Tuesday, March 17, 2026

Tin vắn

FB Le Hoang

Bạn thấy bao nhiêu báo chí đăng tin "cuộc tuần hành vì hòa bình" ủng hộ ông Orban ở Budapest vào ngày hôm nay 15 tháng 3, ngày quốc khánh của Hungary -Cuộc biểu tình phản đối Zelensky can thiệp vào nội bộ của Hung, yêu cầu rút chân Hung ra khỏi chiến tranh Ukraine. Cuộc biểu tình cũng nhằm ủng hộ Thủ tướng Viktor Orban trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư.

Video and photos from Koskovics Zoltán a Geopolitical Analyst in Budapest.



-Trong 2 ngày qua, nhiều tờ báo lớn ở Mỹ đã dùng hình AI để loan tin về Iran mặc dù họ biết đó là hình AI, điển hình là những tấm ảnh, video hàng trăm ngàn người biểu tình ở Tehran ủng hộ chế độ thần quyền Iran, chống Mỹ mặc dù điều này không có.

Tổng thống Trump yêu cầu điều tra, truy tố về tội phản quốc những tên nhà báo nào viết những tin dzỡm này. Quyền tự do báo chí không phải là quyền tự do loan tin dzỡm để làm thiệt hại nước Mỹ. Mấy ông loan tin zỡm trên các báo đài nên lưu ý.

- Bà chánh văn phòng Bạch Ốc, Susan L. Wiles tạm thời không đến toà Bạch Ốc để đi trị ung thư ngực. Tuy nhiên công việc của bà vẫn tiếp tục online. TT Trump thông báo để ngừa Fakenews loan tin bà bị đuổi.

- Thủ tướng Anh Keir Starmer, đổi ý, tuyên bố Anh sẽ đem hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz để hợp tác với Mỹ mở cửa cho việc vận chuyển dầu. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump nói sẽ chơi tới bến với những nước nào ở NATO đang hỗ trợ Iran.

- Pháp đem 10 tàu chiến đến vùng vịnh, nhưng nói họ chỉ giử an ninh, chứ không hộ tống 7 tàu dầu của Pháp đi qua vịnh. Pháp nói việc hộ tống tàu dầu là trách nhiệm của Mỹ.

- Thủ tướng Nhật, Sanae Takaichi tuyên bố sẽ không đem tàu chiến đến vùng vịnh để giúp Mỹ vì điều này vi phạm hiến pháp Nhật. Các bạn có biết ai viết ra hiến pháp Nhật? Mỹ.

Úc cũng công bố sẽ không đem tàu đến vùng vịnh.

Hiện tại chỉ 1 % dầu từ vùng vịnh Iran được đem về Mỹ. Hầu như hoàn toàn các tàu dầu được đem về các nước Đông phương mà Trung Cộng là chính.

- Một tin rất đáng lưu ý là quân đội của Saudi đã chiếm khu vực eo biển Bab al-Mandab Strait ở Yemen. Eo biển này quan trọng thế nào thì cần phải xem tin tức thường xuyên. Hình eo biển.

- San Francisco mở một cuộc thi về các luật ngu nhất cùa thành phố. Nhiều người đã phát hiện ra các luật đang áp dụng ở San Francisco.
Mang bánh mì hoặc bánh ngọt trong hộp hoặc giỏ không có nắp đậy là bất hợp pháp - Bán quần áo lót đã qua sử dụng để làm giẻ lau nhà - Hái hoa, cỏ dại, lấy đất hoặc cỏ trong công viên - Cấm người xấu xuất hiện nơi công cộng. Luật xấu xí - Cấm Dắt voi đi dạo trên đường Market mà không có dây xích (Voi phải được xích) - Giặt hay phơi thảm trên vỉa hè hoặc đường phố công cộng là bất hợp pháp - Cấm cất giữ bất cứ thứ gì trong gara ngoài xe - Cho chim bồ câu ăn trên đường phố - Nhập, bán hoặc vận chuyển sóc - Dắt nhiều hơn tám con chó cùng một lúc - Cưỡi ngựa khi say rượu.



- Mỹ và Nhật vừa ký một hiệp ước nhập dầu, khí từ Mỹ trị giá 550 tỷ đô. Quên chuyện nhập nhiên liệu từ vùng vịnh. Từ việc mua bán này, mới xì ra nguồn tin. Nhật là nước đang có kho dầu dự trử lớn nhất thế giới. Họ đã im lìm xây dựng các kho chứa dầu dự trử trên những hòn đảo nhỏ trong 40 năm qua.

- Giá dầu giãm xuống 95 đô hôm nay, sau khi các tin tức sau được xì ra:

*Iran cạn kiệt vũ khí.
*Saudi mở lại ống dầu và tăng tốc lên 7 triệu thùng/ một ngày qua biển Đỏ.
*Mỹ đã hộ tống một số tàu dầu băng qua vịnh. 22 tàu dầu của Ấn độ đã vượt qua.
*Quân đội Saudi chiếm khu vực vịnh Bab al-Mandab Strait ở Yemen. Hình.

Khi được hỏi tại sao các tàu chở dầu vẫn cò ứ động trong vùng vịnh Iran. Tổng thống Trump cho biết: Mỗi chiếc tàu dầu giá từ 1-2 tỷ đô. Do đó các công ty phải có thời gian. Họ không thể đem 1-2 tỷ đô bỏ xuống biển nếu tàu đụng phải 1 trái mìn hay 1 trái thủy lôi.

- Tổng thống Trump nói sẽ để các nước Âu Châu gánh vác chuyện Ukraine. Mỹ ở xa quá không dính dáng gì đến cuộc chiến này.

- Đặc phái viên Steve Witkoff vừa đến Nga để tiếp tục việc điều đình chiến tranh Ukraine. Một đại diện Pháp cũng đến. Nga cho biết, Pháp không có gì mới để nói. Riêng với Mỹ thì nói Nga sẽ thực hiện những chương trình của Nga vì Zelensky không muốn hoà bình.

Riêng việc đem tàu chiến đến Iran thì chưa nghe động tịnh.
Nếu Nga đồng ý đem tàu chiến giúp Mỹ giữ an ninh vùng vịnh Iran trong khi các nước Âu Châu phản đối thì sẽ thế nào?

Ông Trump đã chính thức kêu gọi Nga và Trung Cộng đem tàu đến giữ an ninh trong vùng vịnh.

Ông cũng cho biết sẽ đến quốc hội đề tường trình việc Mỹ đã bỏ hàng tỷ tỷ giúp Âu Châu trong mấy chục năm qua, nay Mỹ cần họ thì hầu như bị từ chối. Mỹ có còn muốn giúp nữa hay không?

Đừng làm lạ khi thấy chiến lược Mỹ xoay chiều trong năm tới khi Mỹ tuyên bố hợp tác toàn diện với Nga.

Nhìn xem Nga đáp ứng ra sao sau lời yêu cầu đem tàu đến vùng vịnh của ông Trump và sau cuộc họp với ông Steve Witkoff.

- Hai viên chức cao cấp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bị bắt vì nhận hối lô hơn 600.000 đô. Văn phòng công tố Ukraine và các hãng tin địa phương xác nhận. Hình.

- Tiếp tục chiến thắng pháp lý cho TT Trump. Tòa án phúc thẩm khu vực số 1 bác lệnh cấm của toà án quận. Toà phúc thẩm cho phép Tổng thống Trump trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đến các nước thứ ba — những nơi mà người di cư chưa bao giờ là cư dân. Một người Việt có thể bị đưa đi Marốc nếu chính phủ Viiệt nam không nhận lại họ.

- Nếu tình trạng thiếu dầu kéo dài. Canada sẽ là nước thê hảm nhất. Canada là nước độc nhất trong G7 không có kho dầu dự trữ.

- Đan mạch cân nhắc việc đem tàu đến giữ an ninh ở vùng vịnh Iran. Đan Mạch nói cần sự đoàn kết của NATO hơn là những nhượng bộ đơn phương sau lời kêu gọi Nato giúp đở của ông Trump.


- Tin vừa nghe lóm, trúng trật chờ thời gian trả lời. Mỹ sẽ biến Cuba thành thuộc địa giống như Puerto Rico. Điều này có nghĩa tất cả dân Cuba sẽ có quốc tịch Mỹ nhưng không được hưởng tài trợ an sinh xã hội và không có quyền đi bầu.

- Tối cao pháp viện sẽ cấp tốc xử vụ chấm dứt quyền tạm dung cho 350 ngàn người Haiti vào tuần thứ hai của tháng tư. Tối cao pháp viện đã xử 1 lần là Tổng thống có quyền chấm dứt quyền tạm dung nhưng toà quận nói không được.

