Tuesday, April 15, 2025

Chương Trình "Những Điều Trông Thấy" với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy


1. Hai mặt của một đồng tiền

Ngày 10/4 Tổng Thống Donald Trmp bất ngờ thông báo tạm dừng áp thuế "có đi có lại" 90 ngày với hầu hết quốc gia, ngoại trừ Trung Cộng, chỉ sau 1 ngày chính sách quan thuế "có đi có lại" có hiệu lực. Trong khi thông báo tạm hoãn việc áp thuế đối ứng với hầu hết quốc gia, ông Trump lại tuyên bố tăng thuế áp dụng với hàng hóa Trung Cộng nhập cảng vào Mỹ lên 125% và nhấn mạnh "có hiệu lực ngay lập tức". Bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Bạch Ốc, giải thích mức thuế của Trung Cộng bị tăng từ 104% lên 125% là do Bắc Kinh đã quyết định trả đũa một cách thiếu thận trọng. Bà cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán được thiết kế riêng theo từng đối tác và thuế quan sẽ được giảm xuống mức chung là 10% trong quá trình đàm phán. Xin mời cô nhận định về sự áp thuế của TT Trump có hiệu lực như thế nào?

Đáp:

Hẵn chúng ta đã biết rất nhiều về vấn đề này qua các tin tức sôi bỏng hầu như mỗi ngày qua các hệ thống truyền thông.

Nhìn chung, việc TT Trump áp thuế quan lên tất cả các quốc gia, từ những nước thù địch, đến các quốc gia được gọi là đồng minh, không sót một ai, Với những chi tiết thuế quan giữa Hoa Kỳ và trên 180 quốc gia được chính phủ TT Trump phanh phui, đã làm rõ một thực trạng, là Hoa Kỳ như 1 con bò sữa phải nuôi cả thế giới, và gần như con bò này sẽ bị cả thế giới xúm nhau "xẻ thịt", nếu nó cứ đứng yên một chỗ, không phản kháng! TT Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ đã bị lợi dụng quá lâu. Vấn đề này là một đồng tiền có 2 mặt, và đây chỉ mới là một mặt của đồng tiền.

Khi TT Trump công bố áp thuế "có đi có lại", chỉ bằng phân nửa số thuế quan mà họ đã áp cho Hoa Kỳ, thì cả thế giới đều rúng động! Truyền thông gọi đây là "chiến tranh thuế quan". Những tay kinh tế gia đều la hoảng là ông Trump đang làm cho kinh tế thế giới bị khủng hoảng, đang đẩy kinh tế thế giới vào con đường đại suy thoái, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ tan tành v. v...

Thế này là thế nào? Hóa ra Hoa Kỳ một mình đã nuôi sống cả thế giới từ mấy chục năm qua có đúng không? nghĩa là cả thế giới đều phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lãnh vực kinh tế và tài chánh? Và đây chính là là mặt thứ hai của đồng tiền, là sức mạnh vô địch của Hoa Kỳ!

Sức mạnh này càng rõ hơn khi TT Trump áp mức thuế chung 10% và tạm ngưng 90 ngày áp thuế tương ứng, thì có ít nhất là 75 quốc gia đã xin đàm phán.

Nhưng vấn đề ở đây không những chỉ là thuế quan bất đối xứng, mà còn là sự thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia trên thế giới.

Nhìn chung, vào năm 2024, thâm thủng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ là 918,4 tỷ đô la, tăng 17% so với năm 2023, trong đó thâm thủng lớn nhất là với Trung Cộng, Liên Âu, Mễ Tây Cơ và Việt Nam.

- Đối với Trung Cộng

Vào năm 2015, Tập Cận Bình từng ngạo nghễ tuyên bố rằng vào năm 2025 hàng hóa Trung Cộng sẽ làm bá chủ thế giới. Hoa Lục là công xưởng sản xuất hàng hóa bao trùm thế giới. Đó là tham vọng của Tập Cận Bình với nhãn hiệu "Made in China 2025".

Nhưng bây giờ thì thế nào? Trung Cộng đã sai lầm khi siết chặt luật lệ đối với các công ty ngoại quốc và thuế suất tăng lên trong thời gian qua, tiền lương nhân công cũng không còn rẻ mạt, những yếu tố này khiến các công ty ngoại quốc, trong đó có các công ty của Hoa Kỳ lần lượt rút khỏi Hoa Lục, khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhiều cơ xưởng bỏ trống, giấc mộng "Made in China 2025" tan thành mây khói. Bây giờ thêm đòn thuế quan của TT Trump áp lên là 145%, Hoa Kỳ coi Trung Cộng là kẻ thù số 1. Chúng ta hãy theo dõi xem tình hình diễn tiến như thế nào, trong khi Trung Cộng tuyên bố là sẽ trả đũa Hoa Kỳ cho đến cùng.

