Sunday, January 25, 2026

PHÓ TỔNG THỐNG JD VANCE GỌI BẤT ỔN MINNEAPOLIS LÀ “HỖN LOẠN ĐƯỢC DÀN DỰNG” SAU VỤ NỔ SÚNG CHẾT NGƯỜI

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tình hình bất ổn tại Minnesota, gọi các diễn biến bạo động tại Minneapolis sau vụ nổ súng chết người liên quan đến nhân viên liên bang là “hỗn loạn được dàn dựng”. Phát biểu này được đưa ra sau khi một người biểu tình chống ICE thiệt mạng trong lúc can thiệp vào một hành động hành pháp di trú của liên bang cuối tuần qua.

Theo phúc trình của nhà chức trách, vào ngày Thứ Bảy, Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, một y tá tại Minneapolis, đã bị một nhân viên Biên Phòng Hoa Kỳ bắn chết sau khi tiếp cận lực lượng hành pháp liên bang trong lúc họ đang tiến hành một chiến dịch bắt giữ di dân phạm pháp. Bộ Nội An cho biết Pretti mang theo một súng lục 9 mm cùng hai băng đạn và đã chống cự dữ dội khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí.

Phó Tổng thống JD Vance cho rằng vụ việc không thể tách rời khỏi bối cảnh chính trị tại Minneapolis, nơi các nhóm cực tả đã nhiều lần kích động và phối hợp với giới chức địa phương để tạo ra môi trường đối đầu với hành pháp liên bang. Trong một thông điệp công khai, ông khẳng định mức độ hỗn loạn hiện nay là hệ quả trực tiếp của các phần tử kích động cánh tả, được dung dưỡng bởi chính quyền địa phương.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra trong lúc các nhóm cực tả quen thuộc nhanh chóng huy động trên toàn quốc, lợi dụng vụ việc để khuấy động biểu tình và gây áp lực chính trị. Tại Minneapolis, tình hình càng căng thẳng khi Thống đốc Minnesota Tim Walz cùng một số giới chức Dân Chủ kêu gọi Bộ Nội An và chính quyền Tổng thống Trump rút toàn bộ lực lượng ICE ra khỏi thành phố.

Thống đốc Walz tuyên bố Minnesota tin vào luật pháp và trật tự, nhưng đồng thời lại yêu cầu chấm dứt chiến dịch hành pháp liên bang, cáo buộc các nhân viên liên bang là thiếu huấn luyện. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ yêu cầu này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng ưu tiên của chính quyền không phải là rút lực lượng công lực, mà là loại bỏ các di dân phạm pháp nguy hiểm ra khỏi cộng đồng.

Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem cho biết bà chia buồn với gia đình nạn nhân và cam kết một cuộc điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận việc cá nhân mang vũ khí, không giấy tờ tùy thân, lại cản trở và đối đầu trực tiếp với lực lượng đang thi hành công vụ hợp pháp, vì chính những hành vi đó dẫn đến các tình huống bi thảm.

Trong khi giới Dân Chủ Minnesota tiếp tục đổ lỗi cho hành pháp liên bang, chính quyền Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance giữ lập trường cứng rắn rằng trật tự pháp trị không thể bị khuất phục trước áp lực chính trị đường phố. Vụ việc tại Minneapolis một lần nữa phơi bày sự đối đầu sâu sắc giữa chính quyền liên bang và các địa phương do Dân Chủ kiểm soát trong vấn đề hành pháp di trú và an ninh công cộng.

Nguồn: Fox News
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News



No comments:

Blog Archive