Tin vắn
FB Le Hoang
-Khi cụ Biden tuyên bố, đánh thuế nhập thì các chiên gia, thiến si vỗ tay: Tốt tốt... Kinh tế đi lên, lạm phát sẽ giãm.
Khi cụ Trump tuyên bố, đánh thuế nhập thì cũng các chiên gia, thiến si này than : Thôi rồi Mỹ xụp tiệm, chắc không có nước mắm mà ăn.
Khi cụ Trump mới hăm tăng thuế, thì bao nhiêu cái mõ chu ra. Nó đánh thuế mình bao nhiêu, thì mình đánh lại bao nhiêu, cho nó chết.
Hôm nay Trump tăng thuế thiệt, chờ cái mõ nào nói sẽ tăng theo.
Sáng nay dân theo thị trường chứng khoán bức ruột. 401K mất mẹ 2 năm tiền lời. Nhưng cứ bấm bụng để đó, nếu tin là mình đang giữ một công ty tốt. Nó sẽ trở lại tốt hơn.
Xem thị trường rớt vào lúc dịch covid và hiện nay sẽ thấy.
-Dân Mỹ sẽ mua hàng mắc hơn? Cứ nằm đó mà mơ.
Kết quả chỉ sau một ngày tăng thuế nhập cảng của ông Trump.
Hảng xe Ford tuyên bố sẽ cắt giảm 10% nhân viên nước ngoài, mở lại các cơ sở ở Michigan, Ohio, and Missouri có thể mướn thêm 75 ngàn công nhân.
Mặc khác sẽ hạ giá xe xuống bằng giá bán cho công nhân của hảng.
Giãm $1,300 của $28,700 cho xe Maverick,
Giãm $3,500 của $48,200 cho xe Explorer
Giãm $6,800 của $66,500 cho xe F-150.
Giá giãm này được tính sau các giá giãm khác khi mua xe.
Nếu mua xe điện sẽ được tặng 1 charge điện gắn tại nhà.
-Các báo chí cánh tả đồng loạt đăng. Cha Trump khùng, mấy cái hòn đảo trơ trọi chỉ có chim cánh cụt và hải cẩu ở mà đóng thuế cái gì.
Đảo Heard, McDonald, thuộc Úc và đảo Tokelau của Tân tây Lan thì đóng 10%.
Riêng đảo Saint Pierre and Miquelon thuộc Pháp thì đóng đến 50% thuế.
Cha này chơi kỳ chắc đóng thuế cức chim và nước đá.
Mấy thằng báo này điên hay ông Trump khùng?
Google thử, thì thiệt mấy đảo này chỉ có chim ở.
NHƯNG...
Từ năm 2017 đến 2022. Xuất cảng đồ điện tử, từ đảo Heard và McDonald tăng từ $15,000 lên $325,000. Năm 2024 đột nhiên tăng lên 1,4 triệu.
Đảo Tokelau mấy năm trước chỉ vài trăm người đánh cá sống tạm đột nhiên năm 2024 xuất cảng đồ nhựa, phụ tùng xe hơi lên đến 161 triệu.
Đảo Saint Pierre và Miquelon mấy năm trước xuất cảng qua Mỹ chừng 10 ngàn/ năm. Năm vừa qua tăng đến 3.4 triệu
Mấy con chim cánh cụt biết làm đồ điện, đồ nhựa, phụ tùng xe hơi.. Hay quá.
Công nhận anh Trump con mắt cũng còn rất sáng. Mấy anh báo chí nhìn vào thì chỉ thấy chim cánh cụt. Nhưng anh Trump nhìn vào thì thấy mấy con chim cánh cụt này mới di cư từ China xuống.
-Hiện nay việc thuế má vẫn còn chưa chính thức, vì còn phải điều đình. Nhưng các chuyên gia Facebook đã bàn luận là các nước sau đây sẽ đem giá thuế nhập hàng của Mỹ xuống 0. Sòng phẳng, sợ mẹ gì.
- Do Thái
- Mexico
- Argentina
- Vietnam
- India
- Canada.
Trong khi mấy nước trên còn đang bàn cãi thuế má, thì nước Kosovo, nước đầu tiên trên thế giới tuyên bố bỏ hoàn toàn thuế với hàng nhập cảng từ Mỹ.
Bộ trưởng kinh tế Mỹ, Howard Lutnick thì nói: các nước khác nên điều đình, không nên trả đũa thuế, vì TT Trump có một đôi đũa nhưng chỉ mới đưa ra có một chiếc.
-Chỉ vài ngày trước thủ tướng Canada mạnh miệng tuyên bố Mỹ và Canada trước đây là anh em tình thương mến thương. Nhưng hôm nay Mỹ chơi xấu nên tình cảm không còn nữa kể cả kinh tế và quân sự. Canada sẽ thay thế Mỹ để dẩn đầu thế giới tự do.
Mấy anh chị báo fake cùng các nhà báo tự do, sung sướng đăng rần rần. Thôi rồi nước Mỹ. Canada đã thay thế Mỹ.
Mấy anh rần rần này thiệt ra cũng không biết Mỹ ở đâu. Nếu biết mấy anh cũng không phán bừa.
GDP của Canada năm 2024 là 2170 tỷ trong khi của tiểu bang Texas là 2700 tỷ hay của California là 4080 tỷ.
Hôm nay anh thủ tướng lại họp báo. Một em nhỏ phóng viên hỏi móc họng. Hôm trước, ông nói tình thương mến thương của Canada với Mỹ đã hết rồi, vậy Mỹ với Canada có còn là đồng minh không ? À à ..Thật sự, Mỹ với chúng ta là đồng minh với những hợp tác an ninh. a a... mặc dù lúc này họ đang đánh thuế nhưng vẫn là anh em tình thương mến thương nhiều nhất.
Sau khi trả lời, mấy người đứng kế bên nghe ông thủ tướng lầm bầm, bà mẹ con ký giả hỏi câu hỏi móc họng. Video 2
-Chuyện đánh thuế nhập Tariff không phải mới đây. Nó đã được nói đến lâu năm, từ phe cộng hoà qua đến dân chủ. Nhưng không có một Tổng thống nào dám làm, chỉ đến khi ông Donald Trump đắc cử.
Nhiệm kỳ trước ông đánh thuế 25% lên các mặt hàng Trung Cộng. Báo chí làm rần rần. Qua thời ông Biden giãm các thứ thuế xuống 7.5%, mất 8.4 tỷ thuế, nhưng tăng riêng thuế xe điện lên 100%, tăng thuế pin từ 7.5% lên 25% .
Mấy ông Nobel kinh tế gia khen chuyện ông Biden đánh thuế Trung cộng rần rần, nhưng lúc này khi ông Trump đánh thuế lên thì chửi.
Bà Pelosi đã từng đưa ra những chứng cớ không công bằng gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ, gây việc hãng xưởng dọn ra nước ngoài, dân chúng thất nghiệp.
Lý lẽ bà đưa ra không khác gì ông Trump hôm nay.
Tại sao bao nhiêu đời Tổng Thống không ai dám làm. Vì tiền từ Trung cộng nhét vào nhiều quá.
Trong một, hai ngày tới, sẽ có tin về các nguồn tiền từ nước ngoài bỏ vào yễm trợ bầu cử cho đảng dân chủ ra sao. Chịu khó chờ tin.
-Ông Volo-dymyr Zele-nsky đã mua lại 51% cổ phần của công ty Nort-ham Pla-tinum Ltd, một công ty khai thác khoáng sản hàng đầu của Nam Phi, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 27 tỷ rand. Tương đương với 1,6 tỷ đô la. Đây là một trong những vụ mua lại công ty khai khoáng sản lớn nhất ở Nam Phi trong những năm gần đây.
Ông Zelen-sky sẽ đến South Africa vào ngày 10 tháng 4, 2025, để gặp Tổng thống Cyril Ramaphosa bàn bạc về chuyện hoà bình nhưng thực chất là để bàn kế hoạch quản lý công ty này.
Đài truyền hình Nam phi S-ABC News đã đến công ty Nort-ham Pla-tinum để điều tra và được xác nhận tin này là đúng.
Lưu ý: Fakebook bóp họng tin này rất gắt.
