Tuesday, March 3, 2026

OBAMA VỪA THUÊ LUẬT SƯ VÀ GIỜ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT LÝ DO

Ngày 2 tháng 3 năm 2026. 7:00 sáng.

Barack Hussein Obama đã thuê một nhóm 9 luật sư bào chữa hình sự. Không phải dân sự. Không phải tư vấn. Mà là hình sự.

Chính người đàn ông từng nói với các bạn “Hy vọng và Thay đổi” giờ đang chuẩn bị cho trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn liên bang dự kiến ​​vào ngày 7 tháng 3.

LỜI NÓI DỐI 150 TỶ ĐÔ LA

Năm 2016, Obama đã gửi cho Iran 150 tỷ đô la và 1,7 tỷ đô la tiền mặt – những kiện tiền được chất lên máy bay chở hàng không dấu hiệu nhận dạng giữa đêm.

Ông ta nói với các bạn đó là một thỏa thuận hạt nhân.

Không phải vậy.

Các hồ sơ của Bộ Tư pháp được công bố ngày hôm qua cho thấy 2,3 tỷ đô la trong mạng lưới của Epstein đã được chuyển qua các ngân hàng Iran. Deutsche Bank. JPMorgan. Và Bank Melli Iran – một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước theo các điều khoản miễn trừ “thỏa thuận hạt nhân” của Obama.

Obama không trả tiền cho Iran để họ ngừng làm giàu uranium. Ông ấy trả tiền cho Iran để lưu trữ bằng chứng.

Trung tâm máy chủ. Các đoạn băng tống tiền. Hồ sơ tài chính. Tất cả đều được chuyển đến Tehran từ năm 2016 đến năm 2019 — dưới thời Obama, thông qua các kênh của Obama, bằng tiền của Obama.

Trump vừa điều quân đội đến để thu hồi chúng. Giờ Obama cần đến 9 luật sư.

MỐI LIÊN HỆ VỚI HARVARD

Hai ngày trước, Lawrence Summers — cố vấn kinh tế hàng đầu của Obama và cựu hiệu trưởng Đại học Harvard — đã từ chức khỏi Harvard mà không đưa ra lời giải thích.

Tên ông xuất hiện trong danh sách người nhận của Quỹ Butterfly. Quỹ tín thác Epstein trị giá 340 triệu đô la.

Summers đã gặp Epstein ít nhất 14 lần sau khi ông ta bị kết tội năm 2008. Tại Harvard. Tại biệt thự. Tại hòn đảo.

Obama bổ nhiệm ông làm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia năm 2009 — một năm sau khi Epstein bị kết tội. Không phải bất chấp mối liên hệ. Mà chính vì mối liên hệ đó.

LỜI KHAI CỦA CLINTON

Bill Clinton đã làm chứng theo trát triệu tập trước Ủy ban Giám sát Hạ viện tuần này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống bị lấy lời khai trong một cuộc điều tra hình sự của Quốc hội.

Hillary làm chứng riêng. Sau cánh cửa đóng kín.

Nhưng điều quan trọng là: Clinton được hỏi về Obama. Cụ thể là về một cuộc họp năm 2015 tại Quỹ Clinton, nơi Obama, Clinton, Summers và luật sư của Epstein đều có mặt.

Chủ đề của cuộc họp đó? “Di dời tài sản”.

Tài sản. Không phải tiền. Không phải đầu tư. Bằng chứng.

DÒNG THỜI GIAN

2015 — Cuộc họp tại Quỹ Clinton. Thảo luận về “di dời tài sản”.

2016 — Obama gửi 150 tỷ đô la cho Iran. Những kiện tiền mặt.

2017 — NSA chặn được thông tin liên lạc của một địa điểm bí mật của CIA bên trong Iran.

2019 — Epstein bị bắt. Sau đó bị sát hại. Các đoạn băng “biến mất”.

2025 — Trump trở lại. Bondi được bổ nhiệm. Cuộc điều tra được mở lại.

2026 — Quân đội Mỹ thu hồi được các đoạn băng từ Tehran. Obama thuê luật sư.

Mọi manh mối đều liên kết với nhau. Mọi đồng tiền đều có nguồn gốc. Mọi lời nói dối đều có hạn sử dụng.

Và hạn sử dụng của Obama vừa hết.

⟁ Đại bồi thẩm đoàn họp ngày 7 tháng 3. Hãy chia sẻ điều này. Thế giới cần thấy toàn cảnh.

No comments:

Blog Archive