TRUNG QUỐC ĐÃ BỊ ĐÁ KHỎI KÊNH ĐÀO PANAMA
Không có pháo nổ.
Cũng chẳng có một tàu chiến nào áp sát.
Chỉ một phán quyết của Tòa án Tối cao Panama…
và Trung Quốc mất quyền kiểm soát hai đầu Kênh đào Panama.
Một hợp đồng chiến lược do công ty Hong Kong CK Hutchison vận hành chính thức bị hủy.
Thế là…Washington đã thắng.
Bach Cung mỉm cười.
Và ông Trump thì gọi tên nó bằng một từ quen thuộc: quyền lực Mỹ quay lại Tây Bán Cầu.
KÊNH ĐÀO PANAMA KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CON KÊNH
Nếu ai đó kiểm soát được hai đầu kênh đào này, thì:
- người đó nắm cổ họng thương mại toàn cầu
- nơi Thái Bình Dương gặp Đại Tây Dương
- nơi mọi tàu hàng đều phải cúi đầu đi qua.
Và CK Hutchison (doanh nghiệp có gốc Hong Kong) đã giữ vị trí này suốt nhiều năm qua.
Do đó, với Washington, điều đó đồng nghĩa là:
ảnh hưởng của Bắc Kinh ngay giữa “sân sau” nước Mỹ.
Và điều đó, với ông Trump, thì càng là điều mà không thể chấp nhận được.
ĐÒN PHÁP LÝ RA TAY
Vụ kiện không mang danh địa chính trị.
Nó mang một cái tên rất “hiền”: bảo vệ người nộp thuế Panama.
Các báo cáo kiểm toán cáo buộc CK Hutchison đã khiến Panama thiệt hại 1,3 tỷ USD, vi phạm hiến pháp và điều khoản nhượng quyền.
Nhưng ai cũng hiểu rằng:
đây là đòn đánh có bàn tay Washington phía sau.
Một quan chức Mỹ nói thẳng rằng:
“Không chỉ Panama thắng. Mỹ thắng. Và Tổng thống Trump cũng thắng.”
“HỌC THUYẾT TRUMP” ĐANG HOẠT ĐỘNG
Và hơn hết, đây cũng không phải là một vụ việc đơn lẻ.
- Bởi tháng 1/2025: ông Marco Rubio chọn Panama làm chuyến công du đầu tiên
- Và ông Trump đòi “lấy lại” Kênh đào nếu lợi ích Mỹ không được đảm bảo
- Rồi CK Hutchison buộc phải bán hợp đồng cho BlackRock
- Sau đó BlackRock lại “lỡ tay” kéo Cosco (Trung Quốc) vào
- Rồi thế là…Panama lập tức kiện
- Và giờ đây thì: hợp đồng chết hẳn
Cùng lúc đó, Mỹ bắt ông Nicolas Maduro, trùng ngày kỷ niệm vụ bắt Manuel Noriega năm 1989.
Với một thông điệp rất rõ:
Mỹ đang dọn lại Tây Bán Cầu.
TRUNG QUỐC BUỘC PHẢI LÙI MỘT BƯỚC, VÀ BÀN CỜ ĐỔI THẾ
Tạm thời thì…hãng tàu Maersk của Đan Mạch sẽ quản lý hai đầu kênh này.
Sau đó, Panama sẽ cho đấu thầu lại.
Nhưng một điều đã chắc rằng:
CK Hutchison (và bóng Trung Quốc) đã bị đẩy ra ngoài.
Không cần đến học thuyết Monroe nguyên bản.
ông Trump đã thêm một chương mới là:
Donroe Doctrine - can thiệp trực diện, không xin phép.
Kênh đào Panama vẫn ở đó.
Nhưng người đứng sau nó đã đổi.
Và với Washington,
đây không chỉ là một hợp đồng bị hủy,
mà còn là một quân cờ Trung Quốc bị gạt khỏi bàn cờ Mỹ Latinh.
Mời Quý vị cùng bình luận ý kiến của mình bên dưới!
____
@mrluaan
Nguồn tham khảo: axios, RT
●Hoa Kỳ giúp Panama giành độc lập khỏi Colombia.
●Hoa Kỳ xây dựng giúp Panama kênh đào Panama bằng công nghệ hiện đại: công nghệ "Âu Thuyền".
●Thông qua công trình kênh đào Panama, Hoa Kỳ đã xây dựng hệ thống y tế vệ sinh phòng dịch, rừng thiêng nước độc ở Panama.
●Từ công trình kênh đào mà Panama phát triển kinh tế như ngày nay.
●Nhờ kênh đào Panama mà ngành logistics thế giới tiết kiệm được hàng trăm tỹ USD/năm.
No comments:
Post a Comment