Wednesday, January 7, 2026

Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận việc bắt giữ 2 tàu chở dầu có liên quan đến Nga và Venezuela

Nga coi như đã mất biết bao nhiêu vũ khí ở Venezuela, nay lại bị mất hai tàu dầu, cả chì lẫn chài, dù điều cả tàu ngầm ra cứu cũng như không.

Hôm nay 7/1/2026, Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận việc bắt giữ 2 tàu chở dầu có liên quan đến Nga và Venezuela trong hai hoạt động riêng biệt, đánh dấu một bước leo thang căng thẳng mới giữa Washington và Moscow.

Trực thăng của Mỹ đã đổ bộ ngay lên boong tàu để bắt như bắt hải tặc.

Con tàu Marinera (trước đây là Bella 1) bị bắt tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương, nằm giữa Iceland và Quần đảo Anh.

Con tàu này vốn đã bị tàu Tuần duyên Hoa Kỳ USCGC Munro truy đuổi ròng rã suốt hai tuần sau khi nó cố gắng phá bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ quanh Venezuela.

Trong khi chạy trốn, tàu đã đổi tên từ Bella 1 sang Marinera và đổi cờ sang Nga để cố gắng tránh bị bắt giữ.

Moscow đã điều động ít nhất một tàu ngầm và các tàu chiến khác để hộ tống tàu Marinera, nhưng tại thời điểm lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu vào sáng nay, các tàu hộ tống của Nga không có mặt ở khu vực lân cận, coi như cũng tránh được một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp.

Còn chiếc tàu Sophia bị tóm tại khu vực biển Caribe, gần bờ biển phía đông bắc Nam Mỹ. Khác với tàu Marinera (đang rỗng), tàu Sophia được báo cáo là đang chở đầy dầu và có liên quan đến mạng lưới xuất khẩu dầu của Venezuela đã bị Mỹ ban lệnh trừng phạt.

Mỹ tuyên bố việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc các tàu này vi phạm lệnh trừng phạt và đe dọa sự ổn định của Tây Bán Cầu.

Bộ Ngoại giao Nga la làng gay gắt vụ mất của này, họ gọi đây là hành vi "bất hợp pháp" và "không cân xứng" đối với một con tàu dân sự đang hoạt động tại hải phận quốc tế. Nhưng Nga không nói nếu hợp pháp thì chiếc Bella 1 phải chạy trốn và đổi tên làm gì.

Thật ra, đây là nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát dầu mỏ Venezuela, ngăn chặn xuất cảng bất hợp pháp hầu né trừng phạt, và cắt nguồn thu từ "shadow fleet" (hạm đội bóng tối không minh bạch, thường đổi tên/cờ để né trừng phạt) vận chuyển dầu cho các nước bị trừng phạt như Venezuela, Nga, Iran.

*Tuyên bố chính thức của Bộ Tư lệnh Châu Âu Hoa Kỳ: Xác nhận vụ bắt giữ "theo lệnh của tòa án liên bang Hoa Kỳ" sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi.

Reuters, Guardian, BBC, NYT, WSJ và NBC: Tất cả đều đưa tin về chiến dịch thành công của Hoa Kỳ, sự tham gia của trực thăng, tàu ngầm Nga hộ tống không ngăn chặn được vụ việc, và bối cảnh rộng hơn là việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ giữa Venezuela và Iran.

Truyền thông nhà nước Nga đã đăng tải đoạn phim về các trực thăng tiếp cận, và Moscow đã phản đối, gọi đây là vi phạm luật pháp quốc tế (Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển).

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive