp: tổng thống Macron họp khẩn với nội các sau khi một căn cứ quân sự của Pháp tại Trung Đông bị trúng hỏa tiễn Iran tại UAE và cho biết Pháp sẵn sàng bảo vệ quyền lợi tại Trung Đông, sẽ phản ứng chống mọi tấn công bằng hỏa tiễn của Iran.
- Thủ tướng Đức Friedrich Merz xin gặp TT Trump khẩn cấp, chưa biết để làm gì.
- Tây Ban Nha sau khi mạnh mẽ công kích Mỹ, đã thỏa thuận cho Mỹ dùng các căn cứ quân sự và không phận để máy bay Mỹ đi đánh bom Iran.
- Chiều Thứ Tư 4/3, NATO thông báo cho biết máy bay NATO đã bắn rớt nhiều hỏa tiễn Iran bắn qua Thổ Nhĩ Kỳ. Iran đang cố bành trướng chiến tranh ra khắp Trung Đông, hy vọng biến thành Thế Chiến Thứ Ba.
Trong cuộc chiến tại VN, cũng không có một xứ Âu Châu nào ủng hộ và giúp gì Mỹ và VNCH hết. Âu Châu chỉ giúp Ukraine vì chiến tranh Ukraine là mối đe dọa trực tiếp cho cả Âu Châu, còn chuyện thế giới, Âu Châu không bao giờ quan tâm, chỉ lo ăn chơi, hút sách, sex, lãnh trợ cấp, và biểu tình đòi giảm giờ làm và tăng lương thôi. Âu Châu ngày nay là đám ích kỷ nhất lịch sử nhân loại. Chỉ nhúc nhích khi chính mình bị đánh hay đe dọa trực tiếp.
Anh
Sau những dè dặt ban đầu, thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh chấp nhận cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để Mỹ đánh Iran, vì Iran quả là một đe dọa chung cho nhân loại cũng như cho dân Anh và quyền lợi của Anh Quốc. Dù vậy, TT Trump cũng tuyên bố ông thất vọng khi thấy Anh không tích cực hơn.
Bắt đầu từ Thứ Tư vừa qua, máy bay 'tàng hình' khổng lồ B-2 đã từ Mỹ bay qua, ghé Anh trước khi tiếp tục bay qua Iran thả bom.
Dàn B-2 chuẩn bị cất cánh
nhttps://www.theblaze.com/news/uk-prime-minister-reverses-course-allows-us-use-of-british-bases-for-strikes-on-iran
Nga
TT Putin chính thức ển ển sìu sìu tố cáo việc giết chết giáo chủ Ali Khamenei, rồi gởi lời chia buồn cùng Iran, nhưng không có phản ứng gì khác.
Tuy nhiên, có tin chính Nga đã cung cấp tin tình báo khá chính xác về các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông cho Iran bắn hỏa tiễn.
Canada
Tin lạ: thủ tướng Canada Mark Carney chính thức tuyên bố ủng hộ quyết định đánh Iran của TT Trump vì chế độ độc tài sắt máu của các giáo chủ cuồng tín không chấp nhận được.
Trong khi dân Iranian tại Canada ào ạt xuống đường cám ơn Mỹ, lính Mỹ và TT Trump.
Trung Cộng
Cũng như Nga, TC dĩ nhiên lên án vụ tấn công Iran, kêu gọi ngưng chiến và hòa đàm, nhưng ngoài ra không có phản ứng gì khác.
Theo nhiều chuyên gia, TC đang chú ý quan sát rất kỹ cuộc chiến Iran để xem xét khả năng quân sự của Mỹ, từ quyết tâm của lãnh đạo Mỹ tới sách lược chiến tranh, cũng như sức mạnh của vũ khí tân tiến của Mỹ.
CNN đã có bài bình luận lạ đáng đọc: CNN nhận định trong thời gian qua, TT Trump đã tiêu diệt hai đồng minh lớn của Trung Cộng là TT Maduro của Venezuela (đang ở tù ở Mỹ) và Giáo Chủ Ali Khamenei của Iran (chết ngắc). Hiển nhiên là TT Trump có quyết tâm diệt TC thẳng tay, bắt đầu từ đám tay chân lâu la Maduro, qua Panama, rồi tới Khamenei, mà lạ lùng thay, không ai thấy TC có phản ứng mạnh mẽ gì, ngoài chiêu võ miệng vô dụng. CNN ghi nhận TC là khách hàng mua dầu nhiều nhất của cả Venezuela lẫn Iran, bây giờ mất hai nguồn cung cấp dầu lớn nhất, TC sẽ làm gì?
