Thursday, March 19, 2026

Kế hoạch 'thần sầu' của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hôm nay công bố sẽ tạm thời dỡ bỏ trừng phạt đối với khoảng 140 triệu thùng dầu Iran đang lênh đênh trên biển.

Động thái mới nhất này mang những ý nghĩa chiến lược quan trọng như:

Hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu: Đây là mục tiêu cấp bách nhất trong bối cảnh giá dầu thô vượt ngưỡng $100 đô/thùng khi Iran đe doạ và từng oanh kích tàu khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa một phần.

Bổ sung nguồn cung tức thời: Lượng dầu này tương đương với khoảng 10 ngày đến 2 tuần tiêu thụ toàn cầu, giúp lấp đầy khoảng trống thiếu hụt do vận tải qua khu vực vùng Vịnh bị đình trệ.

Chặn đứng lợi thế độc quyền của Trung Quốc: Ông Bessent nhấn mạnh động thái này nhằm ngăn chặn việc toàn bộ số dầu trên chỉ đổ dồn về Trung Quốc. Thay vào đó, Mỹ muốn các "đối tác tốt" như Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore và Malaysia có quyền tiếp cận nguồn cung này.
C
hiến thuật "Dùng dầu Iran chống lại chính Iran": Bằng cách đưa lượng dầu sẵn có này vào thị trường để ép giá xuống, Mỹ muốn giảm bớt áp lực kinh tế do Tehran tạo ra thông qua việc phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời vẫn duy trì chiến dịch gây áp lực lên chính quyền Iran.

Thay đổi chính sách mang tính bước ngoặt: Đây là một sự đảo ngược chính sách đáng kinh ngạc, tạm dừng chiến lược "áp lực tối đa" đã kéo dài nhiều năm để ưu tiên ổn định kinh tế trong thời chiến.

Động thái này cũng diễn ra song song với việc Mỹ đã tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga (khoảng 130-140 triệu thùng) và kế hoạch xả kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Gọi nôm na theo tiếng Việt nó có nghĩa như "lấy mỡ nó để rán/chiên nó", hay "dùng củi đậu để nấu đậu".

FB Uyen Vu








No comments:

Blog Archive