Friday, November 27, 2020

Thắng/Thua

Vấn đề ở đây là Joe Biden đâu đã đắc cử TT mà quý ngài cứ bàn theo lối đó nên nó trật đường rầy. Joe có thể tự xưng mình là TT hay VUA cũng được, chẳng ai phiền hà vì đây là nước Mỹ nơi mọi người tôn trọng quyền tự do của bạn, miễn đừng làm như thiệt, phiền lòng người khác .

Bởi vì Joe chưa phải TT nên cũng không thể bàn luận theo chiều hướng TT Trump thua để nhiều người lên tăng xông máu.

Thực ra Trump KHÔNG THỂ THUA, cũng như Joe KHÔNG THỂ THẮNG . Sẽ bàn luận ngay sau đây :

- Trump là chiến binh càng chiến đấu, càng nhiều challenges càng phát huy sở trường và càng hăng để đạt đến kết quả chiến thắng - ai không biết điều này không hiểu gì về Trump - . Đặc biệt khi đấu tranh chống lại sự gian lận trơ trẽn như cuộc bầu cử 2020.

- Trump không chịu thua bất cứ ai. Người duy nhất khuất phục được Trump là Melania. Ngòai Đệ Nhất Phu Nhân, Trump chỉ chịu quỳ gối trước ông Trời.

- Ủng hộ Trump là người Mỹ thuộc trên 70% population. đa số thuộc giòng dõi của pioneer dựng nước và bảo vệ truyền thống handed down từ thời cha ông. Họ tìm thấy Trump những đặc tính của một lãnh đạo " phe ta " : yêu nước , God worshipper, mạnh mẽ cứng rắn và sẵn sàng đặt tổ quốc và nhân dân lên trên hết mọi thứ.

- - Cuộc bầu cử 2020 was the biggest fraudulent election the Americans ' ve been facing since founding nation ( 1776 ). Thử ai giải thích làm thế nào một ƯCV tranh cử từ " địa đạo Củ Chi " lại có thể kiếm nhiều phiếu hơn đương kiêm TT mà mỗi lần rally có tới hàng chục ngàn người tham dự ?

- Thỉnh thoảng chơi du kích thì cũng chỉ trên dưới chục con nhạn là đà chịu vác mông tới nghe " anh hùng núp " khoác lác ( cũng phải giữ khoảng cách đủ xa để khỏi bị ôm hôn bậy )

- Rudy Giuliani, Sidney Powell. Jenna Ellis, Lin Wood là những tên tuổi lớn trong ngành luật. Họ sẽ không khờ khạo "risk their reputation" để đứng về phía bênh vực ông Trump và tố cáo sự gian lận của phe TẢ nếu không nắm chắc phần thắng. Điều nguy hiểm hơn nữa là họ sẽ bị vùi dập trả thù NẾU HỌ THẤT BẠI - có thể bị đi cải tạo mút chỉ như AOC đề nghị -

- " Bikers for Trump " " Patriots for Trump " " Oath Keeper " " Veterans for Trump " không thành lập để ...chơi . Đây là những người yêu nước và bảo tồn gìn giữ các quyền tự do của công dân mà hiến pháp đã quy định - đặc biệt Tu Chính Án số Hai(The Right to Bear Arms - Of which they hold dearly into their hearts)

- Những người này cho đến nay vẫn im lặng bởi vì họ tin rằng cuối cùng Trump sẽ chiến thắng và mọi chuyện vẫn còn trong vòng kiểm soát . Nhưng một khi họ bị áp bức và mọi chuyện đi quá giới hạn họ sẽ đứng dậy và lúc đó sẽ không có gi cản trở ho.

- Bởi vì kết quả bầu cử là "rigged" những thành phần trên sẽ coi như bị cướp hết quyền tự do, quyền được sống như một người tự do ngay trên đất nước mình . Họ sẽ không chấp nhận điều đó và sẽ tranh đấu bằng mọi phương tiện kể cả bạo lực - sau khi đã xử dụng hết điều kiện pháp lý - . Họ buộc phải tranh đấu không chỉ cho mình mà còn cho những thế hệ con cháu sau này .

- Nếu Joe trở thành TT Mỹ ( điều này impossible ) nước Mỹ sẽ hổn độn như một nồi cháo heo. Mỹ sẽ có nội chiến giữa những người tự đặt cho mình sứ mệnh bảo vệ và làm cho nước Mỹ luôn luôn vĩ đại ( thành phần này chiếm majority of the population ) chống lại nhóm phá hoại và muốn dìm nước Mỹ xuống bùn sâu ( nhóm này thuộc phe TẢ )

*********** 
Tóm lại một điều : bởi vì Joe không có cửa thắng nên nếu bàn cãi theo hướng này sẽ chẳng đi đến đâu. Chỉ có gian lận Joe mới thắng mà gian lận thì dân Mỹ vốn ưa chuộng công bằng sẽ chiến đấu đến cùng kể cả bằng Tu Chính Án thứ Hai .

Nếu Joe thua, người chiến thắng sẽ là Trump, quân đội và cảnh sát sẽ đứng về Trump để gìn giữ nước Mỹ in " Law and Order " . That's all folks !!

Viết thêm một chút :

- Việc TT Trump đuổi cổ Mark Espen có thể là nước cờ ( cao hay thấp thì không biết ). Trường hợp TT Trump đắc cử nhóm BLM Antifa bị xúi dục nổi loạn ( bởi phe TẢ ) ông có thể dễ dàng dẹp tan vì ông vẫn là TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI, và quân đội vẫn chịu quyền chỉ huy của ông. Cần một BT Quc Phòng hợp ý chứ không phải chống lại như Espen ( Quân đội mà !!)

- Chuyện Obama gợi ý dùng SEAL để đuổI ông Trump ra khỏi Bach Cung là luận điệu của một anh "dốt mà hay nói chử ". Điều động một đơn vị quân đội phải là chỉ huy quân đội (Obama là ai mà đòi điều động SEAL? lỡ SEAL nhớ lại vụ bị bán đứng làm thiệt mạng cả chục lính thì Obama chạy trốn đâu? còn Joe Biden chỉ là TT trong mơ hay trên các trang mạng lá cải thì làm sao ra lệnh và lính nào sẽ tuân lệnh?

- Chuyện Bush và Al Gore cách nhau có vài trăm phiếu và chỉ xảy ra ở một tiểu bang Florida mà công lý cuối cùng cũng prevail thì chuyện Joe Biden và bọn tả trắng trợn cho người chết đi bầu lại cuối cùng có thể bị bỏ qua hay sao?

Trong lúc này bất cứ luận thuyết nào nghiêng về hướng xử TT Trump thua sẽ bị sụt giảm người theo dõi – điễn hình như Fox news hôm 11/03/2020- vì điều đó không thực tế ( nó cũng giống như- xin lỗi không có ý trêu chọc- mua lược cho thầy chùa hay mua gương tặng người khiếm thị )

Trump đâu có ham muốn chức vụ TT ( như anh đen Obama hay anh khờ Joe Biden). Trump không tìm kiếm được lợi ích gì khi làm chủ tòa Bach Cung. Trái lại Trump bị thù nghịch. hãm hại, bêu xấu, ghét bỏ ..ngay từ những ngày đầu tiên. Làm việc không lương ( con cái tham chánh giúp cha cũng vậy ) mà tài sản bị hao hụt đáng ngại.

TẤT CẢ CHỈ VÌ LÒNG YÊU NƯỚC VÀ YÊU ĐỒNG BÀO

THIÊN CHÚA Ở CÙNG TT TRUMP 

Nguoviettudo

No comments:

Blog Archive