Tin vắn
FB Le Hoang
- Sáng nay tin được nhiều người "hồ hởi phấn khởi" là tin anh Elon Musk lên tiếng trả lương cho 50000 nhân viên TSA, những người đã bị phe dân chủ cúp lương hơn cả tháng nay. Chuện này làm cho các phi trường ứ động, gây ra nhiều thiệt hại cho Mỹ.
Ông nghị si dân chủ Chuck Schumer và nghị cộng sản Bernie Sanders đăng đàn chửi liền. Bà mẹ bọn tỷ phú, ỷ có tiền nên tính phá hoại chính sách đóng cửa Bộ An ninh Nội An của đảng dân chủ. Tuy vậy ông nghị xì lỏn, áo thun cũng là dân chủ lên tiếng. Nước Mỹ cần thêm nhiều tỷ phú hào phóng như Elon.
- Chợ cá Cầu ông Lãnh nhộn nhịp tối qua. Thêm 2 bà hàng cá, UAE và Bahrain xin vào tổ hợp. Những người này cho biết, rất sớm, đầu nậu vựa cá Saudi sẽ gia nhập. Khi Saudia gia nhập sẽ kéo theo mấy bà bán ếch, lươn, tôm tép như Pakistan và thêm 50 nước Hồi trong vùng vịnh.
Chuyện này không có gì khó hiểu vì Saudi là đại gia còn mấy bạn hàng kia đều là dân mắc nợ đại gia. Không hùa theo chỉ có chết.
Thêm nữa, cha quản lý chợ gọi là hội đồng bảo an LHQ cũng đưa ra nghị quyết 2817 càm ràm về việc chận đường thu tiền mãi lộ.
- Cũng một tin độc đáo, nhưng không làm ngạc nhiên nhiều người biết chuyện.
Zelensky của Ukraine sắp được lên danh sách đặc biệt đứng đồng hạng với Hít le, Sittalin, Mao về kỷ lục giết người.
Phó tổng biên tập Will Lloyd của tạp chí New Statesman vừa công bố bài báo. Dân số của Ukraine 40 triệu người vào năm 2014 bốc hơi xuống chỉ còn 20 triệu người vào năm 2025..
Hai triệu người mỗi năm biến mất trên trái đất.
- Áp dụng chính sách " lấy dây đậu nấu đậu " từ thời tam quốc chí. Nhằm hạ giá dẩu, bộ trưởng tài chánh ký lệnh bán 14 triệu thùng dầu của Iran, tịch thu 14-15 tỷ để xung vào quỹ chiến tranh. Phe dân chủ lập tức chống đối. Lúc này người dân chủ ngoài bệnh rối loạn tâm thần, TSD còn có bệnh đọc thiếu chữ. Giấy tờ ghi rõ ràng là "Cho phép bán dầu Iran để lấy tiền bỏ vào công quỹ"
Tuy vậy, mấy ông dân chủ chỉ đọc được "Cho phép bán dầu Iran". Quên mẹ khúc sau.
Do đó một phong trào nổi lên chửi bới ông Trump. Bà mẹ, tay này nó ký cấm vận dầu lửa Iran, tay kia nó ký cho phép bán dầu Iran. Bệnh càng ngày càng nặng.
- Tin này cũng vừa nghe nhưng, khong biết trúng trật.
Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp cấp tốc nhập viện hôm nay vì một bệnh lạ.
Tin tức cho thấy, 2 người đều có một triệu chứng giống nhau là 2 hòn bi biến mất.
Các bác si tìm hiểu thêm, thì biết đây là kết quả tâm lý của việc nghe tin Iran có hoả tiễn tầm xa, có thể bắn đến London hay Paris bất kỳ lúc nào.
Thủ tướng Anh được cho về nhà liền, với toa thuốc. "Bay qua Mỹ gấp, gặp ông Trump."
Riêng Tổng thống Pháp còn phải ở lại để kiểm nghiệm thêm, vì từ trước tới nay ông hầu như không có hòn bi nào.
- Nghe từ chính miệng những người có quyền lực nói hơn là xem các báo chí tạp nhạp và đoán mò.
Nato sẽ ra sao ?
Các căn cứ của Mỹ ở Đức và Tây Ban Nha có ý nghĩa gì nếu Mỹ không thể sử dụng chúng để chống lại Iran? Họ là người hưởng lợi nhất từ vùng vịnh. Xem video.
- Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người dẫn đầu cuộc điều tra ông Trump thông đồng với Nga, đã qua đời. Cũng giống như những lời lẽ luôn thẳng thắng, không cần che đậy của ông Trump. Ông lên tiếng: “Robert Mueller vừa qua đời. Tốt, tôi mừng vì ông ấy đã chết. Ông ấy không còn có thể làm hại những người vô tội nữa!”
Cũng như mọi lần, phe dân chủ lên án ông Trump không có tình người.
- Vua lưu vong của Iran, Reza Pahlavi, lên tiếng "chế độ Hồi giáo" Iran sẽ xuống lòng đất mãi mãi nếu ông trở lại nắm quyền. Ông đã nhiều lầp gặp ông Trump nhưng không chính thức. Nhưng coi bộ ông Trump không thích ông này. Video
- Tin vừa xì ra. Mỹ đã ném bom ngay địa điểm chứa nguyên tử tại Natanz của Iran vào nửa đêm tối qua. Mỹ chưa xác nhận địa điểm này có bi tiêu huỷ hay không cho đến khi họ xem lại lượng phóng xạ trong khu vực.
- Như tin đã hé lộ vào buổi sáng. Ả Rập Saudi nhào vào cuộc chiến, cho phép cho phép Mỹ mở rộng quyền dùng các căn cứ và không phận để phục vụ chiến tranh chống Iran. Ngoại trưởng UAE nói với Marco Rubio rằng Saudi sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài chín tháng.
- Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã chính thức tuyên bố Tổng thống Colombia Gustavo Petro là “mục tiêu ưu tiên” trong các cuộc điều tra buôn bán ma túy từ năm 2022.
Chờ lực lượng đặc biệt Mỹ nhảy vào Columbia lượm ông này.
- Điều kiện của Mỹ đưa ra với Iran để ngưng bắn.
Mỹ muốn Iran cam kết sáu điều:
1. Không phát triển chương trình hoả tiễn trong vòng 5 năm.
2. Không làm giàu uranium.
3. Tháo dỡ các lò phản ứng bị đánh bom tại Natanz, Isfahan và Fordow.
4. Giám sát chặt chẽ từ bên ngoài đối với các máy ly tâm và các thiết bị nguyên tử liên quan.
5. Các hiệp ước kiểm soát vũ khí khu vực với giới hạn hoả tiến không quá 1.000 trái.
6. Không tài trợ cho các lực lượng ủy khủng bố: Hezbollah, Houthi, Hamas.
- Bà Tulsi Gabbard thành lập Uỷ ban tranh cử Tổng thống 2028 để xin tiền yễm trợ. Tin đồn bà đang từ chức có vẽ thật, chứ không chỉ là tin đồn.
- Thẩm phán dân chủ, KP George của Quận Fort Bend, Texas vừa bị bắt vì lấy của công làm của riêng.
Thẩm phán George, một đảng viên Dân chủ gốc Ấn Độ được dân bầu vào năm 2018 đã rút 45 ngàn đô trong quỹ tranh cử, bỏ vào trương mục riêng của mình xài chơi.
- Một bức hình rất khó kiếm trong thời buổi này. Mấy ông hút thuốc nên giữ lại để chứng minh với bác si. Sáng sớm anh Elon Musk làm một điếu để thư giản tinh thần. Hình.
- Ông Trump chơi kiểu này ác quá.
Một nhóm chống Mỹ, chống chiến tranh có tên thường gọi là "Code Pink " hôm qua đã mướn máy bay riêng bay đến Cuba mang theo thuốc men để tiếp tế cho dân chúng.
Việc tiếp tế này cũng tốt. Nhưng người cầm đầu còn tuyên bố thêm. Nhiệm vụ của nhóm này đến Cuba nhằm truyền tải cho dân Cuba biết sống ở đế quốc Mỹ, sống dưới thờ Trump là tồi tệ vô cùng. Nghe đâu nhóm này có cả con gái của dân biểu trùm khăn.
Hôm nay lực lượng bảo vệ biên giới biển của Mỹ ra lệnh.
Những người nào đến Cuba không có giấy phép, khi trở về lại sẽ bị trả về nơi xuất phát.
Đương nhiên với Mỹ là sẽ có kiện tụng. Nhưng nếu trả về Cuba mà nằm trong nhà tù Guantanamo Bay chắc hổng vui vẻ chút nào.
