Chương trình CARE Court của Gavin Newsom
Chương trình đầy nhân văn và vĩ đại trị giá $236 triệu đô của Newsom "dành cho người mắc bệnh tâm thần ở California" chỉ giúp được 22 người trong bốn năm.
Chương trình CARE Court được Newsom công bố tháng 3/2022, nhằm tạo ra một "mô hình hoàn toàn mới", nhằm buộc những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và các rối loạn tâm thần khác, thường xuyên vô gia cư, vào tù, hoặc vòng luẩn quẩn giữa đường phố và bệnh viện, phải tham gia điều trị bắt buộc qua tòa án.
Mục tiêu to tát này có tham vọng giúp lên đến 12.000 người, theo Newsom, hoặc thậm chí 50.000 người đủ điều kiện (theo phân tích của Quốc hội bang California).
Với tổng chi phí sơ sơ $236 triệu đô từ tiền thuế của người dân California. Nhưng kết quả thực tế (dựa trên phân tích của tiểu bang) công bố chỉ có vỏn vẹn 22 người được tòa án ra lệnh điều trị trong hơn 4 năm, tính đến đầu năm 2026.
Có khoảng 3.000 đơn đề nghị được nộp tại toàn tiểu bang. Nhưng chỉ có 706 đơn được phê duyệt, trong đó 684 là thỏa thuận tự nguyện, không phải điều trị bắt buộc theo mục tiêu chương trình.
Chương trình này thuc sự là một "mê cung quan liêu tốn kém", một thất bại toàn tập, thậm chí một số người gọi là "lừa đảo". Nhiều gia đình nộp đơn để giúp người thân đang trong hoàn cảnh bi đát, nhưng bị từ chối, trong mong chờ tuyệt vọng.
Kevin Dalton, cựu ứng cử viên Hội đồng Giám sát LA County cho biết:
"Đây là cơ hội khổng lồ bị bỏ lỡ, và so sánh với loại "công ty ăn kiêng không muốn khách giảm cân", điều này nghĩa là những người được trả lương để giúp đỡ lại hưởng lợi kếch xù từ việc cứ để tình trạng kéo dài.
Nhiều người được phỏng vấn cho rằng nhân viên hành chính, luật sư công, thẩm phán... kiếm lợi cao từ các cuộc họp và tòa án, nhưng họ không bao giờ thực sự giúp đỡ người vô gia cư.
Bài báo dựa trên phân tích và báo cáo của California, được tờ Daily Mail công bố đầu tiên hôm nay ngày 27/1/2026, sau đó New York Post trích dẫn lại. Không có phản hồi trực tiếp từ văn phòng Newsom trong bài báo này.
*CARE Court là một phần trong sáng kiến của Newsom nhằm giải quyết khủng hoảng vô gia cư và bệnh tâm thần ở California (liên quan đến luật như Prop 1 năm 2024, cung cấp hàng tỷ đô cho gia cư và điều trị).
Chương trình mở rộng dần đến tất cả 58 quận (từ 2023-2024), nhưng dữ liệu từ CalMatters và Judicial Council cho thấy:
Số lượng thấp hơn nhiều so với dự kiến, hàng trăm người tham gia tự nguyện, nhưng chỉ vài chục trường hợp được chấp nhận.
Nhiều quận nhỏ không được ưu tiên do thiếu nguồn lực, và chương trình gặp khó khăn trong việc cung cấp nhà ở cho người vô gia cư.
Như vậy, với sự điều hành tài tình và sáng suốt của Newsom, có 22 người đã được giúp đỡ và chỉ tốn $236 triệu đô. Đúng là thiên tài!
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment