Tin vắn
FB Le Hoang
- Chỉ độc nhất 1 đài CNN được phép hoạt động ở Iran và bây giờ người ta thấy rỏ ràng đó không còn là một cơ quan thông tin mà đó là một cơ quan tuyên truyền của Iran.
- Lần đầu tiên Mỹ dùng bom GBU-43/B “Mẹ của mọi loại bom” ở Qods, miền trung Iran, để thả vào các kho ngầm chứa hoả tiễn của Iran.
- Hải quân Mỹ cho biết không còn tàu chuyên dụng dò thuỷ lôi, vớt mìn. Những chiếc tàu vớt mìn, thủy lôi ngừng hoạt động hồi tháng 9 năm ngoái trong vùng vịnh Á rập và đã được đem về Mỹ để gở bán ve chai, sắt vụn.
- Một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan được cho là đã bị tấn công gần eo biển Hormuz vào ngày 11 tháng 3, khiến ba thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Con tàu, MAYUREE NAREE Bangkok, bị trúng mìn gần đuôi tàu khi đang di chuyển trong vùng biển Iran. Trên tàu có 23 thành viên thủy thủ đoàn. Theo cơ quan hàng hải Anh thì có 2 chiếc tàu bị tấn công hôm nay. Hình.
- Chủ Starbucks, ông Howard Schultz, tuyên bố gia đình ông sẽ rời Seattle để đến Florida sau khi đảng Dân chủ Washington thông qua luật thuế thu nhập 9.9% của những triệu phú trong tiểu bang Washington. Hai vợ chồng nếu có chung lương trên 1 triệu cũng không được ngoại lệ. Trụ sở chính của Starbucks cũng sẽ dời từ Seattle đi Nashville.
Những công ty lớn sau đây đã dẹp tiệm ở Seattle và dời đi nơi khác:
Amazon, Meta, Salesforce, Snowflake, Shopify, Zoom, TikTok, Robinhood, OpenAI, Pokémon Company International, Walmart Global Tech, Apptio, Smartsheet, T-Mobile, eBay, Oracle, Google, Nvidia, Stripe, F5 Networks, Okta, Unity Technologies, Qualtrics, Reddit, Snap, ByteDance
- Báo New York Times xác nhận: Nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran đã bị thương, đang lẩn trốn không dám ra khỏi hầm. Ông Mojtaba Khamenei đã bị thương ở chân trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công khiến cha, mẹ, vợ và con trai ông thiệt mạng. Ba quan chức Iran cho biết ông vẫn tỉnh táo nhưng đang ẩn náu ở một địa điểm an toàn với liên lạc hạn chế. Một nguồn tin khác cho biết, ông Mojtaba Khamenei đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Sina, Iran.
- Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum tuyên bố bằng mọi cách bà sẽ ngăn chặn Tổng thống Trump đưa quân đội Mỹ vào Mexico để tiêu diệt các băng đảng ma túy. Từ lâu đã có tin bà đã bị các băng đảng matuý mua chuộc.
- Dân biểu Michigan, Jason Woolford tường trình trước quốc hội tiểu bang.
Ông đã dùng một tên giả và địa chỉ nhà ở của bà Thống đốc Gretchen Whitmer để xin trợ cấp của tiểu bang và được chấp thuận mà không cần cung cấp số An sinh xã hội hoặc bất cứ giấy tờ gì về di trú.. Lời tường trình của ông đưa ra trước quốc hội trong một buổi tường trình việc Michigan đã thất thoát hàng triệu đô la vì bị nghi ngờ gian lận trong các chương trình trợ cấp của tiểu bang.
- Lảnh đạo đảng dân chủ Chuck Schumer và Hakeem Jeffries sẽ không chấp thuận ngân sách cho bộ nội an để mở cửa lại chính phủ, ngoại trừ TT Trump đồng ý cấp ngân sách 1,5 nghìn tỷ đô la, để tài trợ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp.
Ông Trump cho biết không có chuyện này.
- Các quan chức cũ trong chính quyền Obama hiện nay đang nhận một số lương khủng, khi quản lý thư viện của Obama. 337 nhân viên làm việc tại thư viện được trả 43,7 triệu đô la năm 2024. Bà quản lý thư viện, Valerie Jarrett, cựu nhân viên của Obama ở Bạch Ốc, được trả 740.000 cho năm 2024.
- Vụ kiện này chắc không nhỏ. CHATGPT đã giúp giết 8 đứa trẻ. Một thiếu niên ở Canada đã sử dụng ChatGPT như một người bạn đồng hành bí mật trong âm mưu giết người suốt nhiều tháng. Cô/cậu này đã kể cho AI nghe tất cả kế hoạch độc ác của mình để tấn công trường học. ChatGPT biết người này đang làm gì suốt thời gian đó. OpenAI cho biết họ đã biết chuyện này nhưng không báo cho cảnh sát về các hoạt động của người này mà vài tháng sau đó đã gây ra một trong những vụ xả súng giết người ở trường học tồi tệ nhất ở Canada. Giờ đây, cha mẹ của một đứa trẻ bị thương đang kiện OpenAI. Họ nói rằng ChatGPT là đồng phạm đáng tin cậy của kẻ xả súng và không ngăn chặn kẻ giết người… Trên thực tế ChatGPT còn ra kế hoạch giúp người này thực hiện điều đó.
- Ở đâu đảng Đảng Dân chủ nắm quyên là có tăng thuế. New York đang ra luật tăng thuế bán nhà, sang tên. Vào đầu tháng 7/26. Bán nhà hay sang tên nhà sẽ được tính thêm thuế 1,425%. Bản thuế phía dưới.
- Chuyện này không ai biết, không báo chí đăng, nhưng nếu ngược lại người da trắng giết bất kỳ ai khác thì đó sẽ là câu chuyện gây chấn động thế giới.
Vào ngày 13 tháng 2, Alexander Lamar Banks, một người đàn ông da đen 21 tuổi, đang lái xe quanh khu vực, thừa nhận là đang tìm kiếm người để giết, thì hắn phát hiện một cặp vợ chồng da trắng đang đi dạo buổi tối, kéo theo cô con gái 3 tuổi của họ trong một chiếc xe đẩy màu hồng ở thị trấn Delta, Michigan (77% người da trắng, 11% người da đen).
Đó là lúc Banks nhắm mục tiêu vào họ, tăng vận tốc xe về phía họ, lao ra khỏi đường và đâm sầm vào gia đình người da trắng. Banks sau đó ra khỏi xe, lấy một khẩu súng săn và bắn nhiều phát, trúng cả ba thành viên trong gia đình và giết chết bé gái 3 tuổi Harlow Smith. Hắn nạp đạn lại trước khi tiến đến gần cha của Harlow và bắn ông ta thêm một phát nữa ở cự ly gần. Banks đấm vào mặt người cha da trắng và đánh ông ta bằng khẩu súng săn. Hắn ta túm tóc người mẹ da trắng, vặn đầu và cố bẻ cổ bà khi bà cố gắng can thiệp.
Một phụ nữ da trắng 72 tuổi tên là Barb Cook đã chứng kiến những gì đang xảy ra và chạy đến hiện trường vụ án mạng để cố gắng giúp đỡ gia đình. Khẩu súng của hắn đã hết đạn, Banks liên tục đập súng vào đầu bà Barb 72 tuổi. Hắn ta đánh bà mạnh đến nỗi tóc và da thịt của bà sau đó được tìm thấy trong nòng súng.
Sau khi đánh bà Barb, Banks vứt súng và bỏ chạy. Người cha 37 tuổi Cameron Smith, người mẹ 33 tuổi Paige Smith và bà Barb Cook 72 tuổi đều sống sót sau vụ việc đã cướp đi sinh mạng của bé Harlow. Bà Barb Cook cần phải phẫu thuật não và tái tạo khuôn mặt, và rơi vào trạng thái hôn mê (tính đến thời điểm cập nhật gần đây nhất, bà vẫn đang trong tình trạng hôn mê).
Giờ đây, chúng ta chờ xem hệ thống pháp luật sẽ xử Alexander Lamar Banks như thế nào khi chắc chắn hắn ta sẽ bị kết luận là "không tỉnh táo" và có chỉ số IQ thấp. Tóm lại, một tên tâm thần da đen đã săn đuổi một gia đình da trắng giữa ban ngày, công khai, tông xe vào họ trước khi bắn họ nhiều phát và đánh đập dã man ngay trước sân nhà người khác, giết chết một đứa trẻ 3 tuổi, rồi đánh đập một bà cụ 72 tuổi không quen biết đến mức hôn mê, và hầu như không ai biết, hoặc sẽ không bao giờ biết, rằng tất cả những điều này đã xảy ra.
Nhưng tất cả mọi người trên Trái đất đều biết rằng một người da trắng nói xấu người da đen chỉ một chữ một, ở Minnesota năm ngoái đã nổi tiếng trên thế giới. Bài viết của Daniel Conannon và Elon Musk lập lại hôm nay. Hình.
4-Không riêng gì ở Mỹ. Sách lược Trump đã tiến vào Âu Châu. Ủy ban Nghị viện châu Âu vừa thông qua một nghị quyết tăng cường trục xuất những người di cư từ các nước thuộc thế giới thứ ba. Nghị quyết này bao gồm lệnh cấm nhập cảnh VĨNH VIỄN và bắt buộc các nước có dân di cư phải nhận lại dân của họ.
- Việc này không biết phía tư pháp làm việc ra sao.
Vài ngày trước, thẩm phán quận Brian Murphy, toà Massachusetts, người được ông Biden bổ nhiệm đã ban lệnh ông Trump không có quyền ra lệnh cấm tạm dung và cũng không được trục xuất người di dân qua nước thứ ba. Đây là lần thứ ba viên thẩm phán này cãi lệnh tối cao pháp viện.
Sau khi thẩm phán Murphy ra án lệnh thì bộ tư pháp nạp đơn kháng cáo lên tối cao pháp viện lập tức.
Mặc dù bộ tư pháp không trực tiếp nạp đơn kháng cáo nhưng toà phúc thẩm số 1, cấp cao hơn của toà quận Massachusetts vội vàng đứng ra ban án lệnh tạm thời ngưng chặn lệnh của quan toà Brian Murphy.
Khó hiểu được hệ thống tư pháp Mỹ đang làm việc ra sao khi những quan toà cấp nhỏ nhất cũng không tuân lệnh Tối cao pháp viện mà chẳng có một biện pháp chế tài nào. Án lệnh chỉ 1 trang phía dưới.
- Toà phúc thẩm số 8 giữ nguyên án lệnh của toà quận về việc trục xuất một người Mexico đã sống ở Mỹ lâu năm. Anh Eugenio Alonso-Juarez đã sống lâu năm ở Mỹ và có nhiều đứa con quốc tịch Mỹ khiếu nạn việc trục xuất anh vì con anh là dân Mỹ.
Toà trên y án ra phán quyết: Con anh là Mỹ thì đương nhiên là có quyền sống tại Mỹ,còn phần anh là bất hợp pháp nên phải bị trục xuất. Việc anh có con ở Mỹ không làm cho anh ngoại lệ. Hình.
- Cảnh sát Quận Polk, Florida vừa triệt phá một đường dây buôn người. Bắt 288 người gồm người nhập cư bất hợp pháp, một giáo viên, huấn luyện viên, cả thành viên quân đội đang tại ngũ, tất cả đều bị bắt trong chiến dịch này. Những người này được Bộ An ninh Nội địa (DHS) thời ông Biden trả 9.000 đô mỗi tuần để đem phụ nữ, trẻ em từ nước ngoài vào Mỹ.
- Một nữ dân biểu đảng Dân chủ, bà Joyce Beatty đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì nói ông đã loại bà khỏi cuộc họp hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy. Sau khi ra toà thì xì ra Email của ông Trump mời bà có trong hộp thư nhưng bà không coi Email, kiện chơi cho vui.
- Trung cộng lên tiếng rằng họ rất tức giận với việc Iran tấn công các tàu chở dầu gây thiệt hại nặng cho kinh tế Trung Cộng. Đồng minh thân cận của Iran chính thức lên tiếng. Coi bộ không yên.
- Đài ABC nói Fbi loan tin Iran tấn công California nhưng Fbi nói đó là tin xạo chỉ cốt ý àm mọi người lo ngại. Không có một tin nào khả dĩ và Fbi cũng không loan báo tin này. Hình.
- Fakenews lan tràn như lửa cháy. Đầu tiên là một bức thư song ngử có gốc từ Việt nam gởi đến TT Trump yêu cầu bắt những người gốc Việt đi lính đánh Iran trả lại ơn cho nước Mỹ.
Kế tiếp là một bức thư dùng Ai viết, với nhiều lối chánh tả, giã dạng Tổng thống Trump yêu cầu dân Việt nam đi lính Mỹ cũng gốc xuất phát từ VN.
Mới đọc sơ thì thấy đó là lời khen của Tổng thống Trump với dân gốc Việt. Nhưng thực chất là những lời bôi nhọ dân gốc Việt tỵ nạn.
Từ hình đính kèm thì thư Tổng thống Trump được post trên mạng xã hội X. Nhưng từ lâu TT Trump không post trên X ngoại trừ những link tới các video. Các bạn cẩn thận khi share các fakenews này. Xem hình đính kèm phía dưới.
- Iran đưa ra 3 điều kiện ngưng chiến
- Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi Trung Đông.
- Công nhận các quyền hợp pháp của Iran
- Bồi thường 700 tỷ thiệt hại.
- New york Times loan tin bộ chiến tranh gởi 50,000 quân tới Iran. Nhưng bộ tư lệnh chiến tranh tuyên bố tin không đúng. Đây chỉ là số quân của bộ quốc phòng phân phối cho bộ tư lệnh chiến tranh.
- Hai máy bay tiếp tế dầu KC-135 tung nhau trên không phận Iran. Một chiếc rớt, sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, đưa con số quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh Iran lên 13.
- Một cận vệ của dân biểu Jasmine Crockett bị cảnh sát Dallas bắn chết vì giả dạng cảnh sát.
- Thẩm phán quận Jeffrey Bryan thuộc Tòa án Quận khu Minnesota từ chối, không rút lui trong một vụ án mà vợ ông là luật sư đại diện một người di dân bất hợp pháp đang khởi kiện chính sách kiểm soát nhập cư của chính phủ Trump. Công tố viên Daniel Rosen đã đệ đơn lên toà trên yêu cầu rút tên vị thẩm phán ra khỏi vụ xử.
- Tin mấy hôm nay cũng loan rần rần. Mỹ mời Zelensky đưa chuyên gia qua các nước vùng vịnh để giúp họ cách chống drone của Iran. Câu hỏi này được các phóng viên chính thức hỏi TT Trump hôm nay. Ông trà lời: bà mẹ mấy thằng nói dóc. Drone của Mỹ thuộc hàng nhất trên thế giới. Mỹ không dạy mấy nước khác thì thôi chớ mời thằng nào dạy. video
- Một bà Hồi giáo ở Michigan bị cảnh sát bắt vì vi phạm nhiều luật giao thông. Khi cảnh sát bắt bà vào tù, yêu cầu bà gở khăn ra để chụp hình làm hồ sơ. Sau khi được thả bà nộp đơn kiện Cảnh sát Michigan, yêu cầu phải đền bà 250 ngàn đô vì vi phạm nhân quyền. Video.
- Bồi thẩm đoàn đã kết án 8 trong số 9 bị cáo liên quan đến vụ Antifa tấn công tại Trung tâm Giam giữ Prairieland (một cơ sở của ICE) ở Alvarado, Texas vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Đây là vụ án đầu tiên xét xử các thành viên Antifa dưới danh nghĩa một tổ chức khủng bố, dựa trên luật chống khủng bố của T T Trump đã ký.
- Những nhà đầu tư Tiktok sẽ phải trả chính phủ Trump $10 tỷ đô tiền công và lệ phí. Trả trước 2,5 tỷ khi ký giấy sang nhượng. Phần còn lại 7,5 tỷ trả sau.
- Truyền thông nhà nước của Iran xác nhận ông Trump đã nói sự thật về Đảo Kharg
Hãng thông tấn Fars, liên kết với IRGC, xác nhận hơn 15 vụ nổ đã tấn công đảo Kharg nhắm vào hệ thống phòng không, căn cứ hải quân, tháp điều khiển sân bay và nhà chứa máy bay trực thăng của công ty dầu mỏ.
Fars cũng thừa nhận cơ sở hạ tầng dầu mỏ vẫn còn nguyên vẹn, chính xác như ông Trump tuyên bố vì lịch sự ông sẽ không cho đánh những nơi chứa dầu.
- Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị của Tổng thống Nga Putin về việc chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga trong một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, theo Axios.
Chi tiết bao gồm:
A-Trong một cuộc điện đàm với Trump, Putin đề xuất chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh
B-Bảo đảm 450 kg uranium làm giàu 60% của Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ
C-TT Trump xác nhận rằng Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến,
D-Quan điểm của Mỹ là Mỹ cần nắm giữ lượng uranium này.
- Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni tuyên bố:
"Ý sẽ rút quân khỏi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông và sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran”
- Tổng thống Pháp, Macron tuyên bố: Dù Pháp có khó khăn cách mấy, cũng không mua dầu của Nga.
- CNN đăng tin láo: Mỹ không có kế hoạch nào đối phó với việc Iran tìm cách phong tỏa eo biển khi tấn công Iran. Thượng nghị si Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo, nói tin này là tin láo. Mỹ đã có kế hoạch đối phó với việc Iran tìm cách phong tỏa eo biển này trong hàng chục năm qua. Do vậy, họ lật đật đính chính thông tin nhưng vẫn không nhận mình sai.
Chuyện đài Cnn dẹp tiệm chỉ là thời gian, vì hầu như mọi tin của Cnn lúc này đều không đúng sự thật.
- Một lần nữa, một tựa đề báo cố ý gây hiểu lầm của Fake News Media về năm máy bay chở dầu được cho là đã bị bắn rơi tại một sân bay ở Ả Rập Xê Út và không được sử dụng nữa. Trên thực tế, Căn cứ đã bị tấn công vài ngày trước, nhưng các máy bay không bị "trúng đạn “ hoặc "bị phá hủy". Bốn trong số năm chiếc hầu như không bị hư hại và đã hoạt động trở lại. Một chiếc có nhiều thiệt hại hơn một chút, nhưng sẽ sớm bay trở lại . Không có cái nào bị phá hủy, hoặc gần như vậy, như tin tức giả mạo đã nói trong các tựa đề. The New York Times và The Wall Street Journal (đặc biệt), và các tờ báo rác khác thực sự muốn chúng ta thua cuộc chiến. Báo cáo khủng khiếp của họ hoàn toàn trái ngược với sự thật! Họ thực sự là những người bệnh hoạn và mất trí nhớ, mà không biết họ đã gây ra thiệt hại gì cho Hoa Kỳ. May mắn thay, như đã được chứng minh bằng Chiến thắng bầu cử vĩ đại và quyết định của chúng ta vào năm 2024, Người dân đất nước chúng ta hiểu những gì đang xảy ra tốt hơn nhiều so với các phương tiện truyền thông tin tức zỡm! Tổng thống DONALD J. TRUMP
- TỘI NGHIỆP .
Đảng Dân chủ chỉ có một kế hoạch duy nhất: hy vọng Trump thất bại. Đó là tất cả. Đó hoàn toàn là kế hoạch của họ.
Con đường duy nhất để họ quay lại nắm quyền là cá độ chống lại sự thành công của nước Mỹ.
Không có tầm nhìn thực sự, không có lãnh đạo thực sự, chỉ ngồi chờ đợi và cầu nguyện cho đất nước thất bại để họ tự sướng.
- Các cơ quan truyền thông đã dẹp tiệm và các cơ quan đang sửa đổi nếu không muốn dẹp tiệm.
Chỉ đến khi có Tổng Thống Trump chúng ta mới thấy rõ: "Fake news is the enemy of the people" "Tin zỡm là kẻ thù của nhân dân"
- Trung Cộng ra lệnh gở bỏ 700 triệu Camera đã lắp đặt trên các đường phố để theo dõi dân chúng. Không riêng gì Trung Cộng, một nước ở gần gần đó, cũng đang ra lệnh gở bỏ các camera trong những khu vực quan trọng. Chuyện này xẩy ra sau khi tình báo Do Thái tiết lộ, họ đã theo dõi các nhân vật quan trọng của Iran trong 20 năm qua, nhờ vào hệ thống camera đường phố.
- Sửa soạn biểu tình chống Mỹ can thiệp vào Cuba. Tất cả đã sẳn sàng chỉ chờ thêm tiền. Hình.
- Bộ thông tin cảnh báo các cơ quan thông tin loan tải fakenews vẫn còn thời gian để sửa đổi. Nếu tiếp tục loan tin không đúng sự thật, sẽ mất giấy phép truyền thông trong năm tới.
- Tổng thống Trump kêu gọi Trung Cộng, Anh, Pháp, Nhật Bản và Đại Hàn Quốc tàu chiến đến hộ tống tàu của nước mình đi qua eo biển Hormuz sau khi Iran tìm cách đóng cửa tuyến đường vận chuyển quan trọng này. Mỹ sẽ bảo hiểm cho các tàu đi qua khu vực. Chỉ có Pháp tuyên bố sẽ đem 10 tàu chiến đến khu vực. Các nước khác chưa nghe.
- Sau lệnh của T T Cuba, cho phép Fbi vào Cuba để điều tra việc tuần duyên Cuba đụng độ với chiếc tàu của dân Mỹ gốc Cuba làm chết 2 công dân Mỹ. Một số chính trị gia ở Mỹ vội vàng đi mua tả lót. Các tin tức xì ra là Fbi được phép xem xét những tài liệu mật của Cuba có dính líu đến công dân Mỹ, trong đó có các hồ sơ dân Cuba gốc Mỹ đã làm gián điệp cho Cuba thế nào. Cả các hồ sơ của những người Cuba lưu vong chống Cuba mạnh miệng nhất. Trong số các người mua tả này, bà thị trưởng Los Angeles đứng đầu, vì bà đã đến Cuba 15 lần và đã có tham dự các hội nghi thanh niên của đảng cộng sản Cuba và một bà dân biểu lâu năm nay đã thành thị trưởng.
- Một lực lượng hổn hợp bộ tư pháp, bộ y tế và Fbi đã bắt và truy tố bà Kim Huỳnh 51 tuổi, giám đốc phòng y tế Tubi Connect trong khu vực San Diego. Bà Huỳnh đã gởi hoá đơn tính tiền bộ y tế 11 triệu đô la về những thử nghiệm covid không có thật trong thời gian đại dịch, cũng như tiền khám bệnh cho bệnh nhân. Biện lý quận San Diego khen bà là một người can đảm vì gian lận chính phủ một số tiền quá lớn , mặc dù bà không phải là bác si và phòng y tế của cũng không có giấy phép hoạt động.
Bà Huỳnh ra toà hôm nay, không nhận tội, đóng tiền thế chân 750 ngàn đô và sẽ ra toà lại vào ngày 18 tháng 3 tới. Biện lý quận nói tội này nhẹ nhất cúng nằm hộp 14 năm. Ông cho biết các cơ quan đã bỏ ra 2 năm để điều tra các gian lận này.
- Ông Marco Rubio chỉ trích trực tiếp Liên minh châu Âu khi họ nói Mỹ tấn công Iran, vi phạm luật quốc tế Ông nói “Liên minh châu Âu KHÔNG có quyền quyết định luật quốc tế là gì, và họ cũng không có quyền nói chúng tôi phải bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi như thế nào.”
- Thẩm phán Sylvia Husing của toà San Francisco ra lệnh thả ông Tony Phillips, người bị cáo buộc đã cho thị trường San Francisco ăn trầu trong tuần trước. Quan toà nói dựa theo các video ông đã xem xét, thì do cận vệ ông thị trưởng kiếm chuyện gây lộn trước và đánh ông Tony Phillips tới tấp. Do đó, trường hợp ông Tony Phillips là phản ứng lại việc hành hung. Toà tuyên án ông Tony Phillps vô tội và ra lệnh thả gấp.
- Một căn chung cư ở 162 Waverley St, Palo Alto, CA 94301 vừa được bán với giá 5,3 triệu đô la. Căn này có 2 tầng, rất nhỏ. Tầng dưới 4 phòng, giá 5,3 triệu Tầng trên 3 phòng đang được rao bán với giá 4,9 triệu. Tổng cộng 2 tầng cũng chỉ hơn 10 triệu chút đỉnh, chớ không bao nhiêu.
Chừng 25 năm trước, khoảng năm 2000 khi tôi còn làm việc ở đây, giá nguyên ngôi nhà này chỉ chừng dưới 500 ngàn.
- Các giới lãnh đạo của CNN bị bắt gặp dự tiệc cùng các quan chức Iran tại London. Điều này có thể giải thích tại sao CNN là đài truyền thông duy nhất được Tehran cho phép phát sóng từ bên trong Iran. CNN đã có một cuộc phỏng vấn dễ dãi với một quan chức chính phủ Iran có liên quan đến cái chết của hơn 35.000 người Iran. Họ cũng dành đặc biệt cho truyền thông nhà nước Iran bốn phút không bị gián đoạn quảng cáo để phát sóng tuyên truyền của họ trên sóng truyền hình Mỹ của CNN.
Cũng CNN, hôm đầu tuần đã loan tin những người biểu tình ủng hộ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, đánh bom ở New York là những ngưởi chống bất công, áp bức. Hình.
- Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm nay, TT Trump một lần nữa chỉ trích Zelensky và nói rất khó khăn để bàn chuyện chấm dứt chiến tranh ở Ukraine với Zelensky hơn là Putin. Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Âu châu chỉ trích Mỹ nới lỏng các lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga để giúp giảm bớt sự tăng vọt của giá dầu trên toàn cầu. Ông Trump cho biết Iran đang muốn đạt được thỏa thuận ngưng chiến nhưng ông chưa muốn vì các điều kiện đưa ra chưa đủ tốt" Ông cho biết bất kỳ điều khoản nào đưa ra cũng phải “rất chắc chắn”. Ông cho biết cam kết từ phía Iran về việc từ bỏ hoàn toàn mọi tham vọng nguyên tử sẽ là một phần của thỏa thuận đó. Ông cho biết Mỹ có thể tấn công lại đảo Kharg của Iran một vài lần nữa.
- Lại cũng CNN hôm nay chắc gặp ngày xui. Phóng viên Natasha Bertrand của CNN cắt xén câu nói của bộ trưởng quốc phòng, vừa bỏ lên X đã bị cộng đồng mạng vã mõm. Hình.
- Karoline Leavitt, phát ngôn nhân Bạch Ốc chỉ trích gay gắt tờ New York Times vì đã phản bội nước Mỹ Cô nói “Nếu bạn cầm tờ New York Times lên đọc, bạn sẽ nghĩ rằng Iran đang đánh Hoa Kỳ đứt bóng. Nhưng sự thật hoàn toàn NGƯỢC LẠI!” Kẻ thù của nhân dân Mỹ đứng về phía Iran là phải rồi!
- Nghe phóng viên Kaitlan Collins của CNN nói. Bạn nào xem CNN sẽ biết phóng viên này là người bị ông Trump chửi liên tục vì luôn luôn làm khó dễ với ông Trump. Nhưng nên nghe người này nói.
"Trump là một tổng thống rất dễ tiếp cận... Bất cứ khi nào có máy quay và phóng viên xung quanh, nó đều có thể biến thành một cuộc họp báo…
Tổng thống Obama hầu như không bao giờ trả lời những câu hỏi được hét lên. Trump thì luôn hỏi, có còn câu hỏi nào nữa không. Có khi còn làm luôn cả chục câu"? Video.
- Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani vừa ký một hợp đồng, không đấu thầu trị giá 1,86 tỷ đô la để cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư và dân bất hợp pháp trong các khách sạn. Mỗi phòng sẽ được trả khoảng 330 đô la một đêm, gần 10.000 đô la một tháng hoặc 120.000 đô la một năm. Có bao nhiêu bạn có lương 10,000 đô một tháng để ở khách sạn như mấy người này chưa.
Trong khi đó, thuế tiếp tục tăng và các dịch vụ công cộng bị cắt giảm. Có ông dân chủ nào có can đãm lên tiếng, người di dân bất hợp pháp không xài 1 xu tiền thuế của dân.
- Thêm một tỷ phú rời California. Ông Travis Kalanick người sáng lập công ty Uber loan báo sẽ rời California để đến Austin, Texas. Giấc mộng của Thống độ́c Newsom đóng 5% thuế lên các tỷ phú vào cuối năm, chắc sẽ không còn. Vì đến cuối năm chắc sẽ không còn tỷ phú nào sống ở California.
- Ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, nói với phóng viên Megyn Kelly hôm nay rằng lý do Wikileaks chưa bao giờ công bố bất kỳ tài liệu nào xấu của Tổng thống Trump là vì “Không có gì bẩn thỉu để công bố về Donald Trump”. Ông có lẽ là người trong sạch nhất ở Washington vì ông không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp.
- Ông Don Lemon một cựu ngôi sao của CNN cho biết. Dù có thấy đổi cách loan tin, CNN cũng đã chết vì người không thích CNN sẽ không nghe và những người đang nghe CNN hiện nay cũng sẽ không nghe vì người nghe CNN hiện nay thích đài nói những điều mình thích chứ không muốn nghe tin tức trung thật.
5- BA cầu thủ bóng đá nữ Iran từ bỏ quyền tị nạn ở Úc, vội vã trở về Iran từ Úc Vì: Gia đình họ bị đe dọa nặng nề, nếu họ không quay trở lại. Quá thảm!
- Mấy ngày nay chắc hẳn chúng ta đã nghe nói về bom nguyên tử. Có những nhân vật rất tiếng tăm ở Mỹ đã kêu gọi dùng bom nguyên tử để chấm dứt chiến tranh Iran.
Trong chiến tranh việc cân nhắc dùng vũ khí tối tân để chấm dứt sớm cuộc chiến, bớt thiệt hại cho thuộc cấp luôn luôn là tâm niệm của những kẻ chỉ huy.
Lịch sử luôn có chữ Nếu. Nếu không có ống dần dầu 1.200 km của Ả Rập Saudi đã bỏ 45 năm ra lặng lẽ xây dựng từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ. Với ống dẫn dầu này Mỹ không còn cần dùng bom nguyên tử.
Nếu Kissinger không đi đến Bắc kinh năm 1971, chắc giờ này không có ai vỗ ngực để tự hào. Bởi vì có Mao trong tay họ không cần phải dùng nguyên tử ở Việt Nam. Chiếc mẫu hạm này đã chở theo bom nguyên tử đến Viết Nam từ 1969.
Nếu lịch sử có chữ NẾU. Chiếc hàng không mẫu hạm USS Hornet CV 12 này đã chở bom nguyên tử đến Việt nam vào năm 1969. Nhưng vì những lý do đặc biệt, nên bom nguyên tử đã không được bỏ ở Hà Nội.
Nếu bom được bỏ ở Hà Nội, lịch sử bây giờ đã khác .
- Trên chuyến bay từ Florida về lại DC chiều nay TT Trump cho biết : ông đã cảnh báo NATO về một tương lai rất tổi tệ. nếu họ từ bỏ kế hoạch của ông nhằm mở cửa và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz , ông sẽ công bố một liên minh các quốc gia hộ tống tàu chở dầu trong tuần này. Ông nói NATO KHÔNG PHẢI là NATO nếu thiếu Mỹ! Ông nói Âu châu sẽ là một là một hỗ trợ lớn vì họ có số lượng lớn tàu rà quét mìn có thể đối phó hiệu quả với Iran.
Ông cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây vừa nói "Nếu ai đó ở đây nghĩ rằng Liên minh Châu Âu hay Châu Âu có thể tự vệ mà không cần Mỹ, thỉ cứ mơ đi. Ông nói sẽ bắt buộc Nato tăng lên 10% GDP cho ngân sách quốc phòng. Không còn là 5%! Nếu không thực hiện họ sẽ không còn sống dưới chiếc dù che chắn của Mỹ.
Ông nói tuần tự sẽ làm các việc. Sau Iran sẽ đến Cuba rất sớm.
Xem phỏng vấn trên AF1 hôm nay.
- CUBA bỏ gác.
Chính phủ Cuba vừa công khai xác nhận rằng, họ hiện đang tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với các quan chức Mỹ. Nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần thời gian.
T T Cuba cũng vừa ký Nghị định114, được công bố trên báo chí Cuba và và có hiệu lực vào đầu tháng 4 năm 2026, cho phép thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn giữa nhà nước và tư nhân. Những công ty này có thể tự quyết định sản xuất những hàng hóa và dịch vụ nào họ muốn, tự đặt giá cả và tiền lương, mở tài khoản ngân hàng và quản lý xuất nhập cảng mà không cần sự giám sát của nhà nước.
Theo các nguồn tin thân cận với kế hoạch, chính phủ sẽ công bố trong vài ngày tới—có thể sớm nhất là ngày 16 tháng 3 khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga cung cấp chi tiết cho phép người Cuba sống ở nước ngoài, bao gồm cộng đồng Cuba lớn ở Miami và trên khắp Hoa Kỳ, có thể sở hữu và đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp nhỏ, và vừa.
Ông Díaz-Canel đã tuyên bố rằng “sự trở về của cộng đồng người Cuba ở nước ngoài sắp xảy ra” và mô tả việc hợp tác với người Cuba ở nước ngoài là “một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm".
Điều này có thể giúp Cuba có hàng tỷ đô la tiền tiết kiệm của những người lưu vong đã tích lũy, cũng như kinh nghiệm kinh doanh,và tiếp cận thị trường từ những người đã sống ở Mỹ lâu năm.
Một nguồn tin chưa được xác nhận cho biết cuộc đàm phán với Hoa Kỳ có thể dẫn đến một thỏa thuận kinh tế và thương mại rộng lớn hơn vào cuối tháng 6/26
No comments:
Post a Comment