Nhà tù Guantanamo là một nhà tù quân sự của Hoa Kỳ nằm trong căn cứ hải quân Mỹ Vịnh Guantanamo (NSGB), bên bờ biển Guantánamo trên đất Cuba. Nó được thành lập vào năm 2002 bởi Tổng thống George W. Bush để giam giữ những nghi phạm khủng bố nguy hiểm sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9/2001. Tính đến nay , 15 tù binh còn đang bị giam ở đó. Tổng thống George W. Bush đã ký lệnh cho phép giam giữ những thành phần dân nước ngoài nguy hiễm trong trại tù này, vô thời hạn và không cần xét xử.
Vài ngày tới, có một số tù gái mới đến chắc coi bộ vui hơn..
- Ông Trump lên tiếng. Trong vòng 48 giờ nếu Iran không mở cửa eo biển vịnh Hormuz. Mỹ sẽ dẹp dàn lưới điện Iran.
Nghe nhiều người nói. Ông Trump này chỉ được cái miêng, thường nói chuyện hổng có. Bởi vậy hổng có răng mô mà sợ.
Đáp lại lời ông Trump, Iran đe doạ sẽ phá các nhà máy lọc nước trong vùng vịnh.
- Tin này rất là rùng rơn cho các lãnh đạo Iran.
Sau khi Mỹ treo giải thưởng 10 triệu đô và giúp cả gia đình di dân đến Mỹ cho bất cứ người dân Iran nào chỉ điểm những tên lãnh đạo Iran.
Thượng nghị sĩ Ron Johnson vừa cho biết. Những người dân Iran là những chiến si tuyệt vời.
Ông cho biết dân Iran vô cùng can đảm. Họ đã cung cấp vị trí chính xác của các nhân vật lãnh đạo Iran khi họ thấy, cho Do Thái và Mỹ . Do đó Mỹ cũng như Do Thái đã triệt hạ một số nhân vật quan trọng của Iran bằng bom và hoả tiễn.
- Lên tiếng hôm nay để ủng hộ thủ tướng Hung, Victor Orban trong hội nghi CPAC. Ông Trump nói hy vọng ông ́Orban sẽ thắng cử vào ngày 12 tháng. Ông ca ngợi chủ nghĩa dân tộc của ông Orban và vấn đề cấm cửa biên giới. Ông nói ông ủng hộ ông Orban 100%.
Trong hội nghị, ông Orban cũng tuyên bố nếu Zelensky tấn công ống dầu TurkStream của Thổ. Hung sẽ tuyên bố chiến tranh với Ukraine dùng Article 5 của Nato. Video.
Ông nói Zelensky sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công một thành viên Nato.
Trump nói về ông Zelensky giúp trong Iran: Ukraine chẳng làm gì tất cả những điều Zelensky nói, về việc Ukraine đã giúp đỡ chúng tôi. Ông ta chỉ đang làm, vì mục đích chính trị và PR-Nổ. Họ chẳng làm gì cả. Nguồn: MS NOW. Hình.
- 1250 nhân viên công chức của California có chức vụ "VÔ GIA CƯ". Thí dụ như ông Kenneth Gominsky "Giám đốc phâb bộ Dịch vụ cho Người vô gia cư" "Homeless Services Division Manager." lãnh lương vô gia cư rất nhẹ, chỉ hơn nửa triệu đô chút xíu $564,504. Hình.
- Mỹ đem tàu từ những khu vực chờ gở sắt vụn bán ve chai đi Iran. Loại LCS xưa củ từ vài chục năm trước được đem đến vịnh Hormuz để chiến đấu. Nếu trúng mìn khỏi cần phải gở sắt vụn tốn tiền. Video
- Một nước mà Tổng thống Trump gọi là cực kỳ chậm trễ. Thủ tướng vừa lên truyền hình 2 ngày trước nói chúng ta không dính líu đến chiến tranh vùng vịnh để hòng kiếm phiếu dân Hồi vào tháng 5 sắp tới.
Cũng chính thủ tướng này vừa im lìm ra lệnh cho một tàu ngầm nguyên tử loại tấn công, lớp Astute, HMS Anson, mang theo hoả tiễn hành trình Tomahawk Block IV và ngư lôi hạng nặng Spearfish có khả năng bắn tới các mục tiêu nào trong lãnh thổ Iran.
Anh không công bố điều này nhưng tờ báo Daily Mail lại tiết lộ các thông tin bí mật .
Không phải cần bàn luận gì thêm khi Anh đem chiếc tàu ngầm tối tân nhất của họ vào vịnh Iran. Anh nói, chiếc tàu này không cần nổi lên để phóng hoả tiễn và nó im lặng hơn bất kỳ chiếc tàu ngầm nào khác.
