Friday, January 30, 2026

ĐẾN LÚC MỸ ĐỨNG LÊN ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

Từ những năm 1910 - 1922 các công ty dầu khí của Mỹ tiên phong đầu tiên, đổ rất nhiều tiền bạc công sức, trí tuệ, thời gian xây dựng ngành dầu khí ở Venezuela thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới...

Các chính quyền Venezuela đã ký văn bản hợp pháp với các công ty dầu hỏa của Mỹ: Lợi nhuận chia đôi,

Lúc đó Venezuela rất nghèo không có nổi một con đường để đi, Chính Mỹ đã giúp họ xây dựng các bến cảng, Phi trường đường xá trường học nhà cửa nhân dân sung túc thịnh vượng và tất cả do tiền của Mỹ đổ vào.

Các chính phủ Venezuela ký những văn bản pháp lý rất rõ ràng lợi nhuận được chia đầy đủ và Công Bằng cho cả đôi bên .

Nếu không có công nghệ tân tiến nhất của Mỹ thì dầu của Venezuela nằm yên dưới lòng đất và vô dụng dẫu có lấy lên được, vì chỉ có Hoa Kỳ mới làm được việc khai thác và refine dầu thô này.

Sản lượng từ 800 ngàn thùng một ngày tối đa là 1.3 triệu thùng

Duy nhất chỉ có hai nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ ở bên Texas mới có thể biến dầu thô của Venezuela thanh heat oil, gas, diesel, bởi vì họ có k thuật tân tiến nhất mà các quốc gia khác không có.

Khi khai thác dầu thô các công ty của Mỹ hút dầu lên bằng những phương pháp k thuật tối tân nhất, họ làm nóng và hút lên chứ không phải hút thẳng.

Từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu Venezuela trở nên hùng mạnh nhờ Hoa Kỳ khai thác dầu và xây dựng đất nước này bằng chính nguồn lợi dầu hỏa.

Năm 1976 Venezuela quốc hữu hóa tịch biên các công ty dầu khí của Mỹ, nhất là khi Hugo Chavez lên nắm quyền đi con đường XHCN nên đã quốc hữu hóa toàn bộ những gì mà các công ty tư nhân Hoa Kỳ dày công xây dựng bằng công sức tiền bạc và công nghệ của mình.

Hugo Chavez cướp trắng trợn bất chấp những văn bản pháp lý đã ký kết.

Ông ta đuổi các công ty tư nhân Hoa Kỳ ra khỏi lãnh vực này, Các công ty dầu mỏ của Hoa Kỳ đã phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Hoa Kỳ bứng Maduro kẻ nghiện chà đạp sự thật, phá hoại hiến pháp, cướp quyền các tổng thống đắc cử hợp hiến và truy sát họ.

TT.Trump và quân đội Mỹ đòi sự công bằng, bắt Venezuela phải trả món nợ củ cho Mỹ.

Nếu khai thác tốt sản lượng dầu của Venezuela, Dự kiến là sẽ gần 3.000.000 barrel mỗi ngày , Lợi nhuận đem về sẽ xây dựng lại đất nước Venezuela Thay vì dùng tiền thuế của dân Mỹ giúp họ phát triển như trước kia.

Mỹ điểm mặt liên minh Nga - Trung quốc - Iran - Cuba... là những kẻ xúi giục Venezuela trở thành kẻ cướp, sát hại tận cùng người Mỹ bằng nhiều cách.

TT.Trump phải nói cấm Venezuela xuất 200.000 barrel dầu mỗi ngày cho Trung quốc và cả liên minh XHCN gây náo loạn sát sườn Mỹ.

Mỹ không ăn cướp tài nguyên của Venezuela mà lại xây dựng cho đất nước này có những xa lộ rộng rãi phi trường hiện đại đường xá ngon lành hải cảng tối tân đời sống thoải mái.

Mỹ lấy thẳng từ lợi nhuận dầu hỏa để xây dựng lại đất nước Venezuela, Những hợp đồng đã ký kết với các công ty dầu hỏa của Mỹ trước đó thì bây giờ phải được thi hành đúng như những gì đã cam kết, Và những gì các công ty dầu hỏa của Mỹ bị thiệt hại do bị ăn cướp trắng trợn thì phải trả lại cho họ.

Cuồng chống TT. Trump một lãnh đạo hành động vì lợi ích của dân Mỹ và cả các dân tộc khác trên hành tinh nầy sẽ phản tác dụng .


“ Không biện minh gì nữa, TT TRUMP lấy lại sự công bằng với đạo làm người, của kẻ quên ân, bội nghĩa.”












No comments:

Blog Archive