BÁO ĐỘNG LỪA ĐẢO LIÊN LỤC ĐỊA: MỘT TRƯỜNG HỢP GIẢ NỮ TU & GIẢ DÒNG TU ĐI LỪA TIỀN
Một số cha và nhiều giáo dân Mỹ-Việt đã trở thành nạn nhân. Một số dòng nữ bị rơi vào bẫy hợp tác phục vụ người nghèo. Nhiều thiếu nữ bị lừa vào tu hội giả.
Các thiếu nữ xin đi tu cẩn thận kẻo rơi vào các tu hội giả rồi bị lừa tình, bị bóc lột sức lao động, lỡ mất tuổi xuân và trở thành con bài cho kẻ khác lừa tiền thiên hạ.
***
Mùa Vọng vừa rồi (tháng 12 năm 2025) khi đi giảng tĩnh tâm bên Hoa Kỳ tình cờ tôi gặp một chị mặc tu phục đi xin tiền. Chị đi từng nhà xin riêng và chị đến từng cộng đoàn xin chung ở nhà thờ.
Chị xưng tên là Lụa hay Ngoan. Chị nói chị thuộc Dòng Tiểu muội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, do thầy phó tế vĩnh viễn có vợ Vũ Thành An thành lập và chị đang phụ trách một nhà thuộc Giáo phận Buôn Mê Thuột.
Theo thông lệ trong Giáo Hội thì ai đại diện giáo xứ hay dòng tu hay giáo xứ đi xin tiền làm việc gì cần phải có (1) thẻ tu sĩ hoặc thẻ linh mục để chứng minh nhân thân của mình, (2) thư giới thiệu hợp pháp của Bề trên Dòng và xác nhận của Đức Giám Mục giáo phận nơi Nhà Dòng hiện diện và có dự án cần trợ giúp.
Tuy nhiên, đương sự xưng là nữ tu kia, khi được hỏi, thì trình hẳn ra bốn giấy tờ sau đây (1) Thẻ tu sĩ, (2) Thư giới thiệu của giáo phận bên Tanzania (3) Văn thư bổ nhiệm (4) Giấy cấp phép hoạt động cho Mái ấm An Vũ của Sở LĐ & TBXH tỉnh Bình Phước. (Xem các hình bên dưới).
Đi xin tiền cho một cộng đoàn dòng tu ở Việt Nam mà lại trưng ra các giấy tờ trên đây thì thật là lạ!
Sau mấy tháng tìm hiểu, nay tôi khẳng định, chị kia giả nữ tu và giả dòng tu. Phía sau chị ta là cả một đường dây lợi dụng tôn giáo để lừa đảo xuyên quốc gia mà rất nhiều người ở Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành nạn nhân.
Tại sao chúng tôi khẳng định chị kia là nữ tu giả và thuộc một tu hội giả?
1-VÌ TRÊN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY KHÔNG TU ĐOÀN NỮ NÀO MANG TÊN “CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU”.
Khoảng gần 2 chục năm trước đây phó tế nhạc sĩ có vợ Vũ Thành An, từ Hoa Kỳ có về Việt Nam và lập ra cái gọi là tu đoàn truyền giáo hay dòng nữ Thánh Têrêsa Hài Đồng, chiêu mộ nhiều thiếu nữ vào tu. Thực tế đó chỉ là một hiệp hội giáo dân gọi là Gia đình Thánh Têrêsa.
Tuy nhiên, nó được giới thiệu như một tu đoàn hoặc như một dòng tu với tên gọi là Tu đoàn Thánh Têrêsa Hài Đồng để thu hút các thiếu nữ vào tu trong "tu hội" này.
Khá thiếu nữ đã bị lừa vào cái tu hội "ma" này và các chị em đã được nhận lời khấn với sự chứng giám của cả giám mục chủ tế giống y như một tu đoàn hay dòng tu hợp pháp đã được Toà Thánh công nhận và cho phép hoạt động.
Tuy nhiên, năm 2018 Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đến thanh tra tu đoàn Tu đoàn Thánh Têrêsa Hài Đồng. Không thấy văn thư của Hội đồng Giám mục nói kết quả thanh tra và giải quyết thế nào.
Tuy nhiên, chị em đã tu trong tu đoàn này và nay đang tu ở tu hội khác, đã kể với tôi rằng: Đức cha Chủ tịch UB Tu sĩ nói với họ rằng tu đoàn mà họ đang tu là bất hợp pháp, tức là tu hội giả.
Các thiếu nữ tưởng mình là nữ tu sau khi “tu” gần 10 năm trời mới phát hiện mình đã bị lừa vào một "tu hội ma" để làm quân cờ cho người khác kiềm danh và kiếm tiền, vì thế một số chị em đã xin sang tu ở các dòng nữ khác, trong đó một số đã gia nhập Dòng Lòng Chúa Thương Xót của Đức cha Nguyễn Văn Đệ.
2-Vì THẺ TU SĨ CỦA ĐƯƠNG SỰ HOÀNG THỊ LỤA KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH: Cái "thẻ tu sĩ" của đương sự không ra một thẻ chứng minh nhân thân, không ra một thẻ tham dự hội thảo, không biết tổ chức-cơ quan thẩm quyền nào cấp, tên tuổi và chữ ký người chứng nhận không rõ ràng, không có ngày khấn dòng, ngày thẻ hết hạn, con dấu củ khoai, không ai đọc được nó là dấu của tổ chức, cơ quan nào…Hơn nữa, hình trong cái gọi là thẻ tu sĩ kia không giống với dung nhan của đương sự trên thực tế.
2- Đương sự tự giới thiệu là nữ tu phụ trách cơ sở từ thiện có tên là Mái ấm An Vũ và đương sự nói cộng đoàn này của "nhà dòng" đương sự thuộc giáo phận Buôn Mê Thuot, thế nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi. TRONG GIÁO PHẬN BUÔN MÊ THUỘT KHÔNG CÓ TU ĐOÀN NÀO mang danh "CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU".
3-ĐƯƠNG SỰ NÓI LÀ ĐI XIN TIỀN CHO CƠ SỞ MỒ CÔI Ở VIỆT NAM NHƯNG LẠI TRƯNG RA VĂN THƯ BỔ NHIỆM CHỨNG MINH CHỊ TA LÀ BỀ TRÊN MỘT CỘNG ĐOÀN Ở BÊN NƯỚC TANZANIA. Hơn nữa, văn thư này cũng không đúng quy cách, không có căn cứ giáo luật và luật dòng, không có con dấu hợp lệ (xem hình), do một người ở bên Pháp ký.
Theo tìm hiểu của chúng tôi nếu đúng như tên xuất hiện trong văn bản, thì người ký tên là bề trên tổng quyền là một chị đã và đang làm việc ở Pháp, đã xuất tu ra khỏi một dòng nữ ở Sài Gòn, rồi lại gia nhập vào một tu đoàn nữ thuộc giáo phận Phan Thiết và sau đó lại cũng lại đã xuất tu khỏi tu đoàn này. Cuối cùng đùng một cái nay trở thành bề trên tổng quyền của cái gọi là "TU ĐOÀN CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU".
Việc lập một tu đoàn cần phải có thời gian lâu dài, trải qua những thủ tục và điều kiện rất ngặt nghèo và phức tạp dưới sự bảo trợ của một Đức Giám Mục chính toà, trước khi được Toà Thánh đồng ý cho thử nghiệm.
Vì vậy chúng tôi không nghĩ một nữ tu mới xuất tu ra khỏi một tu đoàn đã nhanh chóng trở thành Bề trên Tổng quyền của một tu đoàn chưa từng có trong Giáo Hội Pháp, giữa lúc ở Pháp các tu đoàn nữ ở đây đang bị sáp nhập và giải thể trên diện rộng.
Hơn nữa, theo giấy bổ nhiệm này thì Nhà Mẹ của Tu đoàn Chị Em Tiểu Muội Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu có trụ sở tại Giáo phận Vannes bên Pháp, nhưng trong số các dòng có tên trên website của giáo phận này, không thấy tên của cái gọi là TU ĐOÀN CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Trong danh sách của liên hiệp các dòng tu tại Pháp cũng không thấy tu đoàn nào có tên CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU (“Petites Soeurs Thérèse d’Enfant de Jésus”). Cha Tổng Thư ký của Hiệp hội các dòng tu Pháp cho chúng tôi biết rằng ở Pháp không có cái gọi là TU ĐOÀN CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
4-GIẤY GIỚI THIỆU XIN TIỀN DO BÊN TANZANIA LÀM KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH (xem hình). Kêu xin tiền để làm việc bác ái và xây dựng một cơ sở của tu đoàn tại giáo phận Moshi, Tanzania, nhưng cơ sở hay cộng đoàn tu ấy ở chỗ nào không ai biết, thư giới thiệu cũng không nói? Không có! Không có địa chỉ, không số điện thoại, không hộp thư tín, không email.