- Đối với Liên Âu:

Năm 2024, Hoa Kỳ thâm thủng thương mại hàng hóa với Liên Âu là 235,6 tỷ đô la. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại có thặng dư thương mại dịch vụ với Liên Âu là 114 tỷ đô la.

Về thuế quan, Liên Âu cũng sẽ tạm dừng các biện pháp trả đũa đầu tiên đối với thuế quan của Hoa Kỳ sau khi Tổng Thống Donald Trump tạm ngưng áp thuế tương ứng trong 90 ngày. Trước đó, Liên Âu dự định sẽ áp thuế quan trả đũa đối với khoảng 21 tỷ euro hàng nhập cảng của Hoa Kỳ kể từ Thứ Ba tới đây nhằm đáp trả mức thuế 25% của TT Trump đối với thép và nhôm. Họ cũng đang cân nhắc cách ứng phó với thuế xe của Hoa Kỳ và với mức thuế tổng thể 10% trên các mặt hàng mà Hoa Kỳ áp dụng cho tất cả các quốc gia.

Bà Chủ Tịch Liên Âu Ursula von der Leyen viết trên X vào ngày Thứ Năm 9/4: "Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán", tuy rằng các biện pháp trả đũa đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên, nhưng chúng tôi sẽ tạm ngưng trong 90 ngày".

- Đối với Mễ Tây Cơ:

Coi như đã thỏa thuận xong, khi bà TT Mễ Tây Cơ sẵn sàng hợp tác và chấp nhận các điều kiện của Hoa Kỳ.

- Đối với Việt Nam:

Chúng ta đã nghe nhà cầm quyền CSVN đề nghị mức thuế 0 trao đổi mậu dịch giữa 2 nước, tuy nhiên như đã nói, vấn đề không chỉ ở vấn đề thuế quan, mà còn là sự không cân bằng mậu dịch và quan trọng hơn nữa, CS Việt Nam đóng vai trò trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng, nghĩa là hàng hóa của Trung Cộng chuyển đến Việt Nam, được dán nhãn Made in Việt Nam rồi chuyển đến Hoa Kỳ, một cách tránh thuế của Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa Trung Cộng.

Tóm lại, như TT Trump đã nói, Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục chịu thiệt thòi và phải chấm dứt tình trạng bị lợi dụng về thuế quan cũng như tình trạng bất công mậu dịch từ bấy lâu nay.

Nhưng, những điều mắt thấy tai nghe trên đây chỉ là Diện, cái Điểm mà TT Trump nhắm tới là lật ngược thế cờ của Trung Cộng, thay đổi cục diện, tạo ra một trât tự mới trên bàn cờ thế giới.

Kể từ cuộc tấn công 911 vào năm 2001 của khủng bố tại Tòa Tháp Đôi ở New York và Ngũ Giác Đài ớ Washington DC, thì Hoa Kỳ hầu như chú tâm vào việc chống khủng bố, Trung Cộng thừa cơ bắt đầu bày bàn cờ bủa vây Hoa Kỳ, tiệm tiến nhưng vững chắc, qua những chương trình đầu tư, cho vay để xây dựng hạ tầng cơ sở tại các quốc gia từ Châu Á sang Châu Phi tới Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh, dần dần thành hình Một Vành Đai, Một Con Đường, nhân danh giúp đỡ các nước phát triển nhưng thực chất là dùng bẩy nợ để khống chế và chiếm cứ lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia yếu thế, và quan trọng nhất là thành hình một thế trận bao vây nước Mỹ. Nếu nhìn vào bản đồ Nhất Đới, Nhất Lộ của Trung Cộng, sẽ thấy rất rõ ràng là Hoa Kỳ đang bị Trung Cộng vây hãm.

Trung Cộng cũng làm chủ 33 hải cảng quan trọng trên thế giới, giành quyền điều khiển Kinh Đào Panama, cả 2 nước láng giềng Canada, Mễ Tây Cơ cũng trở thành nơi trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng vào Hoa Kỳ.

Tập Cận Bình dĩ nhiên rất ngạo mạn với những lợi thế đó.

Nhưng hiện nay, những lợi thế đó lần lượt sụp đổ, với hành động quyết đoán của TT Trump về Kinh Đào Panama, về Iran, về Trung Đông, về tình hình thế giới nói chung trong chính sách ngoại giao khác hẳn với người tiền nhiệm. và như chúng ta đang chứng kiến hiện nay là việc áp thuế tương ứng và cân bằng mậu dịch với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Song song với 75 quốc gia chịu đàm phán với Hoa Kỳ, vào ngày thứ tư 9/4 Thủ tướng Canada Mark Carney cũng cam kết sẽ đàm phán một "mối quan hệ kinh tế và an ninh mới", ngay khi Tổng thống Trump tạm dừng thuế quan đối với hàng chục quốc gia, nhưng không có Canada. Ông Carney viêt trên X:"Việc tạm dừng thuế quan tương ứng do Tổng Thống Trump công bố là một sự hoãn lại đáng hoan nghênh đối với nền kinh tế toàn cầu.

Mới đây, TT Iran lại lên tiếng sẽ không phát triển vũ khí nguyên tử và mời Hoa Kỳ đầu tư vào Iran.

Vậy, theo ý kiến rất chủ quan của NTBB, có thể nói rằng sức mạnh vô song về kinh tế và tài chánh của Hoa Kỳ đang được TT Trump vận dụng để thay đổi cục diện toàn cầu. Chỉ có ông Trump mới dám làm việc này, và chỉ có ông mới có khả năng khuấy động thế giới như thế. Thế giới sẽ có một trật tự mới trong đó Trung Cộng sẽ không còn là mối đe dọa cho Hoa Kỳ nói riêng và cho thế giới nói chung.

2. Những sự thật kinh hoàng

Chương trình Lương Thực Thế Giới cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng viện trợ cho các chương trình khẩn cấp về lương thực có thể là "án tử" với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 7/4, WFP, tổ chức cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi Mỹ rút lại các đợt cắt giảm mới."Điều này có thể giống "án tử" cho hàng triệu người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và sự tuyệt vọng cùng cực", WFP cảnh báo. Được biết TT Trump có thu hồi lệnh này và xem xét lại, muốn biết ý kiến của cô ra sao về những vụ cắt giảm nhìn có vẻ rất nhanh, rất mạnh tay của TT Trump?

Đáp:

Cơ quan USAID đã khôi phục chương trình viện trợ lương thực cho các quốc gia thiếu thốn lương thực. Điều này cho thấy cơ quan USAID không bị giải tán như cánh tả hô hoán, mà chỉ là một sự cải tổ, tránh sự lạm dụng và lãng phí, cũng như dọn dẹp nơi rửa tiền của một nhóm lợi ích.

Vào ngày 9/4, cơ quan WFP của Liên Hiệp Quốc xác nhận Hoa Kỳ đã điều chỉnh một phần quyết định trước đây liên quan đến việc cắt giảm viện trợ lương thực khẩn cấp cho 14 quốc gia., tiếp tục hỗ trợ lương thực cho sáu nước là Somalia, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq và Ecuador.

Tám quốc gia còn lại là Afghanistan, Congo, Niger, Yemen, Chad, Mali, Nigeria và Madagascar, vẫn chưa được viện trợ.

Riêng tại Afghanistan, nơi hiện có khoảng 2 triệu người đang nhận viện trợ lương thực, nguồn hỗ trợ có thể cạn kiệt trong năm nay, trong khi có tới hơn 400.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng cũng đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội điều trị.

Tổng Giám đốc WFP, bà Cindy McCain, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ viện trợ lương thực trong bối cảnh nạn đói toàn cầu đang ở mức nghiêm trọng nhất.

Trên trang chính thức, WFP cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Trump đã duy trì hỗ trợ cho một số quốc gia nghèo đói.

Nhìn chung, chính phủ Trump đã cắt giảm khá nhiều ngân sách của cơ quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), vốn là cơ quan viện trợ nhân đạo chủ lực của nước Mỹ. Ngân sách hàng năm dành cho USAID là 42,8 tỷ mỹ kim, chiếm 42% nguồn viện trợ toàn cầu của Hoa Kỳ.

Một thực trạng đáng quan tâm, tại sao cơ quan WFP không kêu gọi Trung Cộng, hay Ân Độ, hay các quốc gia giàu có khác viện trợ lương thực, mà chỉ chăm chăm vào Hoa Kỳ? Thực tế, Hoa Kỳ đã viện trợ cho các quốc gia kém mở mang, cứu trợ lương thực cho các nước nghèo đói nhiều nhất, nhưng họ vẫn ra rả chửi chính phủ Mỹ và khi cần bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc, các quốc gia từng ngữa tay nhận viện trợ của Mỹ lại bỏ phiếu chống Mỹ và ủng hộ Trung Cộng.

Trở lại nội tình Hoa Kỳ, sau khi Bộ Hiệu Quả Chính Phủ do Elon Musk điều hành khám phá ra những sự lạm dụng, lãng phí, thậm chí USAID còn là nơi rửa tiền cho một nhóm người thì việc tinh lọc, cắt giảm ngân sách của cơ quan này là điều phải làm.

Nên biêt USAID chỉ là một trong rất nhiều bộ phận trong chính quyền liên bang mà chính phủ Trump đã cắt giảm rất nhanh và rất mạnh tay, sau khi khám phá ra những phí phạm vô lý, những lạm dụng động trời!

Có thể nói, đây là một cuộc cách mạng hành chánh trong guồng máy công quyền của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, càng ngày càng trở nên cồng kềnh, tiêu tốn rất nhiều tiền thuế của người dân một cách lãng phí và bị lạm dụng trong hàng chục năm qua mà không có vị TT nào dám ra tay dọn dẹp, chỉ có ông Trump là người dám làm, cho dù ông biết là sẽ có sự chống đối dữ dội của phe cánh tả và những nhóm lợi ích, lợi dụng những kẽ hở của hệ thống chính quyền để trục lợi. Cánh tả đã tổ chức những cuộc biểu tình ở khắp nơi để chống TT Trump và Elon Musk, qua những vụ đốt phá cơ sở xe Tesla và các trạm sạt điện. Nhưng hình như cái trò biểu tình này không còn hữu hiệu mấy khi hành động phá hoại nói trên bị kết án là khủng bố nội địa, và những người bạo động phá hoại sẽ phải đối mặt với bản án 20 năm tù. Theo tin tức mới nhất mà phe tả đưa lên, thì có khoảng 600 ngàn người đã đồng loạt biểu tình tại 1 ngàn 300 địa điểm vào ngày 5/4/2025, tính ra trung bình có khoảng 540 người tại mỗi nơi biểu tình! Cũng có những dấu hiệu cho thấy một số người biểu tình được trả tiền, thậm chí khi được hỏi lý do biểu tình, họ còn không thể trả lời.

Một điều dối trá trắng trợn của đám người biểu tình còn thể hiện trên biểu ngữ cầm tay, viết là "hand off medicare, medicaid, và social security", trong khi TT Trump nhiều lần khẳng định là chính phủ không bao giờ đụng tới những lãnh vực này, và thực tế cũng cho thấy như vậy, không có bất cứ ai bị cắt tiền bảo hiểm y tế của liên bang, của tiểu bang, cũng như tiền an sinh xã hội, đó là chưa nói đến ông Trump còn dự tính sẽ miễn thuế tiền an sinh xã hội, social security cho những người cao tuổi.

Thật quá nực cười và trớ trêu, họ chống đối ông Trump chỉ vì ông chống lãng phí, chống lạm dụng, tiết kiệm tiền thuế của người dân, giải quyết thâm thủng ngân sách, trả nợ công chồng chất đến 36 ngàn tỷ.

Theo website của Bộ Hiệu Quả Chính Phủ, DOGE, chính phủ đã tiết kiệm được 100 tỷ mỹ kim trong 2 tháng đầu.

Sau đây là những khám phá mới nhất trong quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp kể từ năm 2020 với những lạm dụng không thể tưởng tượng:

- 24,5 nghìn người trên 115 tuổi đã nhận trợ cấp thất nghiệp 59 triệu đô la

- 28 nghìn người từ 1 đến 5 tuổi đã nhận trợ cấp thất nghiệp 254 triệu đô la

- 9,7 nghìn người có năm sinh 2040 nghĩa là 15 năm nữa mới được 1 tuổi, mà cũng đã nhận được trợ cấp thất nghiệp!

Chúng ta cũng không quên Quỹ An Sinh Xã Hội Social Security trong nhiều thập niên đã trả tiền trợ cấp cho:

- 4,734,470 người từ 100-109 tuổi

- 3,627,007 người từ 110-119 tuổi

- 3,472,849 người từ 120-129 tuổi

- 3,936,311 người từ 130-139 tuổi

- 3,542,044 người từ 140-149 tuổi

- 1,345,083 người từ 150-159 tuổi

- 121,807 người từ 160-169 tuổi

- 6,087 người từ 170-179 tuổi

- 180-189 người từ 180-189 tuổi

- 448 người từ 190-199

- 897 người từ 200-209

- 1,039 người từ 210-219 tuổi

- 1 người 249 tuổi

- 1 người 369 tuổi

Tới đây xin hết ý kiến.

Muốn biết thêm những sự thật kinh hoàng nhưng không kém phần lý thú
xin mời quý vị vào trang web DOGE, Bộ Hiệu Quả Chính Phủ.




No comments:

Blog Archive