Trung Quốc chi tiền cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Anh.
Một cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ đang xem xét cáo buộc Trung Quốc hậu thuẫn tài chính cho nhóm hoạt động cánh tả cực đoan Code Pink và các hoạt động của nhóm này tại Vương quốc Anh.
Một cuộc điều tra của tờ The Telegraph cho biết Ủy ban Ways and Means của Hạ viện Mỹ đang xem xét các khoản tiền liên quan đến tỷ phú Neville Roy Singham (người bị cáo buộc dùng mạng lưới của mình để tài trợ các nhóm tuyên truyền thân Trung Quốc và các tổ chức cánh tả).
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã mở cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn liên quan đến tỷ phú Singham. Còn Bộ Nội vụ của Anh cũng bắt đầu xem xét các cáo buộc này sau khi The Telegraph đưa tin.
Theo đó, nhóm hoạt động cánh tả cực đoan Code Pink (một tổ chức nữ quyền, phản chiến có trụ sở tại Mỹ, thường tổ chức biểu tình ủng hộ Palestine/Hamas và chống Israel) là đối tượng bị cả Mỹ và Anh đặt vào tầm ngắm.
Một công ty tại Anh có liên hệ với Code Pink được cho là nhận hơn $250.000 đô từ các tổ chức liên quan đến mạng lưới của Singham trong hai năm 2020–2021. Sau đó thêm khoảng $95.000 đô vào năm 2024.
Code Pink đã kêu gọi người dân tham gia các cuộc tuần hành đại quy mô nhằm ủng hộ Palestine tại Anh, đồng thời tổ chức biểu tình tại Bộ Quốc phòng, văn phòng của một công ty vũ khí ở London và căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại Akrotiri, Cyprus. Tổ chức này từng cáo buộc các nhà lãnh đạo Anh bị "chủ nghĩa Zion mua chuộc" và cũng vận động với khẩu hiệu "Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng ta".
Một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ từng nói với The Telegraph:
“Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang tài trợ cho các nhóm ủng hộ Hamas và các nhóm cánh tả tại Anh và Mỹ. Đó là lý do chúng tôi đang điều tra và sẽ tiếp tục.”
Jason Smith (Chủ tịch Ủy ban Ways and Means của Hạ viện Mỹ) cũng xác nhận rằng tiền của Singham đang giúp sức cho các “nguyên nhân ủng hộ Hamas và thân cộng sản” không chỉ ở Mỹ mà còn ở nước ngoài, kể cả Anh.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment