VU LINH LA AI?
LTS: Từ rất lâu, người ký tên Vũ Linh bên Mỹ mà tôi được nghe danh, thật ra, hồi thập niên 80, anh Vũ Linh lúc đó đang làm việc bên Phi Châu, nhân một chuyến về Hoa Kỳ thăm gia đình, anh Vũ Linh đã cùng với anh Tiến Sĩ Cao Thế Dung bay qua Châu Âu, đến ngôi làng nhỏ Wulfen thăm anh Lý Vương Đạo, hôm đó bổn báo cũng có mặt tiếp đón 2 vị khách từ Mỹ.
Anh Vũ Linh tên thật là Linh Quang Hùng, con trai trưởng của Trung Tướng Linh Quang Viên, một Tướng Lãnh của QLVNCH, một cán bộ cao cấp của VNQDĐ từ thập niên 30, 40.
Bổn báo chủ nhiệm và anh Linh Quang Hùng cùng tuổi Ất Dậu 1945, rất tâm đắc về nhiều lĩnh vực –
Thân chúc bạn ta luôn vui vẻ và hạnh phúc (LÊ TRẦN, 04.4.2025).
Nguyễn Thượng Vũ- Những Niềm Riêng của Bình Luận Gia Vu Linh trong 2 năm qua
Thưa các anh chị
Vợ chồng tôi có 1 người bạn thân Lê Tín Hương là một nhạc sĩ tài ba, duyên dáng, vô cùng tình cảm và phong phú, rất thành công rất nhiều năm nay trên địa hạt nghệ thuật âm nhạc Việt Nam hải ngoại.
Bài hát háy nhất của Lê Tín Hương, theo ý cả hai vợ chồng tôi là bài “Có Những Niềm Riêng” .
Bài hát này được mọi nguoi ưa thích không những bên Pháp, Hoa Kỳ, Úc mà còn tại Việt Nam nữa
Bài hát này, với những note nhạc của nó, với những lời hát của nó, vang lên trong tim người nghe, như những điệu sáo buồn buồn ta có dịp nghe trong đêm vắng, như nhửng lời thổn thức của người thiếu nữ những khi chiều tà, bài hát nói lên tâm trạng của người hát, cũng như người làm bài hát.
“ Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa, như cát biển khơi”
Trên một khía cạnh khác thì bình luận gia Vũ Linh, trong nhiều năm qua, đả nói cho chúng ta rất nhiều “niềm riêng” của chính minh với đời sống hàng ngảy, với thời sự chính trị, với những sự va chạm , lắm khi mãnh liệt, giửa nhửng lập trường bảo thủ và những quan niệm cấp tiến, thiên tả tại Hoa Kỳ.
Tôi để ý tới Vu Linh từ nhiều năm nay vì tôi rất thích cách bình luận đứng đắn, không bao giờ sảo, không bao giờ lèo lái của Vu Linh.
Vũ Linh viết với 1 kiến thức vững chắc, biết nhiểu, hiểu nhiều về chính trị cũng như văn hóa, khinh tế và thị trường Mỹ.
Lập luận của Vũ Linh là lập luận của người có học.
Sau này, tôi lại càng thích hơn khi biết Vũ Linh là con trai của một đàn anh – ngoài Y Khoa – mà tôi hết sức kính trọng nhiều thập niên nay.
Vũ Linh sang Pháp du học vào năm 1965 với các bạn cùng lớp như Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Thiên Đắc,
Vũ Linh chọn về kinh Tế Học bên Pháp và Thụy Sĩ, sau đó trở về phục vụ tại Miền Nam Việt Nam.
Tôi thấy computer cho biết 2 năm qua, có hơn 3.500,000 lần các người Việt Nam đọc các bài bình luận chính trị Hoa Kỳ.
Có nhiều bạn bên Âu Châu và Úc Châu hay than thở với tôi là cứ mở báo ra, mở TV ra là thấy cái mặt đang ghét của Trump rồi.
Nếu các anh chị đọc bài sau đây thì sẽ hiểu tại sao báo chí và TV hay nói, nhắc tới TT Trump như vậy.
Trump là người xử dụng Truyền Thông Hoa Kỳ ( và ngoại quốc) tới mức siêu việt.
Như Vũ Linh nhắc nhở cho chúng ta biết, tờ báo The New York Times than phiền về báo chí viết quá nhiều về ông Trump trên trang đầu và nói cách khác, quang cáo miễn phí cho ông Trump hơn 2 tỷ dollars trong thời kỳ tranh cử 2016 vừa qua.
Vũ Linh cũng cắt nghĩa cho chúng ta hiều là tại sao báo chí Việt Nam bên Mỹ hay chống lại TT Trump?
Phần lớn, các ông phóng viên Việt Nam viết báo là nghề tay trái, ngoại trừ 1 thiểu số rất nhỏ.
Các người này làm việc full-time rồi, viết báo là viết phụ mà thôi. Khi viết về thời sư, các ong phóng viên VN không có thì giờ khảo cứu tại liệu và theo dõi thời sư, suy nghĩ và bình luận quan điểm của minh.
Các chọn lựa dễ dàng nhất là các ông phóng viên VN lấy 1 bài bình luận của báo chí Hoa Kỳ, dịch ra tiếng Việt, cho thêm mắm muối vào và ký tên minh là tác giả.
Như ta biết, hơn 90% các báo chí Hoa Kỳ chống Trump. vì vậy hơn 90% quan điểm của các phóng viên, bình luận gia VN đều chống TT Trump vì lý do này.
Bài viết chia sẽ “nỗi niềm riêng” của Vũ Linh hơi dài, tuy nhiên nếu các anh chĩ kiên nhẫn đọc thì sẽ hiểu them được nhiều thắc mắc minh có từ lâu.
Tôi rất vui là từ ngày Vũ Linh dời khỏi Việt Báo thì Vũ Linh thành công hơn bội phần.
Để nhái lại 1 câu rất phổ thông: Trời luôn luôn đãi ngộ những người có thiện chí, muốn giúp đỡ các kẻ khác.
Chúc Vũ Linh một Nam Mới đầy May mắn, Sức Khỏe và Thành Công
Nguyen Thuong Vu
No comments:
Post a Comment