- Sáu cán bộ cao cấp nằm vùng trong hội đồng an ninh quốc gia bị ông Trump đuổi cấp tốc khi được nhà báo Laura Loomer chỉ, các cán bộ này đang núp trong đống rơm.
-Thẩm phán Mary S. McElroy ở Rhode Island ban lệnh ông Trump phải giải ngân gấp 11 tỷ đô cho chương trình phòng chống covid.
-Phái viên Mỹ Steve Witkoff và nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev đã gặp nhau tại Washington hôm nay để thảo luận về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến tranh Ukraine. Mỹ đang chờ Dmitriev báo cáo lại với Putin việc đàm phán trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
-Tổng thống Trump và Elon Musk kêu gọi Pháp phóng thích bà Le Pen.
Trong khi đó uỷ ban Âu Châu đang cân nhắc lệnh phạt Elon Musk 1 tỷ đô la vì nói Musk không ngăn chận tin thất thiệt và kỳ thị trên X.
Mỹ và Pháp đang hục hặc rất lớn.
- Bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James vừa nạp đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì ông đã ký lệnh hành pháp vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, yêu cầu bằng chứng về quyền công dân mới được bỏ phiếu, không cho những kẻ bất hợp pháp không có giấy tờ bỏ phiếu.
Bà James tuyên bố đây là một lệnh vi hiến và phi dân chủ nhằm giành quyền kiểm soát các cuộc bầu cử, đe dọa cử tri và xâm phạm quyền bỏ phiếu của người Mỹ.
Bà Letitia James năm ngoái đã truy tố ông Trump về tội bơm hơi tài sản và toà New York đã phạt ông Trump $454 triệu. Vụ án này đang còn chống án.
-Campuchia quánh Mỹ.
-ông Hun Manet, Thủ tướng Campuchia 48 tuổi, người đã từng du học va tốt nghiệp trường Võ bị danh tiếng của Mỹ, đã đưa lên mạng xã hội toàn văn bức điện thư của mình, gửi đến Tổng thống Trump về cách giải quyết thuế suất nhập cảng hàng hóa của Mỹ vào nước Campuchia thật nhanh chóng và mạch lạc
Ông Hun Manet là con trai cựu Thủ tướng Hunsen, đã nối nghiệp cha trên đường Chính trị.
************
Phnom Penh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Kính gửi ông Donald J. Trump Tổng thống Hoa Kỳ
Tiêu đề: Yêu cầu đàm phán về việc thực hiện thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Campuchia
Kính gửi Ngài Tổng thống,
Để đáp lại thông báo gần đây của Ngài vào ngày 02 tháng 04 năm 2025, áp dụng mức thuế 49% đối với các sản phẩm của Campuchia kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2025, Campuchia đề xuất đàm phán với chính quyền của Ngài vào thời điểm thuận tiện sớm nhất và mong muốn yêu cầu chính phủ đáng kính của Ngài xem xét hoãn việc thực hiện mức thuế quan nêu trên.
Tôi xin thông báo với Ngài Tổng thống rằng mức thuế quan tối đa hiện tại của Campuchia là 35%. Để thể hiện thiện chí và tinh thần tăng cường quan hệ thương mại song phương, Campuchia cam kết thúc đẩy nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ bằng cách giảm ngay lập tức 19 loại sản phẩm từ mức thuế quan ràng buộc tối đa 35% xuống mức thuế quan áp dụng 5%.
Về vấn đề này, tôi cũng đã giao cho Bộ trưởng Thương mại của tôi phối hợp với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.
Campuchia vẫn cam kết tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hiệu quả với chính phủ Hoa Kỳ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại song phương của chúng ta, để cả hai quốc gia và người dân đều có thể hưởng lợi ích hữu hình từ các mối quan hệ thương mại quan trọng này.
Xin hãy chấp nhận, Ngài Tổng thống đáng kính, lời cam kết của tôi về sự cân nhắc cao nhất.
Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET Thủ tướng Vương quốc Campuchia
-Việt Nam chơi mạnh hơn Campuchia.
Ông Tô Lâm muốn cắt thuế Tariff xuống 0.