- Hôm nay, một lần nữa T T Trump yêu cầu bộ tư pháp điều tra, truy tố dân biểu trùm khăn Omar. Video

- Nhiều quốc gia Âu Châu như Pháp, Ý đã đi đêm với Iran để Iran không tấn công tàu dầu của nước họ.

Pháp đã trực tiếp điều đình với Iran, yêu cầu không tấn công tàu của Pháp và thả 2 công dân Pháp đang bị Iran giam giữ.

- Tháng trước, EU đã lén lút mua 21 tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Nga từ nhà máy Yamal ở Bắc Cực nhưng không dám lên tiếng, vì phía ngoài vẫn lớn tiếng cấm vận dầu khí của Nga.

- Tổng thống Trump ký lệnh thành lập một uỷ ban hổn hợp chống gian lận, ăn cắp tiền chánh phủ do phó TT Vance dẫn đầu. Bên cạnh đó bộ trưởng tài chánh cũng cho biết sẽ có lệnh thưởng 20%-30% trên số tiền gian lận, thu lại được cho các nhân viên nào của chính quyền đứng ra tố cáo.

- Lại thêm một chiến thắng pháp lý cho Tổng Thống Trump.
Theo luật, Tổng thống có quyền trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sang các nước thứ ba.

Tối cao pháp viện đã ra án lệnh việc này 2 lần và xác định Tổng thống có quyền trục xuất. Nhưng một quan toà quận, Thẩm phán Murphy ở Massachusetts đã nói không, chỉ có toà mới có quyền.

Bộ nội an vội vàng chống án lên Tối cao pháp viện nhưng toà phúc thẩm khu vực số 1 vội vàng lên tiếng. Đâu cần kiện lên cao mất công. Toà phúc thẩm ban lệnh, vô hiệu hoá lệnh của Thẩm phán Murphy. Lệnh phía dưới.

- Nghe ông Tổng thư ký Nato, Mark Rutte nói để bớt mơ màng.

"Liên minh châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần đến Mỹ? "
Nếu ai ở đây nghĩ rằng Liên minh châu Âu hay toàn châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ, thì cứ tiếp tục mơ đi ! Các bạn không thể. Chúng ta không thể. Chúng ta cần nhau."

"Nếu châu Âu thực sự muốn tự mình làm tất cả... hãy quên chuyện đó đi, đừng mơ rằng chỉ cần 5% GDP dành cho quốc phòng. Con số đó sẽ là 10% ! Các bạn phải tự xây dựng năng lực nguyên tử của riêng mình. Điều đó tốn hàng tỷ euro.

Trong trường hợp đó, các bạn sẽ mất đi người bảo đảm tự do của chúng ta, đó là chiếc dù nguyên tử của Mỹ .

Vậy nên, chúc các bạn may mắn !" Xem video.

- Cuộc họp giữa đặc phái viên Mỹ với Nga chấm dứt. Putin nói Ukraine chỉ có đầu hàng chớ không còn chuyện điều đình.

Tháng trước dầu có $35/ thùng thì không chịu điều đình. Nay dầu $100/ thùng thì ai chịu điều đình.

Theo báo cáo của IEA cho thấy Nga nhận được $9.5 tỷ tiền dầu cho tháng  2, trung bình $340 triệu mỗi ngày, khi giá dầu 35đô/ thùng

Nếu tính theo giá dầu hiện nay $95-$100 thì dự trù đến cuối tháng 3/26 Nga sẽ thu được sẽ $ 27.4 tỷ, một phần cũng nhờ Mỹ bỏ cấm vận 1 tháng cho Nga.

- Lịch sử. CUBA BỎ GÁT

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương/Đầu tư Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga, cháu của ông Fidel, người thật sự nắm quyền Cuba chính thức tuyên bố:

"Cuba sẵn sàng thiết lập mối quan hệ thương mại thông suốt với các công ty Hoa Kỳ cũng như với người Cuba đang sinh sống tại Hoa Kỳ và con cháu của họ.

Điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại. Nó cũng áp dụng cho các khoản đầu tư—không chỉ các khoản đầu tư nhỏ, mà cả các khoản đầu tư lớn, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng.

Không có bất kỳ hạn chế nào... Tùy thuộc vào quy mô kinh doanh, người Cuba sống ở nước ngoài có thể tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực phát triển khác nhau của đất nước.

Cánh cửa đất nước chúng tôi luôn rộng mở cho người Cuba ở nước ngoài." AI dịch. Xem video.

Video from Jorge Castro.





- Như đã nói trong những ngày bắt đầu chiến tranh. Ai là người được lợi trong cuộc chiến này nhất. Phải kể đến Mỹ, kế đó là Nga. Bên cạnh đó phải kể thêm đến các nước dầu lửa trong khối Á rập. Bởi vậy đừng lấy làm lạ tại sao Iran đồng loạt tấn công những nước trong khối Á Rập. Những nước này đã đồng lòng khuyến khích Mỹ đánh Iran. Nhờ chiến tranh số tiền bán dầu lửa thu được gấp 3 lần. Ngu gì, không xúi đánh.

Anh Nga cũng giã vờ khuyên Mỹ đừng đánh, yễm trợ miệng cho Iran nhưng lòng anh như mở cờ trong bụng vì nhờ chiến tranh này mà anh dự đoán sẽ lượm được 20 tỷ đô trong tháng này trong lúc kinh tế anh đang lụn bại.

Vài ngày qua. nhiều anh vỗ tay hoan hô khi thấy khối Âu châu không giúp Mỹ bảo vệ các tàu dầu đi qua eo biển Iran. Chết thằng Mỹ rồi. Không có dầu Iran làm sao Mỹ sống.

Lật sách vở ra coi. Dầu từ vụng vịnh Iran đem về Mỹ chỉ có 1%. 99% được đem về Đông Á, Trung Cộng Nhật Hàn Úc, Việt.... Bà thủ tướng Nhật lanh con, hôm nay bay qua DC ký liền một hiệp ước $56 tỷ mua dầu khí trực tiếp của Mỹ. Đây là hiệp ước thứ 2 của Nhật. Năm ngoái vào tháng 7 Nhật cũng ký một hiệp ước mua nhiên liệu $550 tỷ. Từ đây mới lòi ra anh Nhật là nước có kho dự trử nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Phần lỗ thuộc về anh Ấn độ. Trước chiến tranh vào tháng 7 năm ngoái khi bị ông Trump đóng thuế tariff. Thủ tướng Ấn bay qua ký với Mỹ một hiệp ước mua nhiên liệu chỉ nhẹ nhẹ có $500 tỷ đô với điều kiện ông Trump giãm thuế Tariff.

Lúc đó Ấn độ còn mua dầu lửa của Nga với giá $35. Từ ngày chiến tranh vào đầu tháng 3, ông Trump tạm thời bỏ cấm vận Nga. Anh Ấn xách thùng qua năn nỉ bán lại dầu. Nhưng Nga nói lúc này dầu lên giá, lúc trước anh Bẩy chơi hổng đẹp, phụ tình em Tuy vậy dù hiện tại giá $95 nhưng em vẫn bán cho anh Bẩy với giá hữu nghị $75 thôi. Anh Ấn khoái chí móc túi trả liền $4 tỷ cho tháng này.

Ông Trump trong bụng sướng thấy mẹ vì dầu bán được ào ào, nhưng ngoài mặt vẫn than. Iran nó cứ chận đường chuyên chở dầu thì làm sao Mỹ sống nổi. Bà con chống Mỹ tiếp tục hoan hô, chết mày chưa.. Trong khi anh Mỹ đang ôm túi bạc.

Ai có xem tin mấy ngày trước thì biết Mỹ oanh kích đảo Kharg của Iran, nhưng chỉ phá các điểm quân sự mà không động đến một bồn chứa dầu nào cả. Đây là nơi chứa 90% dầu xuất cảng của Iran. Cha Trump này chắc dốt? Thiệt không? Ít bửa Mỹ thắng thì nó bơm dầu từ mấy bồn này để lấy tiền bồi thường. Nhanh, gọn, lẹ. Ngu gì phá.

Trước sau gì Mỹ cũng chết vì ôm túi tiền quá nặng. Ai không tin cứ xem lạm phát ngân sách Mỹ vừa giãm được 12% trong tháng biết liền.


- Ông Trump chơi kỳ quá. Kiểu này làm sao Mỹ hết dầu.

Sáng nay ông vừa ký lệnh vì an ninh quốc gia, dẹp hết các luật môi trường của tiểu bang California qua một bên. Ra lệnh các dàn khoan dầu ở California mở khoá bom dầu hết công xuất.

Cả gần chục năm nay, California viện dẫn lý do môi trường đã cấm các dàn khoan dầu trên các vùng biển hoạt động.

Bộ trưởng năng lượng cấp tốc ra lệnh mở lại ống dẫn dầu ở Santa Barbara vốn đã đóng từ năm 2015 vì lệnh toà, sau khi một vụ tràn dầu làm ô nhiễm khu vức

Ông thống đốc California cũng vội vàng lên tiếng. Đây là một hành động bất hợp pháp của chính quyền Trump, vi phạm lệnh toà án, mở lại ống dẫn dầu.

Dầu rẽ thì California thất thu, nên ông chống cũng không có gì lạ. Mấy thằng dân đen trả tiền xăng dầu chứ ông có trả đâu mà ông lo.

- Các nuớc vùng Vịnh Ả Rập đang thúc giục Mỹ chơi Iran tới bến, cho đến khi Iran không còn có thể đe dọa các tuyến đường dầu trong khu vực.

Sự thay đổi này diễn ra sau các cuộc tấn công bằng hoả tiễn và máy bay không người lái của Iran vào các sân bay, hải cảng và cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh, cùng với sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz.

Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh nói nếu Mỹ không diệt hẳn Iran, thì khi Mỹ đi thì các nước hàng xóm sẽ bị thằng mặt rô trấn lột. Tìm nguồn ở Reuters

- Tin phe tả hân hoan hôm nay là giám đốc chống khủng bố NCCD, Joseph Kent từ chức vì chống đối việc tấn công Iran. Không thấy báo nào đăng là ông Kent này đã bị loại từ lúc đầu tháng trong các cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia. Cũng không có báo nào đăng ông Trump vừa thâu nhận một thanh niên rất trẻ 22 tuổi, tên Thomas Fugate vào làm giám đốc trung tâm "Center for Prevention Programs and Partnerships" của bộ nội an chuyên về chống khủng bố.

Chức vụ của cậu thanh niên này là xếp của ông giám đốc NCCD kia.
Tới đây bạn sẽ biết tại sao ông Kent từ chức và nói xấu ông Trump.

- FCC gởi thư đến 47 cơ quan truyền thông trên 12 tiểu bang thông báo cho họ biết nếu tiếp tục loan fakenews sẽ bị mất giấy phép.

- Nghèo mà sang. Mặc dù thiếu ngân sách trầm trọng nhưng thành phố New York cũng lên lịch chi tiêu cho mỗi người vô gia cư là 81.705 đô la mỗi người trong năm ngân sách 2025/26. Con số này chỉ là tối thiểu chưa tính đến chi phí nhà ở cũng như các chi phí y tế hay ăn uống. 81 ngàn đô / năm trong nhiều tiểu bang khác là thành phần trung lưu mới có được


- Nghe nói Mỹ sắp hết tiền nhưng không biết bộ tài chánh móc đâu ra mà lại ra thông báo mua lại 15 tỷ nợ công trong tuần này? Đây là số tiền mua lại công nợ lớn nhất từ trước tới nay vượt qua tuần trước là 14.7 tỷ.

- Ông nghị Kennedy lâu lâu cũng móc họng ghê hồn. Sáng này trả lời câu hỏi của báo chí về việc có phải ông thủ tướng Anh qua Mỹ để góp ý giúp đở ông Trump giải quyết chuyện Iran hay không thì ông trả lời. 

"Thủ tướng Starmer đưa ra lời khuyên cho Tổng thống Trump về cuộc chiến của với Iran, giống như lời khuyên về làm tình từ một nữ tu. Ông Starmer sẽ là người cuối cùng mà ông Trump sẽ nghe về các chuyện quân sự " Video.

- Nói về chuyện Nato, Ukraine thì nghe chính miệng ông Trump rõ ràng hơn. "Chúng ta đang hợp tác với châu Âu về vấn đề Ukraine. Ukraine cách xa hàng ngàn dặm, bị ngăn cách bởi một đại dương rộng lớn. Chúng ta không cần phải làm điều này. Biden đã coi như thua..Nhưng chúng ta đã hợp tác với họ, Chúng ta không cần phải hợp tác với họ về vấn đề Ukraine." Video.

- Về tương lai Nato, ông nói: Tôi thất vọng với Nato. Chúng ta đã dùng hàng ngàn tỷ cho Nato. Chúng ta mắc nợ cũng vì giúp thiên hạ nhiều quá, nhưng họ lại không giúp chúng ta. Chúng ta cần phải nghĩ lại, xem xét lại các mối tương quan và có thể rút khỏi Nato mà không cần quốc hội. Video.

- Dân chơi không sợ mưa rơi. Thủ tướng Estonia, một nước rất nhỏ vừa tuyên bố sẽ hổ trợ Mỹ tới cùng trong cuộc chiến tranh với Iran. Cha thủ tướng này coi bộ khôn hơn mấy anh các nước lớn.

Vấn đề Âu Châu hiện này không phải là họ không biết chuyện làm khó Mỹ hiện nay, sẽ gây khó khăn cho đất nước mình trong tương lai. Nhưng họ sợ mất quyền lực khi họ trợ giúp Mỹ trong cuộc chiến Iran, bởi vì số lượng cử tri Hồi Giáo đang quá đông ở Âu Châu. Hơn nữa Anh và Pháp đang vào mùa bầu cử.





- Thượng viện vừa bỏ phiếu THÔNG QUA Đạo luật SAVE AMERICA, với tỷ số 51-48. Luật sẽ được đem ra toàn thượng viện để tranh luận theo kiểu Filibuster. Việc này có thể sẽ kéo dài rất lâu, cả tuần cho đến khi nào không còn ai muốn nói.

Luật sẽ được thông qua với chỉ 50 phiếu + phó tổng thống Vance.
Nhìn con số 51 thì biết được nó sẽ qua.

- Tổng thống Trump cấp tốc đến thượng viện để yểm trợ gà nhà sau khi thượng viện thông qua phần đầu dự luật Save America.

- Toà phúc thẩm số 9 phạt California phải trả tiền luật sư và án phí 1,381,749.72 đô vì ra luật cấm các hảng súng quảng cáo.

- Mỹ đang cân nhắt rút chân khỏi Nato vì nuôi báo cô khối này.

Báo cáo ngân sách cho thấy hàng năm Mỹ đã bỏ gần 60% vào ngân sách Nato theo báo cáo dưới

United States: 980 billion
Germany: 94 billion
United Kingdom: 91 billion
France: 67 billion
Italy: 49 billion
Poland: 44 billion
Canada: 44 billion
Spain: ~25-30 billion
Türkiye: ~20-25 billion
Netherlands: ~20 billion

- Khi quan toà muốn làm bác si. Một quan toà quận ở Massachusetts, Thẩm phán Brian E. Murphy ban lệnh. Lệnh cấm chích nhiều loại vắc xin của bộ trưởng y tế Kennedy là bất hợp pháp. Phải chích đủ vắc xin cho trẻ em.

Ông Kennedy đã ra lệnh cấm nhiều loại vắc xin cho trẻ em chẳng hạn viêm gan hay covid phải chích liền khi vừa sinh ra.

- Phe dân chủ tiếp tục đưa ra những tin tức xạo nhầm đã phá Đạo luật SAVE America. Họ nói phải ghi danh lại, phải cần khai sanh, Passport. bằng quốc tịch. Họ nói bằng lái xe, Real ID không thể đi bầu ...

Đây là các tin láo khoét. Những người đã ghi danh thì không cần phải ghi danh bầu cử lại.

Nhưng người không có giấy tờ vẫn có quyền đánh dấu vào ô xác nhận là công dân và ký tên tuyên thệ dưới lời thề.

Luật này sẽ cho phép chánh quyền dùng tất cả các phương tiện họ có như sở thuế, an sinh xã hội hồ sơ khai sanh, khai tử của tiểu bang để xác định tư cách công dân của người bỏ phiếu. Những người được xác định không có tư cách công dân, hay đã chết sẽ được gạch tên khỏi danh sách bầu cử.
Không có luật này thì các cơ quan không gạch tên họ ra được phải cần lệnh của toà. Đó là mục đích chính của Save American Act.

Việc đòi hỏi passport, Khai sanh hay bằng quốc tị̣ch để ghi danh bầu cử là điều láo khoét mà phe dân chủ đã tuyên truyền mấy tháng nay.

Bạn nào rãnh nên xem tranh luận ở thượng viện để thấy phe Cộng hoà phản biện, bác bỏ các điều láo xạo này.

No comments:

Blog Archive