New York Times
Báo loa phường New York Times loan tin về cái chết của giáo chủ Ali Khamenei, kèm theo bài nhận định tung hô ông là một giáo sĩ 'thân thiện và khoan dung' -avuncular and magnanimous-. Vâng, rất khoan dung, chỉ ra lệnh giết vài chục ngàn sinh viên biểu tình thôi, không nhiều hơn.
Đám vẹt tị nạn
Đám vẹt tị nạn theo dõi cuộc chiến, mỗi ngày đều hồ hởi tung tin thất bại của Mỹ: xứ này chống xứ kia chửi, Iran phản công đánh hỏa tiễn căn cứ này nọ, dân Mỹ di tản,... khiến kẻ này thắc mắc không hiểu đám vẹt là đồng minh của Iran, kẻ thù không đội trời chung của Mỹ, sao vẫn chưa tình nguyện đi Iran giúp các giáo chủ giết thêm vài chục ngàn sinh viên?
Ngoài đám giáo chủ cuồng tín Iran dĩ nhiên, đám Vẹt tị nạn là khối DUY NHẤT trên thế giới công khai đứng về phe Nga và Trung Cộng, bênh vực đám giáo sĩ khùng điên sắt máu, lên án Mỹ, chửi Trump đánh Iran để chiếm dầu của Iran làm giàu cá nhân, bênh vực các giáo chủ sắt máu. Chỉ vì với đám vẹt, chống Trump trong mọi chuyện, mọi tình huống, là căn bản mọi việc, không có gì khác. Trump có sáng chế ra thuốc trị ung thư cũng sẽ bị tố cáo là vô nhân đạo, đang tâm thẳng tay tiêu diệt cả tỷ tế bào ung thư, lo bán thuốc trị ung thư để bỏ tiền vào túi. Quan điểm của đám vẹt còn ý nghĩa gì, có giá trị gì? Ai quan tâm? Ta chờ xem khi nào thì đám vẹt xin qua Nga hay TC để tị nạn.
Ghi chú thêm: đám vẹt có đồng minh mới: hò hét chửi Trump chết bỏ trong vụ đánh Iran: đó là chị Jane 'Hà Nội' Fonda. Chị Fonda là thành viên mới của câu lạc bộ cuồng ghét Trump, gồm có vài 'tên tuổi lớn' như chị cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez, chị Somalia Ilhan Omar, anh thị trưởng New York Zohran Mamdani, thống đốc Minnesota Tim Walz,...
Một cách tóm gọn, đây là những thành phần chống Trump đánh Iran: các ayatollah Iran, Putin, Tập, Mamdani, AOC, Ilhan Omar, Jane Fonda và... đám vẹt. Mừng cho đám vẹt được gia nhập câu lạc bộ chống Trump chết bỏ, gồm toàn những nhân vật... độc đáo.
TRUMP LÀM VIỆC
Thay thế bộ trưởng ANLT
TT Trump cho biết ông đã bổ nhiệm thượng nghị sĩ CH Markwayne Mullin làm tân bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ trong khi bổ nhiệm bà đương kim bộ trưởng Kristi Noem làm Đặc Sứ tại The Shield of the Americas, một tổ chức an ninh mới thành lập để lo về an ninh của Vùng Tây Bán Cầu. TT Trump đã ca tụng bà Noem và cám ơn những đóng góp tích cực của bà, và hy vọng bà sẽ tiếp tục đóng góp trong trách nhiệm mới đầy khó khăn.
Theo tin báo chí, TT Trump có vài bất đồng quan điểm với bà Noem. Theo ý kiến cá nhân, bà Noem đã có chính sách chống di dân hơi quá mạnh tay, gây chống đối quá mạnh, nên TT Trump muốn gửi thông điệp xoa dịu dư luận quần chúng tuy không ai biết TT Trump sẽ nhẹ tay hơn hay không, ta chờ xem.
NỘI CÁC LÀM VIỆC
Bộ Ngoại Giao
Bộ Ngoại Giao cho biết ưu tiên số một của Mỹ bây giờ là bảo vệ dân Mỹ đang kẹt ở Trung Đông.
Có tin một số dân Hồi Giáo quá khích đã biểu tình muốn tràn vào đánh phá tòa đại sứ Mỹ tại Karachi, thủ đô Pakistan. Xây ra xung đột mạnh với cảnh sát, khiến ít nhất gần một chục dân Pakistan -hay có thể là Iran?- bị cảnh sát bắn chết.
Bộ Chiến Tranh
Trong khi chiến tranh với Iran bùng nổ mạnh, bộ Chiến Tranh lại tung ra chiến dịch càn quét băng đảng ma túy cùng với quân đội Ecuador tại Nam Mỹ.
https://www.foxnews.com/us/us-ecuador-launch-joint-operations-targeting-narco-terror-groups-southcom
TIN TÀI CHÁNH
Ngay sau khi Mỹ mở cuộc tấn công Iran, truyền thông hoảng hốt cho rằng đó là một đại họa cho thế giới, với giá xăng dầu bay tuốt lên mây. Một chuyên gia tiên đoán giá xăng ở Mỹ sẽ leo lên trên 6 đô một ga-lông trong vòng một hai tháng tới, gấp đôi giá hiện hữu. Cả nước hồi hộp chờ thị trường chứng khoán mở cửa ngày Thứ Hai.
Ngày Thứ Hai, Dow Jones mở cửa, rớt ngay hơn 300 điểm. Tuy nhiên, đóng cửa chợ chiều Thứ Hai, Dow Jones giảm có 73 điểm. Qua ngày Thứ Năm, gần như không còn tàu chở dầu nào dám đi qua eo biển Hormuz nữa, trong khi bình thường, có trung bình 20 triệu tấn dầu di chuyển qua mỗi ngày, hầu hết đi Á Châu. Giá dầu thô tăng vọt lên trên 90 đô một thùng. Chỉ số Dow Jones rớt hơn 780 điểm trong ngày. Qua Thứ Sáu, Dow Jones tiếp tục rớt thêm 450 điểm. Tổng cộng trong tuần lễ đầu của cuộc chiến Iran, Dow Jones đã rớt hơn 1.000 điểm hay chừng 2%. Chưa phải tận thế...
Theo các chuyên gia, giá xăng ở Mỹ có thể sẽ bắt đầu tăng từ tuần tới.
Eo biển Hormuz bề ngang khoảng 20 dặm - đất phía trên là Iran.
TIN EPSTEIN
Cựu TT Clinton tiếp tục điều trần về Hồ Sơ Epstein trước hạ viện. Chuyện quái lạ là các dân biểu DC chất vấn Clinton lại không hó hé hỏi han gì về Clinton mà lại xoáy mũi dùi hỏi Clinton về... vai trò của Trump trong các hoạt động ấu dâm của Epstein!
Clinton đã nói theo ông biết thì Trump không dính dáng gì tới các sinh hoạt ấu dâm của Epstein và Trump cũng đã tuyệt giao với Epstein trước đó khá lâu vì tranh chấp với Epstein trong một vụ mua bán địa ốc. Tuyên bố của Clinton khiến đám cuồng chống Trump thất vọng, buồn năm phút.
TIN TÒA ÁN: TRUMP THẮNG LIÊN TỤC TẠI TCPV
Thắng 1: chống New York vẽ lại bản đồ bầu cử
Tối Cao Pháp Viện liên bang bác bỏ luật mới, vẽ lại bản đồ bầu cử tại tiểu bang New York của phe DC, nhằm mục đích loại trừ một dân biểu CH, với tỷ lệ 6-3, với 3 bà thẩm phán cấp tiến chống.
Thắng 2: chống Cali thức tỉnh
Một trường trung học Cali ra luật mới: trước khi mổ xẻ chuyển giới cho học sinh vị thành niên, bố mẹ cần phải được thông báo và cho phép. Chính quyền cấp tiến cực đoan Cali ra lệnh không cho luật mới được áp dụng, nghĩa là cho phép trẻ con được mổ xẻ chuyển giới mà không cần phép hay thông báo cho bố mẹ.
Bị kiện.
Tuần rồi, qua tỷ lệ 6-3, vẫn với 3 bà thẩm phán cấp tiến khùng chống, TCPV phán chính quyền Cali không có quyền cản trường này, nghĩa là trẻ con vị thành niên muốn chuyển giới, nhà trường phải thông báo và được phép của bố mẹ. TCPV nhấn mạnh bố mẹ vẫn còn quyền giáo dục và kiểm soát con cái vị thành niên, chứ không phải Nhà Nước. Phán quyết này của TCPV sẽ là gáo nước lạnh dội lân đầu đám cấp tiến thức tỉnh cuồng điên, chấm dứt chính sách thức tỉnh vô đạo ngu xuẩn nhất của phe cấp tiến DC.
Chuyện nghe đơn giản và hợp tình hợp lý vậy mà vẫn có 3 bà thẩm phán cấp tiến chống, không hiểu mấy bà này nghĩ gì hay có gì trong đầu. Con vẹt nào đồng ý với mấy bà thẩm phán khùng, xin cho biết...
Thắng 3: chống quan tòa liên bang
Mỹ có hệ thống tòa án di trú, có quyền quyết định ai được quyền ở lại Mỹ, ai không. Mới đây, một quan tòa liên bang phán không được trục xuất một di dân dù tòa Di Trú đã ra phán quyết trục xuất, không cho ở lại Mỹ. Bị kiện.
Tuần rồi, qua một phán quyết 9-0 với cả ba bà thẩm phán cấp tiến cũng đồng ý, là các quan tòa đủ cấp đều bắt buộc phải tôn trọng quyết định của Tòa Di Trú trong vấn đề di dân, là tiếng nói cuối cùng trong vấn đề cứu xét đơn xin ở lại Mỹ của bất cứ di dân nào, lậu hay không.
Quan tòa nhiều quyền
Một quan tòa liên bang do Clinton bổ nhiệm tự ý phong mình là quan tòa duy nhất có quyền xử tất cả các vụ kiện đòi bồi hoàn thuế quan trên toàn quốc, và ra lệnh chính quyền Trump phải bắt đầu hoàn trả ngay tức khắc 130 tỷ đô tiền thuế quan đã thu.
Ở đây, cần ghi nhận Tối Cao Pháp Viện chỉ phán quyết việc viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế không áp dụng, tuyệt đối không phán gì về chuyện bồi thường, và quan tòa nào chịu trách nhiệm thụ lý các vụ kiện.
Theo ông tòa này, tam quyền phân lập có nghĩa là bất cứ quan tòa nào cũng có quyền ra lệnh cho tổng thống hết. Thật là giản dị.
TIN BẦU SƠ BỘ TEXAS
Thứ Ba vừa rồi, Texas đã có bầu sơ bộ trong cả hai đảng. Tin sơ khởi cho biết:
- Về phiá CH: thượng nghị sĩ thâm niên John Cornyn thắng khít nút nhưng không đủ trên 50% để thắng ngay mà sẽ phải qua vòng nhì cùng với bộ trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton. Chuyện vui là là cả hai đều khẳng định là MAGA ủng hộ TT Trump hết mình, trong khi ông Trump từ chối không can dự, không ủng hộ hay chống ai hết. Có tin chưa được xác nhận là TT Trump có ý định hậu thuẫn đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn.
- Về phiá DC, chị dân biểu da đen cuồng chống Trump Jasmine Crockett đã bị loại bởi một ngôi sao sáng mới của đảng DC, ông James Talarico được hậu thuẫn mạnh của khối dân gốc Mễ rất đông tại Texas. Chị Crockett từ chức dân biểu để ra tranh cử thượng nghị sĩ, tin tưởng các thăm dò của CNN cho thấy chị sẽ đại thắng, bây giờ thua to, coi như mất hết job, về nhà đuổi gà. Chị ta mau mắn đổ thừa có gian lận trong bầu bán. Cả hai ứng cử viên của đảng DC đều điên khùng như nhau: chị da đen Crockett là cuồng kỳ thị da trắng trong khi anh Talarico là cuồng DEI, chủ trương DEI toàn diện trên tất cả mọi vấn đề.
- Cuối năm nay sẽ có cuộc bầu chung kết giữa CH và DC, tuy ít ai nghĩ DC sẽ có cơ hội thắng trong tiểu bang bảo thủ nặng Texas.
