Janet Nguyen | Published: April 6, 2025 at 12:03 PM PDT | OC Register
Tôi đang quan tâm
cho ngày 9 tháng 6.
Đó là ngày cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ sẽ có thể chỉ bị kết án lên đến năm (5) năm tù vì đã gây ra thảm họa tài chính của Quận Cam bằng cách chuyển hơn 10 triệu đô la cho một tổ chức từ thiện liên kết với con gái ông. Ông đang được đối xử quá ưu đãi - án tù phải cao hơn thế này nhiều.
Làm sao tôi có thể giải thích với cư dân của mình và những người khác rằng Nữ Thần Công Lý được cho là mù quáng trong vụ án này, nhưng bà ấy có thể minh bạch hơn khi liên quan đến vụ án của các quan chức khác? Rằng các quan chức được người dân bầu lên có trách nhiệm được ủy thác cao hơn những người khác trong công chúng, nhưng lại có thể thoát tội? Ông Andrew Đỗ cũng là một Cựu Công Tố Viên.
Nếu bản án này diễn ra theo đúng kế hoạch dự định, Ông Andrew Đỗ sẽ thắng - chứng minh rằng tội phạm thực sự đã nhận hàng triệu đô la. Ông ta sẽ nhận được một bản án nhẹ và Quận Cam, nếu có, sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền bồi thường.
Tôi không tham gia vào các quyết định của bên công tố, nhưng quan sát từ bên ngoài, có vẻ như Ông Đỗ đang nhận được một thỏa thuận tốt trong khi con gái ông ta là Rhiannon Do nhận được thẻ “ra tù miễn phí”. Điều này có vẻ không công bằng và tạo ra tiền lệ nguy hiểm.
Tôi kêu gọi Bà Tổng Chưởng Lý Pam Bondi và Luật Sư Hoa Kỳ Bill Essayli xem xét và đánh giá lại thỏa thuận nhận tội. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã chỉ định một nhóm Công Tố Liên Bang mới để giải quyết vụ án này. Họ cần tiếp tục đào sâu và có thể sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn những gì họ đã sử dụng trong bản nhận tội hình sự ban đầu vào mùa Thu năm trước.
Và chúng tôi chưa nhận được thông tin từ IRS, cơ quan có thể buộc tội Ông Đỗ nộp tờ khai thuế gian lận. Ông ta được phép nhận tội cho một tội danh âm mưu hối lộ duy nhất là nhận hơn 700.000 đô la trong khi dàn xếp một kế hoạch phức tạp để làm giàu cho gia đình và bạn bè của ông.
Ngoài ra, tôi đã tìm thấy các khoản chi tiêu trong ngân quỹ của Quận Cam đáng nghi ngờ chưa được chính quyền liên bang xem xét. Quận Cam vẫn phải tiến hành kiểm toán pháp lý đối với hàng ngàn hợp đồng đáng nghi ngờ.
Ông Đỗ đã đánh cắp ngân quỹ được dùng để chăm sóc cho những người cao niên với lợi tức thấp trong thời kỳ COVID. Số tiền này đã được dùng để mua nhà cho con gái và những người đồng phạm của ông ta, trong khi những vị cao niên phải chịu thiệt thòi. Tôi hiện đang tại chức trong Hội đồng Giám Sát và sẽ hết sức phát hiện ra bất kỳ vụ gian lận bổ sung nào do Ông Andrew Đỗ và đồng bọn của ông ta gây ra và hoàn trả lại cho những người thực sự cần giúp đỡ trong Địa Hạt Một (1)
Bây giờ chúng ta có Tổng Thống Trump và một Bộ Tư Pháp mới. Theo những gì tôi quan sát, họ không bỏ qua những sự việc này - bắt giữ tội phạm dường như là một trong những nhiệm vụ chính của họ và rằng chỉ nên có một hệ thống tư pháp thống nhất ở quốc gia chúng ta. Hãy bắt đầu với Quận Cam và một trong những vụ gian lận tồi tệ nhất trong lịch sữ của một vị dân cữ.
Ông Đỗ đã có một vụ lừa đảo phức tạp liên quan đến Peter Phạm với một tổ chức bình phong được trao tặng tiền hỗ trợ COVID. Peter Phạm và các tổ chức phi lợi nhuận khác nhau của ông ta đã ký hợp đồng phân phát bữa ăn cho người cao niên, xây dựng đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, quản lý các chương tình phục vụ cộng đồng và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Không có mục tiêu nào trong số này được thực hiện.
Các vụ án tham nhũng và gian lận tài chánh liên bang khác cho thấy sự chênh lệch trong thỏa thuận nhận tội của Ông Đỗ:Cựu Thị Trưởng Lynwood Paul Richards, bị kết án gần 16 năm tù vì chuyển hàng triệu đô la tiền hợp đồng tư vấn cho một công ty mà ông ta kiểm soát.
Cựu Phó Thị Trưởng Los Angeles, Raymond She Wah Chan, bị kết án 12 năm tù vì nhận hối lộ hơn $750.000 đô la.
Rami Saab, bị kết án 10 năm tù vì gian lận $9,6 triệu đô la tiền cứu trợ COVID.
Terrence L. Pounds, bị kết án 7.8 năm tù vì lừa đảo hơn $4,2 triệu đô la tiền vay của SBA.
Christopher John Badsey, bị kết án 7 năm và 3 tháng tù vì lừa đảo nạn nhân gần $3 triệu đô la trong mùa đại dịch
Quận Cam cũng đang kiện Ông Đỗ, Rhiannon Do, Peter Phạm và những người khác để đòi lại hàng triệu đô la. Viet America Society, một tổ chức từ thiện của Peter Phạm, đã không cung cấp được bằng chứng chứng minh rằng họ đã tuân thủ các hợp đồng khác nhau của Quận.
Chính Phủ Hoa Kỳ cần phải thực hiện những điều đúng đắn và chấm dứt hệ thống tư pháp hai tầng. Đây là chính sách mà Tổng Thống Trump và các viên chức cao cấp của Bộ Tư pháp đã nhiều lần tuyên bố đây là một chính sách tốt cho Quốc Gia.
No comments:
Post a Comment