Có gì trong viên thuốc chữa ung thư 1 USD của Ấn Độ?
Ấn Độ có thể sớm tung ra thuốc chữa ung thư với giá chỉ 1 USD. Thuốc chuẩn bị được thử nghiệm trên người.
Đầu tuần này, các nhà nghiên cứu Trung tâm Tata Memorial ở Mumbai thông báo cuộc nghiên cứu 10 năm của họ đã cho kết quả đáng kinh ngạc khi phát triển được loại thuốc ngăn ung thư tái phát. Thuốc này cũng giúp giảm tác dụng phụ trong việc điều trị ung thư.
Cụ thể, loại thuốc mới chứa hợp chất R+Cu, chứa các chất chống oxy hóa gồm resveratrol và đồng, có thể chống lại ung thư.
Theo nghiên cứu, thuốc có thể giảm một nửa tác dụng phụ trong điều trị ung thư và giảm nguy cơ ung thư tái phát khoảng 30%. Thuốc đã cho thấy hiệu quả chống lại nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư tuyến tụy, phổi và miệng.
Minh họa các viên nén trong một hộp thuốc. (Ảnh: India Today).
Đây được đánh giá sẽ là thuốc điều trị ung thư rẻ nhất và hiệu quả nhất cho đến nay. Khi được tung ra thị trường, thuốc dự kiến sẽ chỉ có giá 100 rupee, khoảng 1,2 USD.
Thuốc được thử nghiệm trên cả chuột lẫn người về hiệu quả giảm tác dụng phụ. Tuy nhiên, việc thử nghiệm ngăn ung thư tái phát chỉ mới thực hiện trên chuột, trong khi thử nghiệm trên người chỉ đang trong giai đoạn khởi động và có thể mất ít nhất 5-6 năm.
Đài NDTV dẫn lời ông Rajendra Badwe - giám đốc Tata Memorial - nói rằng thuốc dự kiến được cơ quan chức năng phê duyệt vào tháng 6 hoặc tháng 7-2024 đối với hiệu quả giảm tác dụng phụ của điều trị ung thư và sẽ được bán ra ngay sau đó.
Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã cấy tế bào ung thư ở người vào chuột, tạo thành khối u.
Sau khi điều trị bằng các phương pháp xạ trị, hóa trị và phẫu thuật, người ta quan sát thấy các tế bào ung thư sắp chết giải phóng các hạt nhỏ gọi là hạt chromatin. Những hạt này theo máu đi khắp cơ thể và có khả năng biến các tế bào khỏe mạnh khác thành tế bào ung thư.
Để chống lại quá trình này, các nhà nghiên cứu đã cho chuột uống thuốc chống oxy hóa có chứa resveratrol và đồng (R+Cu).
"Các viên R+Cu tạo ra các gốc oxy, phá hủy các hạt chromatin", ông Badwe giải thích. Nó cũng ngăn các tế bào ung thư tại một cơ quan di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể.
Về cơ chế hoạt động, những viên thuốc này sau khi đi vào cơ thể sẽ giải phóng các gốc oxy trong dạ dày. Các gốc này nhanh chóng được hấp thụ vào máu, cản trở sự lây lan của tế bào ung thư và làm giảm ảnh hưởng của hóa trị.
"Bây giờ chúng ta cần thử nghiệm trên người để tìm cách tốt nhất cải thiện kết quả đối với các bệnh nhân của chúng tôi, và nếu có thể, đối với người dân Ấn Độ nói chung", theo ông Badwe.
Tata Memorial là một trong những cơ sở nghiên cứu ung thư lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, được Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ tài trợ và điều hành.
Nghiên cứu của Ấn Độ được công bố vài tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sắp tạo ra vắc xin ngừa ung thư. "Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc phát triển vắc xin ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ tiếp theo", nhà lãnh đạo Nga cho biết.
===
Đột phá trong y học: Dùng canxi tiêu diệt tế bào ung thư
Một con đường mới để "xóa sổ tận gốc" các khối u trong bệnh ung thư vừa được khám phá bởi các nhà khoa học Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nghiên cứu đột phá mới về ung thư vừa được công bố trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie International Edition bởi - nhóm tác giả từ Đại học Khoa học địa chất Trung Quốc, Đại học Khoa học và công nghệ Hoa Trung, Đại học Hải Nam Trung Quốc) và Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc).
Loại thuốc mới khiến các tế bào ung thư bị "chết ngạt" bởi canxi - (Ảnh minh họa từ Internet).
Theo SciTech Daily, ion canxi vốn đóng vai trò quan trọng trong các chức năng của tế bào nhưng có thể gây hại ở mức độ cao. Do đó, nhóm nghiên cứu Trung Quốc - Hàn Quốc đã tìm cách khiến các tế bào ung thư bị "chết ngạt" bởi canxi.
Họ nhắm mục tiêu vào hai kênh canxi tự nhiên trong cơ thể, là con đường đưa khoáng chất này vào màng ngoài và mạng lưới nội chất của tế bào.
Kênh dẫn tới màng ngoài được kích hoạt bởi liều cao các loại oxy phản ứng (ROS), trong khi kênh dẫn đến mạng lưới nội chất được kích thích bởi các phân tử oxit nitric.
Để tạo ra một loại thuốc có thể đưa vào cơ thể, họ đã "đóng gói" các kích thích tố này vào các hạt silica xốp biến tính cực nhỏ, không gây hại cho cơ thể nhưng sẽ được các tế bào khối u nhận ra và nhanh chóng thu lấy.
Sau khi tiêm các hạt này vào máu chuột thí nghiệm, thuốc đã lập tức tích tụ trong khối u, được tiết lộ thông qua các thuốc nhuộm sinh học.
Cuối cùng họ dùng ánh sáng cận hồng ngoại để kích hoạt loại thuốc đặc biệt này, khối u biến mất sau vài ngày!
Theo các tác giả, điều này là do lượng canxi lớn làm quá tải từng tế bào ung thư, từ đó hủy diệt cả khối u nhanh chóng.
Sau thành công ngoài mong đợi này, các nhà khoa học hy vọng có thể tìm kiếm thêm các cách kích hoạt kênh canxi khác nhắm mục tiêu vào nhiều loại khối u ung thư khác nhau, cũng như sớm tiến tới bước thử nghiệm lâm sàng (trên người).
No comments:
Post a Comment