Hơn nữa văn bản giới thiệu của Giáo phận Moshi ở đây, cũng không có dấu không hợp lệ, không có địa chỉ, không điện thoại, không email, chỉ có hộp thư. Điều quan trọng nhất: Trong danh sách các dòng tu nam nữ của GIÁO PHẬN MOSHI BÊN TANZANIA CŨNG KHÔNG CÓ TÊN DÒNG TU HAY TU ĐOÀN MANG TÊN CHỊ TEM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Chị ta nói rằng Tu đoàn được lập bên Tanzania mà chị ta nói và giấy tờ chứng minh Nhà Mẹ và Bề trên Tổng quyền của Tu đoàn lại ở Vannes bên Pháp? Tại sao đi xin tiền về cho cộng đoàn ở Buôn Mê Thuột mà không có xác nhận của Đức Giám Mục giáo phận này? Tại sao nói là cộng đoàn tu mà lại trưng ra quyết định thành lập của Sở Lạo động Thương binh Xã hội? etc. Thật là nhập nhằng, khó hiểu!
Cuối cùng các vị phụ trách trong cộng đoàn Việt Nam kia nói rằng có thể phải báo với cảnh sát về tội đương sự đi lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc thì đương sự lập tức rời khỏi nơi đang xin tiền và trở về Việt Nam không một lời chia tay.
CÙNG VỚI NHỮNG THÔNG TIN VÀ NHÂN CHỨNG KHÁC, TÔI THẤY ĐÂY LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP LỪA ĐẢO.
Xin quý vị cũng cẩn thận kẻo bị mắc lừa với những người xưng là nữ tu của dòng/tu đoàn CHỊ EM TIỂU MUỘI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Lừa tiền là chuyện nhỏ. Nguy cơ bị lừa tu và lừa tình và bị khống chế như nộ lệ mới là chuyện đáng ngại.
Theo điều tra của tôi, các chị em đã từng tu trong cái gọi là dòng hay tu đoàn "Chị em Tiểu muội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu” này không biết rằng cái "nhà dòng" mình đã gia nhập là một tu hội giả, vì họ đã được tổ chức thánh lễ khấn dòng và khấn ba lời khấn.
Các chị em sau gần chục năm “đi tu” cuối cùng ngã ngửa vì thấy cái “dòng" mình tu chỉ là một tu hội giả mà người ta lập ra cốt ý để lừa bóc lột sức lao động, lừa tình và dùng mình này để xin tiền bá tánh ở Hoa Kỳ.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
PS.1: Cha Phụ trách và Hội đồng Quản trị của cộng đoàn giáo dân bên Mỹ kia có nhờ tôi viết bài cảnh báo ngay vào dịp đầu tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, khi ấy tôi không lên tiếng vì chưa điều tra cẩn thận. Nay sau mấy tháng tìm hiểu sự việc ở các phương diện khác nhau, đặc biệt sau khi nói chuyện với những người liên quan (nạn nhân, luật sự, giáo dân, tu sĩ và linh mục và dòng tu), tôi mới đề cập đến vụ này. Những điều tôi nói ở đây chỉ là một phần nổi của tảng băng.
PS. 2: Xem thông báo của HĐGM năm 2018 về việc cử đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ xem xét và giải quyết những vấn đề liên quan đến tu đoàn truyền giáo thánh Têrêsa. https://hdgmvietnam.com/.../bien-ban-cua-hoi-nghi-thuong....
Sau cuộc thanh tra này, cái tu hội giả thường gọi là dòng nữ hay tu đoàn truyền giáo Thánh Têresa Hài Đồng" kia bị tuyên bố là bất hợp pháp, nghĩa là tu hội giả. Vì thế nhiều chị em đã ra khỏi nhóm này và gia nhập vào các dòng nữ khác.
PS. 3: Chị xưng là nữ tu mang tên là Lụa hay Ngoan trên đây là giả nữ tu; chị này đã và đang liên quan đến các vụ tranh tụng pháp đình về tiền và đất ở Việt Nam.
PS. 4: Xin các cha cẩn thận trong việc giới thiệu con em trong xứ đi tu các dòng nữ. Đừng giới thiệu các con em trong xứ đi tu dòng nào nếu chưa biết chắc đó có phải là một tu hội hợp pháp hay chỉ là một tu hội "ma" như trường hợp một số các chị em được giới thiệu vào "Dòng Thánh Têrêsa Hài Đồng" trên đây.
PS. 5: Xin đọc thêm ở đây để thấy vấn đề và tham vọng lớn lao khủng khiếp thế nào: https://teresa-family.com/.../hinh-thanh-gia-dinh-teresa
No comments:
Post a Comment