Sunday, March 15, 2026

Cuộc chiến Iran

Để có một góc nhìn đúng đắn hơn về cuộc chiến Iran hiện nay, chúng ta cần biết thêm rất nhiều các hoàn cảnh khác. Chiến tranh Iran không phải là dầu lửa. Chiến tranh Iran hiện nay là một cuộc chiến tiếp tục của Mỹ trong vài chục năm nay nhằm buộc Iran phải từ bỏ chương trình nguyên tử.

Nếu Iran có vũ khí nguyên tử, vùng Trung Đông sẽ luôn bất ổn và Do Thái một ngày nào đó sẽ biến mất trên bản đồ.

Cũng may là ông Trump đang là Tổng thống. Do nội các của ông Trump không có nhiều người gốc Do Thái nên chiến tranh vẫn còn hạn chế. Nếu thời ông Biden, chiến tranh sẽ rất khác bởi vì 3/4 nội các của ông Biden đều là người gốc Do Thái. Từ lâu họ vẫn muốn Iran dẹp chương trình nguyên tử này, từ hăm he đến cho tiền tỷ hối lộ. Nhưng nay họ phải đánh vì các tin tức cho biết chỉ trong vòng 1 tháng nữa, Iran sẽ làm được hơn 10 vũ khí nguyên tử. Chuyện Iran có làm thiệt nguyên tử hay không, chắc chắn cũng không ai biết, ngoài tình báo Do Thái và Mỹ.

Nếu lúc này Iran hoàn toàn phong toả khu vực eo biển Hormuz, chắc thế giới này sẽ chết vì không có dầu? Không. Nhìn lại thử ông dầu băng qua Saudi đã được xây từ năm 1999 và để đó chơi hơn 25 năm nay, bạn sẽ thấy có những chiến lược gia đã đi trước thởi cuộc vài chục năm.

Sơ lược về đường ống. Đường ống dẫn dầu khí Ả Rập là một đường ống dẫn dầu khí ở Trung Đông. Nó bắt nguồn gần Arish, ở bán đảo Sinai và được xây dựng để xuất cảng dầu khí của Ai Cập sang Jordan, Syria và Lebanon, với các đường ống nhánh dưới nước và trên đất liền ĐẾN và ĐI từ Do Thái. Nó có tổng chiều dài 1.200 km (750 mi), được xây dựng với chi phí 1,2 tỷ đô la Mỹ. Với đường ống dầu này các tàu không cần phải đi qua vịnh Iran. Họ có thể băng qua biển Đỏ, vào Do Thái để lấy dầu.

Với việc báo chí làm rầm rộ như ngày tận thế sắp đến, nhưng cần biết thêm là những cơ quan truyền thông hay các nước đang tham chiến trong vùng được lợi lộc thế nào.

Cũng như ở Âu Châu họ đang la toán lên. Chắc chết, vì không còn dầu xài, nhưng họ cũng không quan tâm chuyện đưa quân đến giúp Mỹ, để hộ tống tàu dầu đi qua khu vực eo biển Iran. Chuyện rất dễ dàng nếu muốn có dầu, ngày mai họ mở các ống dầu từ Nga sang. Chỉ sợ lúc đó Âu Châu bị lụt vì dầu chứ không thiếu.

Hiện nay ở Trung Đông cũng vậy. Nếu họ mờ ống dầu Á rập, thì không còn chuyện khan hiếm dầu.

Nhưng nếu mở, để chuyển dầu thong thả vậy, thì làm sao kiếm được thêm tiền!!!

Bởi vậy đừng sợ dầu hết. Chỉ sợ không có tiền mua.






No comments:

Blog Archive