Tin Tổng Hợp
FB Le Hoang/Uyen Vu
Bộ Nội An sẽ bắt đầu phạt những người nhập cư bất hợp pháp $998 đô mỗi ngày dành cho những ai từ chối rời khỏi Hoa Kỳ, thậm chí còn tịch thu tài sản.
Nếu quý vị là triệu phú thì có thể ở được đến 1000 ngày. Cũng khá lâu.
-Phó Đô đốc Shoshana Chatfield, đại diện quân sự cấp cao nhất của Hoa Kỳ tại NATO đã từ chối treo ảnh của Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng tại NATO.
Bà đã bị sa thải vì bất tuân thượng lệnh.
Ai cũng biết kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Vì thế, một tiểu tướng mà bất tuân lệnh của Tổng thống/Tổng Tư lệnh và Bộ trưởng Quốc phòng thì phải thi hành kỷ luật bằng cách sa thải.
Đây cũng là một ví dụ về 'văn hoá sực tỉnh' DEI trong quân đội Hoa Kỳ từ thời Biden.
-Kevin O'Leary, một nhà đầu tư nổi tiếng và là nhân vật của "Shark Tank", đã công khai tuyên bố rằng mức thuế quan 104% hiện tại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ là không đủ.
Ông đề nghị Mỹ cần tăng thuế lên mức 400%, với lập luận rằng Trung Quốc không tuân thủ các thông lệ thương mại công bằng, bao gồm các cáo buộc về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và không tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
O'Leary tin rằng mức tăng mạnh như vậy sẽ gây áp lực buộc Trung Quốc phải đàm phán hoặc buộc phải có phản ứng kinh tế đáng kể.
Quan điểm này phù hợp với bình luận rộng hơn của ông về việc sử dụng thuế quan như một công cụ để giải quyết tình trạng mất cân bằng được nhận thấy trong quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc.
-Tàu cộng vừa đưa ra cảnh báo đối với khách du lịch Tàu đi du lịch đến Hoa Kỳ và sinh viên Trung Quốc đang học tại đó.
Hình: Linda Sun (phải), cựu trợ lý của Thống đốc Dân chủ New York Hochul, bị buộc tội hoạt động như một điệp viên Trung cộng. Linda Sung cùng Cuomo đã tận hưởng biệt thự trị giá $4 triệu đô, những món ăn thượng hạng, các buổi biểu diễn ballet và những món quà xa xỉ khác từ cuộc sống hai mặt với tư cách là gián điệp Trung cộng.
-Cựu giám đốc CISA, Chris Krebs vừa bị thu hồi quyền miễn trừ an ninh.
Tổng thống Trump cũng đã chỉ đạo Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về vai trò của ông trong cuộc bầu cử năm 2020.
Krebs là cựu Giám đốc của CISA, người đã làm việc với FBI và Big Tech để kiểm duyệt sự thật về cuộc bầu cử năm 2020. Ông ta cho biết đây là "cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".
Krebs nói: 'Đây là cuộc bầu cử an toàn nhất mà chúng ta từng có'.
Nhưng suốt một thời gian dài, ngày nào chúng ta cũng đọc thấy, và ngày càng nhiều vụ gian lận được phát hiện. Sau cuộc điều tra, những điều gian lận bị phanh phui, Krebs sẽ phải trả giá đắt.
-Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng người đồng cấp Franka Bregom của Panama cắt băng khánh thành tân trang cầu cảng Pier 3 nằm ngay lối vào Kênh đào Panama ở phía Thái Bình Dương.
Trung cộng cảm thấy nghẽn tim vì điều này.
-Cuộc song đấu giữa Hoa Kỳ và Trung cộng không chỉ là 'thuế chiến' mà còn là cuộc quyết đấu giữa hai trường phái: "Kinh tế điều phối chính trị" và "Dùng chính trị thao túng kinh tế".
Ai cũng biết, các nước cộng sản dùng chính trị để thao túng kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung, quốc hữu hóa, sử dụng kinh tế để kiểm soát xã hội, thao túng thương mại quốc tế, và kiểm soát thông tin.