Cũng tin từ Anh vào tối nay. Một số máy bay ném bom B-52 của Mỹ cất cánh từ căn cứ RAF Fairford bay đi Iran. Mỗi chiếc mang theo 20 bom bunker buster GBU-72 5000 cân Anh.
Báo chí 2 ngày trước loan tin, người Vẹt hoan hô vì Trump đánh Iran không một nước nào giúp đở. Sáng nay đã 22 nước nhào vô, không thấy đăng cho bà con xem. Ông Trump này tệ quá cứ làm cho báo chí đăng fakenews hoài.
- Fakenews tràn lan. Sáng nay thấy vài post nó về chuyện Nhật nhảy rào, liên lạc trực tiếp với Iran để mua dầu. Trả trực tiếp bằng tiền Yan của Trung cộng. Liên minh Mỹ/ Nhật tan rã.
Sự thật: Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi của Nhật vừa tuyên bố cho biết sáng nay. Nhật Bản không có các cuộc đàm phán đơn phương với Iran để giành tiếp cận độc quyền, mà thay vào đó sẽ phối hợp với Mỹ và các đồng minh châu Âu về an ninh hàng hải.
Tin từ báo này chắc chắn là chính xác hơn là các báo lá cãi như người Vẹt.
Một fakenews nữa là sau thông điệp 48 giờ sẽ tấn công Iran nếu họ không mở cửa eo biển thì Iran đã đóng hoàn toà eo biển này.
Sự thực: Iran đang có về vấn đề quyền lực. Không rõ ai là người nắm quyền hiện nay
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra tuyên bố: Nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của Iran, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không mở lại cho đến khi các cơ sở đó được xây dựng lại. Họ cũng đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Do Thái và bất kỳ công ty nào có cổ đông Mỹ. Họ tuyên bố: Các nhà máy điện ở các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ hiện là "mục tiêu hợp pháp". Họ loan báo vừa tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait, tiêu diệt hơn 200 lính Mỹ.
Nhưng bộ ngoại giao Iran lại đưa ra một thông điệp khác. Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz, với điều kiện Mỹ không tấn công họ. Xuống thang chiến tranh. Các đồng minh Mỹ phải chấp nhận là họ thua cuộc ( Hơi khó ). Tin này đăng rộng rãi từ BBC, Reuter. Al Jazeera.
Chờ vài chục giờ nứa xem ông Trump hành động.
Mặc khác vua lưu vong Iran, Reza vừa nhắn trực tiếp tới ông Trump và thủ tướng Do Thái.
Ông nói : Các hạ tầng cơ sở thuộc về nhân dân Iran, thuộc về nước Iran tự do trong tương lai.
Chế độ thần quyền Hồi Giáo cần phải được dẹp bỏ nhưng dân chúng phải được bảo vệ. XinTổng thống Trump và thủ tướng Netanyahu tiếp tục tấn công vào chế đô. Nhưng đừng phá huỹ các hạ tầng cơ sở quan trọng, vì dân Iran chúng tôi rất cần để xây dựng lại đất nước trong tương lai.
Mặc khác, sáng nay báo chí phỏng vấn ông Tổng thư ký Nato, Mark Rutte và gài độ để ông Tổng thư ký đã kích ông Trump đã gây tình hình xáo trộn cho Trung đông và Nato.
Không dè ông Rutte trả lời: "Những gì Tổng thống Mỹ đang làm là vô cùng quan trọng... bởi vì đây là mối đe dọa sống còn đối với Do Thái, với khu vực, với Mỹ với thế giới. Điều này là cần thiết và tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của tổng thống trong vấn đề này. Xem Video.
- Mỹ dỡ sách luật ra.
Luật pháp Mỹ cho phép các công dân Mỹ đi đến Cuba theo các diện như viện trợ nhân đạo hỗ trợ người dân Cuba, thăm thân nhân, các dự án nhân đạo, hoạt động báo chí, hoạt động tôn giáo.
Nhưng nghiêm cấm việc chi trả tiền cho các tổ chức có liên quan đến chính phủ, quân đội Cuba như là các resort, phòng ngủ, công ty ăn uống, chuyển vận.
Vi phạm có thể bị phạt dân sự lên đến 250.000 đô la hoặc phạt hình sự và án tù 10 năm, theo quy định của Bộ Tài chính.
Bất kể số tiền nào vi phạm các điều kiện trên, dù chỉ là 1 đô đều là vi phạm bộ luật tài chánh 31 CFR § 515.210.
- Mike Waltz, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng
«Ông Trump không giỡn chơi. Ông không đàm phán với khủng bố, ông không lùi bước"
"Ông không giống như những kẻ tiền nhiệm yếu đuối trước đây. Vị tổng thống này đặt ra những lằn ranh đỏ không thể bước qua. Ông ấy sẽ không cho phép chế độ diệt chủng và cuồng tín này tiếp tục nắm giữ dầu mỏ, năng lượng và nền kinh tế thế giới làm con tin.»
- Nếu Mỹ làm ngơ rút ra khỏi vùng vịnh Á Rập thì Iran được gì? Khi giá dầu còn rẽ khoảng $35-$40/ thùng thì Iran bán được $50-65 tỷ hàng năm. Nếu giá dầu cao thì hơn nhiều. Nhưng số dầu tồn động chờ xuất mấy tháng nay đã bị Mỹ tịch thu, coi như không có đồng nào. Báo cáo từ ngân hàng trung uơng Iran từ 3/2024 đến 3/2025 là 67 tỷ tiền bán dầu
Nếu lập trạm gác trong vùng vịnh lấy $2 triệu mỗi tàu dầu đi qua vịnh, thì được bao nhiêu?
Trong trường hợp bình thường, thì mỗi ngày có từ 120- 150 tàu qua vịnh. Mỗi ngày sẽ thu được 300 triệu. Mỗi tuần là 2.1 tỷ. Mỗi năm là 109. 2 tỷ, gần gấp đôi số tiền bán dầu. So ra, làm mặt rô, gác cổng, coi bộ sướng hơn làm ăn chân chính rất nhiều.
Bởi vậy nếu Mỹ nới lỏng buông tay thì thế giới này cũng khốn khó . Mấy năm trước, cướp biển Somalia lộng hành. Nhưng từ ngày Mỹ ra lệnh bắn diệt tất cả các tên cướp thì bọn này biến mất.
Muốn bênh vực cho Iran thì khi dầu lên giá đừng than.
Ung nhọt nếu không cắt bỏ. Để lâu ắt khó trị.
- Hai tàu dầu của Nga đổi hướng không đến Cuba như dự định hôm nay. Nghe tin, lệnh của Putin là tìm cách tránh đối đầu với hải quân Mỹ. Cũng có thể 2 chiếc tàu dầu này sẽ không cặp cảng ở Cuba. Chưa có tin tức thêm.
- Đảng cực hữu Đức Alternative for Germany,AfD với tiêu chỉ chống đối Di Dân Hồi, thắng lớn ở Đức hôm nay.
- Thượng nghị si Lindsey Graham yêu cầu ông Trump rút quân khỏi Tây ban Nha và Đức vì ông nói Mỹ bỏ tiền ra bảo vệ 2 nước này vô ích. Mỹ hiện nay không thể dùng được các căn cứ ở Đức, Tây ban Nha trong chiến tranh với Iran.
Nếu không có Mỹ nằm trong Nato thì một năm sau Nga nó lượm Đức.
Hôm qua Đại sứ Iran tại Đức, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, yêu cầu Berlin làm rõ vai trò của Căn cứ Không quân Ramstein trong cuộc chiến. Câu hỏi rất trực tiếp: Liệu cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu có được sử dụng để phối hợp, lập kế hoạch hoặc hỗ trợ các hoạt động tấn công của Mỹ chống lại Iran hay không? Bởi vì, nếu đúng như vậy, thì Đức không phải là trung lập mà là một bên tham gia cuộc chiến. Đức có cho phép Mỹ tiến hành các cuộc ném bom từ căn cứ này hay không ?
Cuộc gặp này, chỉ 1 ngày sau khi Iran bắn 2 trái hoả tiễn với tầm xa 4000 cây số vào Ấn độ dương.
Nghe tin sau cuộc gặp, dái ông bộ trưởng Đức chạy lên tới cổ.
Với việc Đảng cực hữu Đức thắng cử hôm nay chắc Đức sé có thay đổi lớn vào những ngày tới.
- Hôm nay, ngày đám tang em Saleh Mohammadi, vô địch đô vật, 19 tuổi bị treo cổ mấy ngày trước. Nhưng cũng có tin thêm là tên thẩm phán xử treo cổ em, đã được Do Thái đưa về thiên đường cùng 72 tiên nữ.
- Tin từ Washington Post. Mỹ sẽ đổ 4.500 lính thủy quân lục chiến và lực lượng hải quân vào để chiếm đảo Kharg và eo biển Hormuz. Tình hình sắp trở nên vô cùng nghiêm trọng trong 12 giờ tới.
- Thẩm phán người Pháp Nicolas Guillou, người đã ký lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho biết. Các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên ông làm cho ông còn sống mà như đã chết. Hầu hết mọi phương thức thanh toán, mua bán trên mạng, tất cả mọi thứ đều của Mỹ. Thẻ của tôi đột nhiên ngừng hoạt động. Không thể đặt hàng bất cứ thứ gì trên Amazon. Tôi không thể đặt phòng Airbnb. Tất cả các giao dịch trên hệ thống ngân hàng của tôi đều bị hủy bỏ. Nó giống như tôi đang nằm trong danh sách đen, giống hệt như những người khủng bố hay buôn bán ma túy.
Ông thẩm phán này bây giờ nên đặt câu hỏi. Biết bố mày là ai chưa ?
Không chỉ riêng một ông Nicolas Guillou bị cấm vận. Ba Thẩm phán toà hình sự quốc tế xử án vụ án này đều bị ông Trump ký lệnh cấm vận. Sắc lệnh hành pháp 14203 ông Trump ký vào tháng 2 năm 2025 áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính, đóng băng tài sản tại Mỹ, cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các quan chức toà ICC liên quan đến các vụ án trên.
Nicolas Guillou (France, Presiding judge)
Reine Alapini-Gansou (Benin)
Beti Hohler (Slovenia)
- Song song với việc phe cực hữu ở Đức vừa thắng cử. Đảng Quốc gia cánh hữu của bà Marine Le Pen đã thắng cử trên 40 thành phố của Pháp. Đặc biệt là ở thành phố La Flèche trong cuộc bầu cử thành phố hôm nay. La Flèche là thành trì của đảng xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1989. Đây là một thành phố cãnh tả lâu đời như San Francisco của Mỹ. Dân Âu Châu đã bắt đầu thức tỉnh.
Xem bản đồ Pháp. Xanh là cánh hữu. Đỏ là cánh tả
- Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận các bằng chứng cứ là bà Nancy Pelosi có liên quan đến việc dàn dựng sự kiện ngày 6 tháng 1 - Bà đã bác lệnh của TT Trump, không cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 10 đến 20.000 người đến bảo vệ quốc hội. - Nancy Pelosi và con gái của bà, Alexandra Pelosi đã dàn dựng quay phim vụ Jan 6 và bán lại cho HBO năm 2022.
250 đặc vụ Fbi mặc thường phục đã bị ép buộc đưa đến Điện Capitol dưới lý do "kiểm soát bạo loạn" một chức năng không thuộc FBI. Các lãnh đạo Fbi trước đây đã dàn dựng sự hỗn loạn để gài bẫy bắt những người ủng hộ Trump. Xem Video.
- Ông Hassan Ahmad Khomeini, cháu nội của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini, hiện nay là lãnh tụ tối cao của Iran.
Giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini, và người kế cận Mojtaba Khamenei đã chết. Iran không dám công bố tên ông này vị sợ Do Thái sẽ đưa ông về thăm bác. Hình.
- Lên anh nào thì Do Thái tiễn về thiên đường anh nấy. Riết rồi lãnh đạo tối cao không dám cho biết họ tên.
Giám đốc tình báo Iran, Esmaeil Khatib mới vừa nắm quyền 2 ngày, vừa bị hoả tiễn Do Thái bắn thẳng vào nhà hôm 18 tháng 3. Ra đi cấp tốc.
Thêm một anh nửa, tướng Ebrahim Mortazavi-Nasb, vừa được bổ nhiệm chỉ huy lực lượng Basij ở Shiraz, Iran, cũng vừa bị tiêu diệt. Do Thái đã xác nhận. Hình.
- Thẩm phán Pháp, Nicolas Gouyou, người đã ban hành lệnh bắt giữ thũ tướng Do Thái, Netanyahu tại Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết. Ông đã khiếu nại sự việc lên Tổng Thống Pháp chuyện bị ông Trump cấm vận, Ông Macron cũng đã nói chuyện với ông Trump nhưng rồi cũng huề. Mấy người làm việc ở toà với ông thì nói chờ ông Trump hết nhiệm kỳ thì hết bị cấm vận.
- Một chiếc máy bay của Air Canada đã tung vào một xe cứu hỏa trên đường băng hạ cánh ở phi trường LAGUARDIA, New york.
Ít nhất 2 người chết, 100 bị thương. Phi trường đóng cửa.
- Dân biểu dân chủ Ro Khanna vừa nói ông Trump đánh các nhà máy điện Iran là tội ác chiến tranh, vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của luật chiến tranh và Công ước Geneva.
Nhưng tiến si luật Brian L. Cox , chuyên công pháp quốc tế, Giáo sư thỉnh giảng đại học luật Cornell nói: dân biểu Khanna nói bậy. Đây là cuộc chiến tranh có tuyên chiến giữa Iran và DoThái. Mỹ là đồng minh. Iran đã tấn công Do Thái từ tháng 10 năm trước. Do vậy việc đánh nhau khi 2 bên đang trong trận chiến thì không vi phạm luật chiến tranh gì cả. Đây là một vấn đề sai lầm mà nghị si Anh, Jeremy Corbyn đã đưa ra để giúp chính phủ Anh viện lý do không dính vào cuộc chiến. Dù Mỹ và Do Thái tấn công thế nào đi nữa, các hoạt động họ của KHÔNG "vi phạm luật quốc tế"
Phe dân chủ Mỹ cũng lợi dụng việc này để phá vỡ những kế hoạch của ông Trump. Luật sư Brian L. Cox nói dân biểu Ro Khanna, không biết gì về luật lệ quốc tế thì nên ngồi xuống nghe các chuyên gia luật cũng như các luật gia của bộ quốc phòng nói chuyện.
- Ai là người lãnh búa hiện nay ?
Vì từ chối không điều động quân đội đến trấn áp Iran sớm nên vịnh Hormuz vẫn còn đóng cửa. Nếu Ău Châu nhảy vào sớm và làm áp lực mạnh với Iran thì giờ này chắc đã êm chuyện.
Với chiến lược "cây tre" vừa đánh vừa sợ trong nước dân Hồi nổi giận hay không bỏ phiếu. Phe Âu Châu xem như đi trật chiến lược với Donald Trump. Ông Trump hiện nay với chiến thuật "cây xăng" nên ông ghét những tên dùng "cây tre"
Các tàu xuất cảng dầu và khí đốt của Mỹ đang trên đường băng qua Đại tây dương để đến Âu Châu, đột nhiên được lệnh đổi hướng về Á Châu. Chiến thuật "cây xăng" rất dễ hiểu là giá xăng và khí đốt ở khu vực Á Châu gấp rưỡi giá ở Âu Châu.
Cũng may lúc này đã hết mùa Đông. Nếu dịp này là mùa đông ở Âu Châu mà với tình trạng thiếu sưởi thì bảo đảm thọc tay túi quần, rờ hoài tìm không ra.
- Từ ngày Mỹ hốt anh Maduro đến nay, hầu như các anh chóp bu các nước độc tài, tối ngủ không yên giấc.
Thêm một tin rúng động Nam Mỹ là Costa Rica vừa dẫn độ thẩm phán Tối cao pháp viện của mình sang Mỹ với cáo buộc buôn bán ma túy. Ông Celso Gamboa, thẩm phán tối cao pháp viện Costa Rica bị Mỹ buộc tội hổ trợ buốn bán ma tuý. Đây là lần đầu tiên, nước này cho phép dẫn độ công dân của mình sang Mỹ với điều kiện không được tử hình và án tù không quá 50 năm.
- Chỉ huy trưởng trung tâm chiến tranh Mỹ yêu cầu dân chúng Iran tiếp tục ở trong nhà để tránh tình trạng nguy hiểm.
Tổng thống Trump sẽ ra lệnh rõ ràng khi nào họ sẽ được ra khỏi nhà.
- Bà Hà Nguyễn McNeill, quyền Giám đốc TSA sẽ cùng với ông Tom Homan, cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề biên giới và ông Tedd Lyons, quyền giám đốc ICE sẽ cùng tham gia trong một kế hoạch mới của Tổng thống Trump vừa đưa ra là : đem nhân viên ICE đến phi trường để giúp các nhân viên TSA vì tình trạng tạm đóng cửa vì thiếu ngân sách. Lệnh bắt đầu sáng nay. Bà Hà Nguyễn McNeill được TT Trump bổ nhiệm chức vụ quyền giám đốc TSA cơ quan An ninh Giao thông vào ngày 21 tháng 4/25.
Vì bà vẫn còn chờ phê chuẩn của thượng viện nên vẫn còn chức vụ "Quyền" chứ thực ra bà đã là giám đốc cơ quan này từ lâu.
- Sau thông báo của TT Trump về việc NGƯNG các cuộc tấn công vào Iran. Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu. Giá dầu GIẢM mạnh gần 10% Dow Jones từ -700 tăng ngược+1.100 điểm! Tăng 1800 điểm.
Hai ngàn bốn trăm tỷ đô la trở lại túi dân Mỹ.
Đây chỉ là vài dòng chữ của một người mà những kẻ dưới hang vừa chui lên gọi là khùng khùng, mất trí.
- Chết đuối chờ phao, không dè lại còn bị dìm xuống thêm.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi ngoại trưởng Iran Araghchi của Iran chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov “nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và tiến tới một giải pháp chính trị và ngoại giao.
Thông tấn xã Nga loan tin ở đây. Không phải báo của bọn Mỹ Nguỵ.
Mà cũng lạ. Tại sao Nga không chịu vuốt mặt cho đàn em. Hổng lẽ Putin lúc này quay qua làm việc cho Mỹ.
- Các quan chức Mỹ và Iran định sẽ gặp sẽ nhau tại Pakistan nội trong tuần này. Cuộc gặp dự định sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf và các quan chức Iran cao cấp khác Phía Mỹ có Phó Tổng thống Mỹ Vance với các đặc phái viên Witkoff, Jared Kushner.
- Chỉ 3 ngày trước hầu hết báo chí đều loan tin, sau khi ông Trump yêu cầu các quốc gia Âu Châu nhảy vào chiến tranh. Thôi rồi, chắc hổng có ai. Trump chắc đánh một mình. Thủ tướng Anh nói chuyện đó của Mỹ. Tổng thống Pháp nói không phải chuyện của nước tui. Mấy ông ghét Trump thì hô hào lên bia....Ba ngày sau, tất cả các ông trên lật hàng lẹ hơn bà bán bánh tráng. Tất cả đều hố hàng.
Bài học nên rút ra, không nên đánh phé với ông Trump. Tuy vậy, mấy ông lên bia trúng lớn, vì bia hôm nay rẽ hơn xăng. Dù uống bia nhưng lệ ứa đến 3 hàng
.
Tuy ông Trump đã tạm ngưng tấn công Iran , nhưng Thái tử Salman của Ả Rập Saudi lại đẩy thêm. Saudi sẵn sàng tham gia các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran, và UAE phản đối thỏa thuận ngừng bắn giữ nếu Iran còn quân đội. Hình.
- Ông Markwayne Mullin vừa được thượng viện chuẩn thuận vào chức vụ Bộ trưởng nội an với số phiếu 54/45. Hai ông dân chủ bỏ phiếu thuận là ông John Fetterman và Martin Heinrich. Một ông Cộng hoà chống là Rand Paul.
- Một ngày sau khi ông cựu giám đốc Fbi, Mueller chết. Văn phòng trung ương Fb1 "bất ngờ " khám phá ra 1,9 triệu trang tài liệu tối mật chống Trump cất giấu trong văn phòng cũ của của các ông cựu giám đốc James Comey và Chris Wray.
Kẻ thù của ngươi không ở đâu xa. Nó ngồi ngay sau lưng ngươi đó. Chuyện Trọng Thủy, Mỵ châu đã đoán được cả ngàn năm trước.
- Nhân viên TSA vẫn chưa có lương, vì vẫn chưa có ngân sách. Do ông Elon Musk nói sẽ trả lương cho họ, nên Tổng thống Trump đồng ý. Tuy vậy nhưng không dễ. Phe dân chủ nộp đơn kiện Elon Musk vì việc trả tiền cho nhân viên chính phủ là một hành động hối lộ.
Phe dân chủ chơi thêm một cú gian lận. Họ ra một luật trả lương riêng. Trong đó họ gộp lương của TSA, FEMA, Coast Guard, và CISA thành một cục. Nếu không có ngân sách tiếp tục Các cơ quan an ninh nội an quốc gia sẽ hoàn toàn tê liệt .Theo tình trạng hiện nay, chỉ có TSA không lương, nhưng các bộ phận khác vẫn làm việc.
Các thượng nghị si Cộng hoà không dễ xụp bẩy này nên đã bỏ phiếu 49 chống và phe dân chủ nhảy ra rêu rao phe Cộng hoà là phe chống trả lương cho TSA.
Thời buổi này bệnh teo não rất nhiều nên nhiều người nghe sao, tưởng vậy.
No comments:
Post a Comment