Monday, March 23, 2026

Tình hình IRAN

Cũng giống như bất kỳ dân chơi nào, dù bị đấm dập mặt vẫn ngạo nghễ, bố mày điếu có ngán ai. Có ngon đánh tiếp.

Anh Iran cũng lên tiếng. Làm gì có chuyện anh thua bọn Mỹ. Anh cứ đánh tiếp.

Nhưng sự thật bên trong rất khác.
Chính quyền Iran hiện nay không biết ai lãnh đạo.
Phe Cách mạnh Hồi giáo. Phe Iran dân sự. Phe của vua Iran lưu vong.
Và tin tức càng ngày càng rõ hơn. Mỹ đang điều đình với chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ở Thổ nhĩ kỳ.

Ngoại trưởng Iran cũng vừa lên tiếng Mỹ nhe tay chút chút để Iran có thời gian bàn tính vì Mỹ khởi xướng chiến tranh đột ngột.

Vua Iran lưu vong cũng lên tiếng. Nhẹ tay chút đi anh Trump.

Tóm lại đang có nhiều cuộc họp bên trong chứ không phải như tuyên bố của phe cách mạng Hồi Giáo. Bố mày điếu có ngán ai. Có ngon đánh tiếp.

Những cuộc họp đang diễn ra liên tục từ Âu đến Á vì Á Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong việc khủng hoảng năng lượng hiện nay, nhất là anh Trung Cộng.

Mỹ đương nhiên cũng muốn dẹp cuộc chiến này cho nhanh gọn, vì nhiều vấn đề. Dù giá xăng không tăng như nhiều nơi khác trên thế giới nhưng nó rất quan trọng, vì vài tháng nữa sẽ đến bầu cử giữa kỳ. Ông Trump sẽ không kéo chiến tranh này dài được ,vì sẽ ảnh hưởng đến những chính sách của ông trong 2 năm tới nếu phe dân chủ thắng cử. Nếu phe Cộng hoà thua ắt hẳn mọi lỗi sẽ đổ vào ông Trump.

Dù vậy, Iran có muốn đưa ra các điều kiện ngặt nghèo để mong kéo dài thêm chiến tranh cũng không được. Việc bình định Iran, không cho nước này có nguyên tử đã là một chính sách của Mỹ mấy chục năm nay, dù phe cầm quyền là Cộng Hoà hay Dân chủ.

Mấy ngày trước ông bộ trưởng tài chánh có nói rỏ ràng nhưng ít người chịu nghe vì bận chữi lộn

Chịu khó trả giá xăng cao trong 50 ngày để 50 năm nằm ngủ mà không lo bom nguyên tử của Iran

Bố mày chưa ngán, có ngon đánh tiếp đi thì coi chừng vở mặt, nếu nó đánh tiếp.

Riêng các bạn nào quan tâm với thị trường Mỹ thì nên đặt câu hỏi. Tại sao ông Trump lại ngưng chiến 5 ngày mà sao không là 2 hay 3 ngày?

5 ngày là vì nó sẽ rơi vào ngày thứ sáu. Nếu chiều thứ sáu tới mà ông dập mạnh tay Iran thì thị trường tài chánh Mỹ đã đóng cửa. Do đó ông sẽ tìm cách kéo cho nó đi lên từ bây giờ cho đến chiều thứ sáu tới. Nếu có xụp lại chút chút, cũng không sao.

Là một thương gia nên ông rất quan trọng chuyện thị trường. Cẩn thận và chúc may mắn.

FB Le Hoang

No comments:

Blog Archive