Khuyến cáo người dân cùng nhau tiêu diệt cá lóc
Cá lóc Trung Quốc xâm hại tiếp tục lan rộng tới nhiều vùng trên khắp nước Mỹ, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với hệ sinh thái bản địa.
Trước tình hình này, bà Angela Sokolowski, điều phối viên phụ trách sinh vật xâm lấn của Cơ quan Bảo tồn bang Missouri (MDC) cùng quan chức của nhiều tiểu bang khác, đã lên tiếng kêu gọi người dân kiểm soát sự lan rộng mạnh mẽ của loài cá này giữa bối cảnh mùa câu cá bước vào giai đoạn cao điểm.
Cá lóc có nguồn gốc từ châu Á. Theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ, loài cá này lần đầu được phát hiện tại một ao nước ở tiểu bang Maryland năm 2002. Từ đó, chúng lan rộng tới sông Potomac, các con sông tại Pennsylvania và nhiều khu vực khác.![]()
Cá lóc Trung Quốc là loài xâm hại tại Mỹ (Ảnh: Ryan Hagerty).
Bà Sokolowski nhận định, có 2 con đường chính khiến cá lóc xuất hiện ở Mỹ. Một là thông qua hoạt động thương mại thủy sản. Chúng được nuôi để bán ở các chợ hải sản. Ngoài ra, chúng từng được bày bán dưới dạng cá cảnh.
Tuy nhiên, một số cá thể đã thoát ra môi trường tự nhiên rồi phát triển tới mức không kiểm soát.
Tiểu Bang Missouri là tiểu bang mới nhất lên tiếng kêu gọi người dân hỗ trợ tiêu diệt loài cá này. Kể từ năm 2019, cá lóc được phát hiện ở khu vực Đông Nam của tiểu bang.
Bà Sokolowski đến từ MDC nhận định, cá lóc Trung Quốc là loài xâm hại có thể làm giảm số lượng của các loài cá bản địa. Nếu phát hiện thấy chúng, người dân không được thả hoặc để chúng trên bờ bởi chúng có thể sống sót ngoài mặt nước, thậm chí bơi trở lại nơi ở hay tới vùng nước khác.
Đại diện của MDC cũng lên tiếng khuyến cáo, để tiêu diệt hoàn toàn, người dân có thể tiêu diệt cá lóc bằng cách bỏ đầu, moi ruột. Tiếp đó, đầu cá được bỏ vào túi nhựa kín rồi bỏ vào rác thải sinh hoạt. (Ruột và đầu cá lóc bỏ bịch xuất khẩu về Việt Nam rất được giá, ở VN họ làm mắm ruột giá rất cao, có thể làm giảm thâm hụt mậu dịch giữa Mỹ và VN, hihihi...)
"Người đi câu nếu thấy cá lóc, không nên chỉ thả chúng vào thùng đá. Có những trường hợp chúng vẫn sống được trong thùng đá tới vài ngày. Chúng tôi khuyến nghị người dân nên chủ động tiêu diệt, tránh vô tình thả chúng vào môi trường mới", bà Sokolowski nhấn mạnh.
Người dân Mỹ được khuyến cáo giết bỏ đầu và ruột cá lóc Trung Quốc nếu bắt gặp (Ảnh: News).
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) trước đó cũng đưa ra khuyến cáo tương tự về việc xử lý cá lóc.
Thay vì chặt bỏ đầu cá, các chuyên gia đề xuất tiêu diệt cá bằng cách cho chúng vào môi trường lạnh đông cứng hoặc rải đá lạnh lên trong thời gian dài.
Khó khăn trong việc kiểm soát
Điều khiến giới chức nhiều tiểu bang ở Mỹ lo ngại nhất là việc cá lóc có khả năng sinh tồn vượt trội so với nhiều loài cá bản địa. Chúng sống được ở vùng nước nông, lầy lội, nơi nhiều loài không tồn tại được.
"Chúng thường ẩn mình ở các vùng đầm lầy rậm rạp khiến việc theo dõi số lượng và phạm vi phân bố gặp nhiều khó khăn", chuyên gia của MDC nói.
Ngoài ra, giới chức các tiểu bang cũng khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ cá lóc với cá bowfin (một loài cá có nguồn gốc từ Bắc Mỹ).
Chúng có hình dáng khá tương đồng. Tuy nhiên, cá lóc có thân dài, đầu giống rắn và vây dài hơn cá bowfin.
Không chỉ xuất hiện ở các tiểu bang miền nam hay khu vực trung tây nước Mỹ, cá lóc hiện tiếp tục được liệt vào danh sách những sinh vật xâm lấn cần kiểm soát gắt gao tại quốc gia này. Chúng được coi là nguy cơ gây phá vỡ cân bằng sinh thái tự nhiên, cạnh tranh khốc liệt với các loài bản địa.
No comments:
Post a Comment