Điều này giúp họ duy trì quyền lực và mở rộng ảnh hưởng, nhưng thường kém hiệu quả hơn, gây ra bất bình đẳng, và bất mãn xã hội. Trường hợp Trung cộng tuy dùng mọi thủ đoạn để vươn lên thành cường quốc kinh tế, nhưng trong nó chứa đựng những bất ổn khi quyền lực và tiền bạc tập trung vào giai cấp tư bản đỏ, còn đại đa số công nhân và nông dân vẫn nghèo.
Các nước cộng sản sử dụng thương mại và đầu tư để mở rộng ảnh hưởng chính trị, thường gây áp lực lên các nước khác để đạt được mục tiêu địa chính trị. Dự án Vành đai và Con đường (BRI) đến nay đã đầu tư $1 ngàn tỷ đô vào hơn 150 quốc gia, nhưng đi kèm với các điều kiện chính trị, như yêu cầu các nước nhận đầu tư phải ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” (như Sri Lanka và Pakistan, cùng các nước châu Phi). Điều này giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng chính trị, nhưng cái bẫy của Trung cộng cũng sẽ sớm bị nhận ra.
Các nước cộng sản cũng thường kiểm soát dữ liệu kinh tế và truyền thông để tạo hình ảnh tích cực về chế độ, che giấu các thất bại kinh tế.
Ở Trung cộng, nhiều người dân chấp nhận sự kiểm soát kinh tế của đảng để đổi lấy ổn định và tăng trưởng (GDP tăng từ $367 tỷ đô năm 1980 lên $18 ngàn tỷ đô năm 2023). Tuy vậy, do ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ số liệu GDP và các báo cáo kinh tế. Nhiều nhà kinh tế nghi ngờ số liệu tăng trưởng GDP 5% năm 2023 của Trung Quốc là không chính xác, vì các chỉ số khác (như tiêu thụ điện và vận tải) cho thấy tăng trưởng thấp hơn... Do đó, kinh tế của Trung cộng trông rất ngoạn mục những đầy dẫy những bất ổn.
Còn Hoa Kỳ đang dùng kinh tế để điều phối chính trị thông qua thuế quan như hiện nay, rồi các chính sách cấm vận, kiểm soát tài chính qua việc sử dụng đồng USD, viện trợ kinh tế, thu hút đầu tư, và kiểm soát công nghệ/tài nguyên. Điều này giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng toàn cầu và đạt được các mục tiêu chính trị. Điều ấy có thể thấy rõ hôm nay.
Các toà nhà chọc trời Trung cộng liệu có đứng vững nổi trong cơn địa chấn sắp diễn ra? Ai ủng hộ Trung Quốc cộng sản trong cuộc quyết đấu này, thì cứ việc xếp hàng ngay ngắn chờ điểm danh nhé.
-Dự luật HR 1526 vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhằm hạn chế sự lộng quyền của các thẩm phán tòa án cấp quận trong việc ban hành lệnh chặn các chính sách của tổng thống trên toàn quốc.
Với kết quả 218 phiếu thuận của các dân biểu đảng Cộng hoà và 0 phiếu nào của cánh tả, cho thấy các thẩm phán lộng quyền đó được sự tiếp sức và hậu thuẫn của cánh tả, nhằm phá công trình nghị sự của tổng thống.
- Kinh tế Mỹ hoàn toàn tan rã?
Dow Jones mới chỉ tăng lại có hơn 2500 điểm. Con số chưa bao giờ có.
Tin mới nhất : Ngưng tariff 90 ngày để điều đình. Vài nước sẽ được giãm thuế quan, nhưng tăng tariff của Trung Cộng lên 125%
-Ai theo ông Trump hôm nay kiếm bộn bạc.
9:37 sáng, khi thị trường đi xuống, ông post trên Truth. Mua cổ phiếu .
1:18 chiều, ông ra lệnh ngưng tariff. Dow jones tăng 3000 điểm.
Tesla buổi sáng $221, sau khi ông ra lệnh tăng lên $265. Lên nhẹ có $44 . Mấy ông ghét Tesla hôm nay ứa lệ 3 hàng.
Xem thử hôm nay có bao nhiêu ông vào chửi Trump.
-Người ngu nhất thế giới viết có mấy dòng chữ, mà thị trường chứng khoáng Mỹ tăng nhẹ lên có 4500 tỷ.
Ông làm ơn cho tui xin cái ngu của ông một chút được không ?
-Giám đốc công ty cổ phiếu Charles Schwab, ông Rick Wurster người vừa bỏ túi 2.5 tỷ hôm nay vừa thăm White House.
Ông nói với ông Trump là ông đã chờ 40 năm nay để thấy một người Tổng Thống dám đánh thuế lên Trung Cộng, vì Tổng thống đảng nào cũng đều muốn áp thuế quan lên Trung Cộng mà không dám làm.
Với số thuế quan 125%. Ông Trump cho biết ông Tập sẽ gọi điều đình sớm.
Tuy vậy nhưng không phải ông Trump sẽ bỏ thuế quan hoàn toàn.
Các nước vẫn chịu thuế quan 10% của Mỹ.
Ông cho biết trong vòng 90 ngày sẽ xem các nước khác đối xử với Mỹ thế nào để tăng giãm thuế.
Hiện giờ, huế Tariff được tính :
-125% tariffs on China.
-10% tariffs trên toàn thế giới, ngoại trừ vài nước
-25% tariffs cho xe hơi/ Thép/ Nhôm
-25% tariffs cho một số mặt hàng của Canada và Mexico.
Ông sẽ xem xét đánh thuế quan lên các mặt hàng Thuốc Tây và Gỗ xây dựng, rất sớm. Về thuốc Tây thì ông đang nhắm vào Ấn độ. Về gỗ thì ông đang nhắm chính thức vào Canada.
Không có cách nào đoán nỗi ông Trump và các cố vấn của ông muốn gì và sẽ làm gì.
Trong một tuần vừa qua, hàng ngày tỷ đô đã bốc hơi từ túi những tỷ phú dân chủ và chạy vào túi của người trung lưu cộng hoà.
Bởi vì không có một tỷ phú nào phe dân chủ nói việc đánh thuế Tariff của ông Trump làm cho dân Mỹ khá hơn. Trái lại họ thi nhau bán cổ phiếu vì sợ kinh tế Mỹ xụp tiệm.
Trái lại những cò con MAGA vẫn tin tưởng ông Trump. nên họ mua cổ phiếu vào và hôm nay trúng đậm.
-Phe dân chủ từ thượng đến hạ viện nói: ông Trump gian lận chứng khoán để làm giàu cho mấy ông Cộng Hoà, làm chứng khoán tăng quá cở, yêu cầu quốc hội điều tra. Mấy ông dân chủ thì chỉ muốn nước Mỹ banh càng, kinh tế xuống, dân xách bị gậy đi xin thì mấy ông mới vừa lòng.
Xưa nay dân ta ai cũng biết, nếu tức quá thì sinh ra uất ức. Bực mình mà không nói được thì sẽ bị "khí tồn tại não" mà chết. Mà nói ra thì chẳng trúng trật gì, lại bị chúng chửi cũng tổn thọ.
Ông Trump tuy là dân Mỹ mà cũng có máu Việt Nam. Bởi vậy có được tên là Đỗ năm Trăm. Bởi vậy ông áp dụng đúng ngay chiến thuật.
Chỉ trong 2 tháng nay mà ông đã chọc cho phe dân chủ chửi muốn méo mõ.
Đầu tiên ông đuổi dân lậu. Chửi.
Cúp USAID, dẹp VOA, Á châu tự do. Chửi.
Đổi tên vịnh America. Chửi.
Chiếm Canada. Chửi
Dàn xếp chiến tranh Ukraine, thôi chịu thua đi em. Chửi.
Chiếm lại kinh đào Panama. Chửi.
Chiếm đảo Greenland. Chửi.
Đóng thuế Tariff khắp thế giới. Chửi.
Chứng khoáng xuống. Chửi.
Ngưng đóng thuế Tariff. Chửi.
Chứng khoáng lên. Chửi.
Chửi quá nên có nhiều người đã thổ huyết. Chưa biết sống hay chết.
Lại thêm tin một anh luật sư ở rất xa từ xứ Việt Nam sinh bệnh trầm trọng, ị ra rồi tự bốc lại ăn.
Ông Trump cứ kéo tình trạng này 4 năm, thì có nhiều tay thụt lưỡi chớ không chơi.
Điên, bịnh, ở Mỹ còn xin tiền khùng ăn được, chớ ở Việt Nam mà khùng thì chỉ có bóc kít.
No comments:
Post a Comment