Tới luôn bác tài.
-Chuyện ông Trump đánh thuế toàn thế giới khiến cho giới lật sư, thiến sĩ, nhà báo tự lo Việt Nam mạnh miệng la rần rần. Thằng cha khùng, ng u .. ôi thôi đủ thứ tên.
Chỉ một ngày sau đã thấy ông có khùng không. Việc các nước sẽ thi đua nhau hạ giá thuế của Mỹ xuống khi nhập hàng Mỹ vào thì ai được lợi trước.
Lấy một thí dụ của Việt Nam. Đầu tiên là khi nhập hàng Mỹ vào Việt Nam, dân Việt lợi trước vì sẽ xài hàng Mỹ mà không phải đóng thuế.
Dân Mỹ có lợi hay không? Dĩ nhiên là có, khi dân ở Mỹ mua cá khô, nước mắm rẽ hơn. Bao nhiêu người Mỹ ăn cá khô với nước mắm?Dĩ nhiên là chỉ có vài anh Mỹ thiệt, còn tất cả đều là người Mỹ gốc mắm. Như vậy ai lợi nhiều hơn ai?
Những cái đầu của các chuyên gia kinh tế Mỹ cũng không nhỏ. Họ sẽ bỏ con tép, câu con tôm hùm. Nếu biết kiểu buôn bán của Mỹ, cho cái máy in nhưng phải mua mực, hay cho cái đèn pin nhưng phải mua pin sẽ thấy.
Họ sẽ thả cửa cho tấn tấn hàng Việt nhập vào, nhưng sau đó chỉ cần bán lại cái máy bay Boeing thì sẽ lấy lại cả lời lẩn vốn, nhẹ hơn thì bán chiếc xe hơi với thuế xuất 0, không cần bán tấn tấn cá khô.
Ban bệ về kinh tế của ông Trump không phải có mình ông Trump mà hàng ngàn chuyên gia kinh tế.
Hợp đồng thương mại cũng không phải vài dòng, nói tui không đánh thuế anh và anh không đóng thuế tui. Chấm hết.
Hợp đồng thương mại nó có hàng ngàn trang. Các cách chế tài, trừng phạt. Nếu hàng Tàu dán nhản Việt để xuất qua Mỹ thì sẽ ra sao, anh từ chối mua hàng, lên giá, phá giá thì ra sao.
Cách tốt nhất là ngồi xem hai bên đấu võ. Dĩ nhiên ai cũng biết là thằng ốm sẽ thua thằng mập.
Còn bàn chuyện thằng mập sẽ thua thằng ốm thì hơi khó nghe các ông lật sư, thiến sĩ, nhà báo tự lo ạ.
Đừng nói thì không ai biết mình zốt.
-Báo cáo chính thức hôm nay. 228,000 việc làm mới tăng gần gấp đôi con số dự trù 130,000 trong tháng 3, gấp 2 lần việc làm trong tháng 2 là 117,000.
Tuy nhiên thất nghiệp tăng 4.2% vì hàng chục ngàn nhân viên chính phủ bị đuổi việc.
Nhưng Canadian mất 33,000 việc làm trong tháng 3, nhiều nhất kể từ năm 2022,
-Giá dầu giãm xuống mức thấp nhất kể từ 2021. Giá trứng hạ 64% tính từ ngày ông Trump nắm quyền.
-Thủ tướng Anh điều đình với ông Trump hủy bỏ thuế Tariff.
-Mỹ huỷ bỏ $5 tỷ đô cho công ty Pháp TotalEnergies African LNG mượn, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi Âu châu không đầu tư vào Mỹ.
-Toà phúc thẩm Pháp đình chỉ bản án của bà Le Pen trong 3 tháng. 3 quan toà xử nhốt tù bà Le Pen trốn biệt tăm. Bà Le Pen sẽ trở thành thủ tướng Pháp, nếu Pháp có bầu lại quốc hội vào tháng 7 này. Hằng chục ngàn người đã gia nhập đảng cánh hữu của bà từ ngày bà bị kết án.
-Tối cao pháp viện đứng về phía Tổng thống Trump với tỷ lệ 5-4 dừng các khoản trợ cấp giáo dục đang được sử dụng cho các chương trình DEI. Ông chủ tịch Roberts đứng về phía tả.
Một quan toà quận đã xử bộ giáo dục phải giải ngân 250 triệu cho 8 tiểu bang.
-Cựu giám đốc ủy ban Xổ số Texas, Gary Grief mất tích sau khi có tố cáo gian lận ở uỷ ban lô tô. Ông bị tố cáo đã hỗ trợ một tổ chức cờ bạc nước ngoài gian lận hệ thống xổ số và bỏ trốn với giải độc đắc 95 triệu đô la.
-Dân biểu Elise Stefanik thông báo: Quốc hội vào cuộc điều tra ActBlue, một cơ quan gây quỹ lớn của đảng Dân chủ , Cơ quan này đã thay đổi chính sách gian lận của mình hai lần trong chiến dịch bầu cử năm 2024, cho phép tiền của các nhà tài trợ nước ngoài và các nhà tài trợ đáng ngờ khác chảy vào trong chiến dịch bầu cử năm 2024.
-Thẩm phán quận, Paula Xinis ở Maryland ra lệnh chính phủ Trump phải đem tù nhân Kilmar Abrego Garcia, vừa bị trục xuất và đang bị giam ở nhà tù El Salvado trở về lại Mỹ lập tức, hạn chót là 12 giờ đêm ngày thứ hai. Bộ tư pháp chống án lập tức.
-Thủ tướng Đức đòi Mỹ trả lại vàng đang gởi trong kho ở New York.
-Sau ngày bầu cử tối cao pháp viện North Carolina, phe dân chủ reo hò phe ta thắng lớn cả trăm ngàn phiếu.
Sau khi đếm phiếu lại lần thứ hai, bà dân chủ thắng ông Cộng hoà 734 phiếu.
Nhưng, chữ " NHƯNG " này rất khổ. Có 65,000 cử tri không cung cấp bằng chứng xác nhận công dân. Toà ban lệnh 65 ngàn người này phải cung cấp bằng chứng công dân. Nếu không cung cấp thì phiếu bầu sẽ không được tính. Nếu các phiếu bầu được xác nhận lại, có thể ông cộng hoà sẽ thắng và cũng có thể bầu cử lại. Thời gian toà định là 15 ngày.
-Hội United Sovereign Americans yêu cầu bộ tư pháp vào cuộc vì gian lận bầu cử ở Orange county, California. Việc gian lận này làm mất 6 ghế dân biểu và 1 ghế thượng nghị si của phe cộng hoà. Báo cáo của cơ quan này cho biết một số lượng lớn cử tri ở Quận Cam trong cuộc bầu cử năm 2024 có thể không phải là công dân, hoặc đơn giản là không có thật.
Có 298.000 phiếu bầu đã được tính bất hợp pháp mà không cần xác minh. Con số này chiếm 21% số phiếu bầu.
*74.000 cử tri không phải là công dân hoặc không có tên trong danh bộ cử tri.
* 86.000 cử tri không sống tại địa chỉ mà họ được cho là đã bỏ phiếu.
• 61.000 người không có số An sinh xã hội hoặc số an sinh xã hội trùng với người khác
• 77.000 lá phiếu không thể đối chiếu với bất kỳ cử tri nào đã bỏ phiếu.
Cuộc đếm phiếu ở quận Orange đã kéo dài đến 5 tuần và chỉ xich xoát nhau vài trăm phiếu.
-Tổng Thống Trump dự định chuyển đổi 25% nhân viên sở thuế IRS - và chuyển họ qua bộ phận thuế External Revenue Service, nhằm thực hiện lời hứa dẹp bỏ cơ quan thuế vụ cá nhân và miễn thuế hoàn toàn cho người nghèo và trung lưu. Trong 2 tháng qua, ông đã đuổi khoảng 14 ngàn nhân viên thuế vụ
-Nhà tài trợ tỷ phú của đảng Dân chủ, giám đốc công ty Valor, ông Antonio Gracias, hiện đang làm việc với DOGE và Elon Musk tiết lộ:
"Chúng tôi đã trao 13 đến 15 tỷ đô la một năm cho những kẻ nhập người di dân vào Mỹ. Đó là những điều những người dân chủ làm để lấy cử tri dân chủ trong tương lai. Chúng tôi đã xem xét danh sách cử tri ở bốn tiểu bang và chúng tôi thấy hàng nghìn người này có tên trong danh sách cử tri và chúng tôi thấy nhiều người trong số họ đã bỏ phiếu"
Ông cho biết trong năm 2024 có 2,1 triệu di dân lậu đã nhận số an sinh xã hội và hiện tại 1,3 triệu dân lậu đang nhận tiền an sinh xã hội.
Buổi nói chuyện dài 2 giờ. Xem ở đây:
-Hảng thuốc và mỹ phẩm JOHNSON & JOHNSON đầu tư 55 tỷ vào Mỹ để lập hảng sản xuất.
Tính đến hôm nay đã có $5000 tỷ hoặc hơn, đầu tư theo lời hứa, nhưng con số $1660 tỷ là những công ty đã bắt đầu xây dựng
-DOGE đã tìm được một kỹ sư software làm việc cho bộ cựu chiến binh, được mướn để sửa đổi nhẹ trang web của bộ.
Công việc mất khoảng 10 giờ mỗi tuần. Và họ đã trả cho anh ta 380.000 đô la một tháng để làm việc đó, khoảng 4,5 triệu đô la một năm. Nếu chia lương cho 10 giờ làm việc một tuần, thì được khoảng 8.700 đô la một giờ.
-Thẩm phán Angel Kelley, quận ở Massachusetts đã đưa ra phán quyết cuối cùng và lệnh cấm vĩnh viễn, cấm chính quyền Trump thực hiện cắt giảm tài trợ nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH). Phán quyết này yêu cầu chính phủ phải tiếp tục tài trợ cho các khoản tài trợ nghiên cứu covid với số tiền ban đầu, đầy đủ như đã thỏa thuận trước khi đề xuất cắt giảm của chính quyền. Quyết định này bắt nguồn từ các vụ kiện được đệ trình bởi 22 tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, cùng với các trường đại học và hiệp hội y tế.
Cũng vấn đề về toà án, sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết hôm qua , chính phủ Trump có quyền cắt ngân sách của bộ giáo dục. Ngay sau đó một toà án ở California yêu cầu xin kháng án, xử lại, vì danh sách người kiện vừa cập nhật thêm.
Kháng án tối cao pháp viện.? ! Chuyện này tới giờ mới biết.
-Cũng là chuyện toà. Thẩm phán quận, Araceli Martinez-Olguin ở San Francisco vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, đã ban hành lệnh cấm chính quyền Trump, yêu cầu chính quyền Trump khôi phục tài trợ 769 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý giúp cho trẻ em vượt biên mà không có người lớn đi kèm. Vụ kiện này do 11 nhóm thiện nguyện gọi là CLSEPA ở Palo Alto, kiện chính phủ vì bị cắt tài trợ.
Đặc biệt hơn là quan toà này, Araceli Martinez-Olguin, trước khi được bổ nhiệm thẩm phán, vào năm 2017-2018 đã làm luật sư cố vấn cho nhóm CLSEPA.
-Hôm nay và ngày mai sẽ có khoảng 1200 cuộc biểu tình ở những nơi bán xe Tesla. Cuộc biểu tình này gọi là biểu tình chống tất cả. “ Hand off everything“ Chống Trump, chống Elon, chống Tesla, chống Doge, chống Tariff…… chống đổi tên vịnh Mexico….
Hàng tỷ đô đã bỏ vào tài trợ cho các cuộc biểu tình này. Phe Dân chủ đang dẫn đầu các cuộc biểu tình này. Chính phủ đã biết ai là người bỏ tiền tài trợ, nhưng có dám động tới hay không mới là chuyện nói.
-Tiệm In-N-Out thông báo. Bất kỳ mức thuế mới nào áp dụng cũng không ảnh hưởng đến giá tại In-N-Out vì không có nguyên liệu nào của công ty này được nhập vào từ nước ngoài.
No comments:
Post a Comment