Ngoài ra, dân biểu CH RINO Dan Crenshaw, người công khai ủng hộ bà cựu dân biểu CH Liz Cheney chống Trump đã thất bại, mất job, thua một anh MAGA vô danh mới nổi. Ảnh hưởng của Trump chưa thấy có dấu hiệu phai nhạt nào.
Dân biểu DC da đen cuồng chống Trump Al Greene, người đã liên tục đưa ra luật đàn hặc Trump và mới đây, trong khi Trump đọc Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang, đã bị trục xuất ra khỏi phòng họp, lần đầu tiên trong hơn 20 năm đã không đủ 50% phiếu, sẽ phải ra tranh cử vòng nhì, trong một khu vực toàn da đen, thua một ông DC da đen trẻ khác.
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
Dân biểu DC không lên án Iran
Hạ viện biểu quyết một kiến nghị -vô thưởng vô phạt- xác nhận Iran là xứ bảo trợ khủng bố trên thế giới. Có 53 dân biểu DC biểu quyết chống, trong đó có đám Tứ Quái cực tả khùng điên, Alexandria Ocasio- Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, và Ayanna Pressley. Bị phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karolina Leavitt công khai công kích mạnh là.... mất trí.
Virginia
Bà tân thống đốc Virginia Abigail Spanberger đề nghị Virginia vẽ lại bản đồ bầu cử sao cho đảng CH chỉ còn đúng MỘT dân biểu CH tượng trưng thôi, còn bao nhiêu vào tay đảng DC hết. Đó là thể chế dân chủ Mỹ theo ý của đảng có tên là Dân Chủ.
TIN VẮN MỸ
- Thị trưởng CS của New York Zohran Mamdani gửi tin qua trang mạng xã hội, lên án Mỹ 'leo thang trong cuộc chiến khủng bố bất hợp pháp'. Mamdani tuyên bố ủng hộ Giáo Chủ Ali Khamenei hết mình. Ngay sau đó, một nhà báo Iran đã công kích Mamdani: "Khi các giáo chủ giết cả ngàn sinh viên Iran biểu tình, ông im lặng, thì bây giờ tốt hơn hết ông nên tiếp tục im lặng đi". Cựu thị trưởng New York Eric Adams cũng tố cáo Mamdani ủng hộ một tên sát nhân máu lạnh.
- Sinh viên Mỹ biểu tình tại Đại Học Columbia, hô khẩu hiệu 'Death to America' theo đám giáo sĩ khùng Iran!!! Sinh viên Mỹ ăn no ấm cật hóa điên...
- Một nhóm dân biểu tình đánh phá trụ sở ICE tại Minneapolis, bị cảnh sát địa phương giải tán. Ít nhất 54 người đã bị cảnh sát bắt giữ.
- Một anh lái xe tới một quán rượu -bar- ở Austin, thủ đô tiểu bang Texas, ngồi trong xe bắn loạn vào khách ngồi trước bar, khiến 3 người chết và 14 bị thương, Chủ Nhật vừa rồi, một ngày sau khi Mỹ đánh Iran. Hung thủ bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Anh ta là dân Mỹ gốc Senegal, mặc áo thun có in hàng chữ 'Property of God' ở ngoài, bên trong mặc áo thun khác có in cờ Iran. Cảnh sát khám nhà thấy có cờ Iran treo trong phòng. Anh ta là du khách vào Mỹ năm 2000, ở quá hạn chiếu khán nhưng mau mắn lấy vợ Mỹ, được ở lại, vào quốc tịch Mỹ năm 2013, dưới thời Obama.
Hung thủ Ndiaga Diagne
Chị dân biểu da đen Jasmine Crockett của Teaxs -mới rớt đài, mất job- cho rằng trường hợp anh này là đặc miễn trong khi tất cả các vụ bắn giết đều là dân da trắng thủ phạm, dân da đen rất hiền lành nhân ái.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Trưa Thứ Tư vừa qua, một nửa nước Cuba, kể cả thủ đô La Havana bị mất điện vì thiếu dầu xăng sau khi Cuba bị Trump cấm vận, sau khi nguồn cung cấp dầu xăng là Venezuela bị ngưng.
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment