CUBA XUỘI - NGƯỜI THÔNG MINH NÊN ĐỌC
Đúng như nguồn tin thông thạo từ thủ đô chống cộng Little Havana ở Miami. Mình vừa đi bên đó về. Vô cùng sôi động vì vận hội "cộng sản quy an, Cuba quang phục".
Little Havana là căn cứ địa của ngoại trưởng Rubio. Marco Rubio rất cứng rắn với chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Ông nung nấu ý chí và chờ đợi ngày vùi dập Cu Cộng đã lâu.
Do sức ép của gia đình Castro sau khi nói chuyện qua kênh Rubio (bảo đảm thể diện) dẫn tới quyết định quay xe nên chủ tịch Miguel Diaz (phát âm: De-Ass) phải tìm cách cứu mạng bằng cách thừa nhận thoả thuận để Hoa Kỳ chiêu an.
Thật ra, cộng đồng Cuba ở Little Havana bao gồm rất nhiều bà con dòng họ của những người đang nắm đại quyền ở Cuba. Buồn cười nhất là chị em của Fidel Castro cũng ở Mỹ. Thậm chí anh em cô cậu bạn dì của thái tử đảng "Castro con" cũng là đương chức dân biểu Hoa Kỳ.
Fidel Castro đặt kỳ vọng vào cậu con trai kế nghiệp nhưng không ngờ Castro con đã tự tử vì trầm cảm năm 2018. Đất nước này vô cùng bi đát đến nỗi trữ quân cũng tự tìm ăn muối độc thì dân thường làm sao mà sống.
Người Cuba trước cách mạng thuộc về dân hệ Tây Ban Nha (Da Trắng). Fidel Castro là 100% Tây Ban Nha thuần chủng. Vào thời 1950, dân châu Mỹ Latin đem cộng sản từ Nga Soviet vào Tây Bán Cầu cũng ồn ào như cánh tả bơm thổi Hồi giáo như bây giờ. Chúng nhân danh tranh đấu cho dân bản địa để đứng trên đầu họ.
Người Cuba bên bờ Miami nhìn đám nổi dậy này bằng cặp mắt khinh bỉ. Họ biết chúng mị dân nhưng không có phương tiện để đấu lại.
Cuba hiện nay thất thế toàn tập về lịch sử và địa lý. Sau chiến tranh với Tây Ban Nha, Cuba đã từng thuộc về Hoa Kỳ. Nhờ Hoa Kỳ thân thiện trao trả độc lập. Sau chiến vụ đó, Hoa Kỳ chỉ giữ lại Puerto Rico làm lãnh thổ "chờ đợi".
Dân Puerto Rico được tính là thổ sinh Hoa Kỳ, quốc tịch Mỹ. Do đó mới có chuyện ca sĩ dâm tặc Bad Bunny nhân danh đồng đội Latin hát tiếng Tây Ban Nha quậy banh xà lồng trong trận Football Super Bowl năm 2026.
Đem so Puerto Rico với Cuba hiện nay, đúng là một trời một vực. Một bên phải bốc cứt heo không găng tay một bên không những sướng mà còn rững mỡ. Dân nói tiếng Tây Ban Nha họ hiểu hết chuyện này.
Cũng do có lịch sử gắn kết, hiện nay trên đảo quốc Cuba còn có một vùng lãnh thổ thuộc về Hoa Kỳ (100% chủ quyền). Đó chính là Vịnh Guantanamo Bay. Hoa Kỳ không dung nạp lãnh thổ này vào hệ thống pháp lý liên bang và biến nó trở thành nhà tù để giam khủng bố Hồi giáo.
Hệ thống hỏi cung của nhà tù này là được áp dụng riêng, gồm các biện pháp tra tấn mà không bị các vụ kiện về nhân quyền. Tổng thống Obama từng hứa hẹn sẽ đóng cửa trại tù này trong đợt tranh cử 2008 nhưng chả đóng không được vì nó có những điểm mờ về pháp lý, quá lợi cho các dịch vụ hỏi cung.
Các chiến binh Hồi giáo dù có quyết tâm bất khuất tới đâu nhưng bị dìm nước khoảng ba cử (water boarding) là khai ra hết đồng đội núp lùm làm sao trong các hang động. Nước nó làm nghẹt thở, sống không bằng chết, thôi thì khai mẹ nó ra để Hoa Kỳ tới bế về để đồng đội mình ngắm biển và tu luyện Hồi pháp - còn hơn là sống chui rúc không biết ăn uống thứ gì.
Nhiều Hồi binh tự khai coi như là sự giải cứu huynh đệ, bỏ nơi tăm tối về nơi tươi sáng. Họ tin tưởng như thế coi như là thoả thuận và mong Hoa Kỳ chỉ bắt sống. Họ còn làm thơ để an ủi nhau lúc gặp mặt. Một số tù binh lúc được trao trả còn viết đơn xin ở lại Hoa Kỳ.
Xét cho cùng, Guantanamo là vịnh đẹp. Sau này làm du lịch rất tốt. Chịu được không! Nhưng nếu Cuba đấu trận với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ luôn có chỗ nhốt tù ngay trên lãnh thổ. Vô cùng kinh khiếp!
Tới nước này thì Cuba không còn chỗ đỡ nào nữa. Em xuội.
Hoa Kỳ luôn xem Cuba là người tình tri kỷ vì đây là đảo quốc lớn nhất ở Caribbean và là trung tâm văn hoá Tây Âu sôi động nối dài ở Tây Bán Cầu. Điệu nhảy Cha-cha là bắt nguồn từ đây đấy.
Tại sao Hoa Kỳ có thể dung dưỡng các cộng quốc khác nhưng không thể bỏ qua cho Cuba. Đó cũng chính là một dạng luân lý của ái tình. Thà cưới điếm về làm vợ chứ đàn ông không thể cưới vợ về làm điếm. Việc Cuba ăn nằm với Nga Soviet trong chiến tranh lạnh thúc đẩy Hoa Kỳ lạnh nhạt cho nó vào thế tự sinh tự diệt luôn.
Ngoài ra, còn một lý do kinh tế, khi Cuba mở cửa mà không điều tiết thì sẽ làm cho kinh tế Florida bị ảnh hưởng. Bao nhiêu đầu tư địa ốc sẽ chuyển sang Cuba.
Các nước ranh lộn chớp thời cơ như Trung Quốc, Việt Nam sẽ sà vào hốt xác khiến dân Cuba trở thành các con mọi lầm than trong thời mở cửa. Mất hết đất đai, cho thuê kiểu 99 năm bên hông nước Mỹ.
Hoa Kỳ Rubio đã tính hết trong đợt này.
FB Duc D Tran
No comments:
Post a Comment